Tiếp khách

Sáng 1-4, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Vương Ðình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ tiếp đồng chí Tông Quốc Anh, Phó Tỉnh trưởng thường trực tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) đang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Vương Ðình Huệ đánh giá Vân Nam là địa phương chung đường biên giới và có quan hệ hữu nghị truyền thống với nhiều địa phương của Việt Nam, có vai trò rất quan trọng đối với quan hệ Việt Nam - Trung Quốc. Do đó, Chính phủ Việt Nam rất coi trọng chuyến công tác của đoàn Vân Nam và muốn hai bên tăng cường hơn nữa quan hệ ngoại giao, thương mại, đầu tư.

Ðồng chí Tông Quốc Anh bày tỏ đánh giá cao những thành tựu kinh tế - xã hội của Việt Nam trong thời gian qua; nhấn mạnh, Vân Nam ủng hộ nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước về phát triển quan hệ hợp tác chiến lược, toàn diện của hai quốc gia. Ðồng chí cho biết, Vân Nam đang phát triển mạnh một số sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao và du lịch trên nền tảng của công nghệ, thực hiện đẩy mạnh cải cách hành chính và kêu gọi các doanh nghiệp hai nước hợp tác, đầu tư; kiến nghị tới Chính phủ các giải pháp để hai bên thúc đẩy quan hệ, trong đó có việc cải tạo tuyến đường sắt trung chuyển nối từ Lào Cai tới Hải Phòng để thúc đẩy hơn nữa giao thương của Vân Nam và thị trường phía tây nam của Trung Quốc với các tỉnh của Việt Nam và giúp đưa hàng hóa của Vân Nam ra với thế giới...

Ðánh giá cao những thành tựu của Vân Nam, Phó Thủ tướng Vương Ðình Huệ cho rằng hai bên cần tích cực giao lưu, hợp tác, chia sẻ các kinh nghiệm tốt về quản lý đô thị, nông thôn và phát triển kinh tế, không chỉ ở cấp T.Ư mà cả cấp địa phương. Phó Thủ tướng đề nghị trên tinh thần hợp tác, tạo thuận lợi thương mại giữa hai bên, Vân Nam có kế hoạch nhập thêm hàng hóa nông sản có chất lượng của Việt Nam; ủng hộ các doanh nghiệp của Việt Nam sang đầu tư tại Vân Nam...

Chiều 1-4, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vương Ðình Huệ tiếp ông A.San, Giám đốc Ban quan hệ toàn cầu của Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) đang làm việc với một số bộ, ngành của Việt Nam về xây dựng Ðánh giá đa chiều.

Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Vương Ðình Huệ nhấn mạnh, Ðánh giá đa chiều của OECD sẽ là căn cứ quan trọng để Chính phủ Việt Nam tham khảo nhằm hoạch định chính sách chiến lược cho giai đoạn 10 năm 2021 - 2030 và hướng tới năm 2045. Ông A.San tin tưởng, Ðánh giá đa chiều của OECD sẽ tập trung hỗ trợ Việt Nam xây dựng các thể chế về đầu tư, công nghệ cao, phát triển bao trùm và phòng, chống tham nhũng. Bên cạnh đó, OECD mong muốn Việt Nam tham gia Chương trình quốc gia mà tổ chức này đang triển khai, trong đó có nhiều nội dung mà Việt Nam đang quan tâm về xây dựng chính sách thuế, phát triển hạ tầng, nguồn nhân lực theo các tiêu chuẩn quốc tế tiên tiến.

Hoan nghênh OECD mời Việt Nam tham gia vào chương trình mới này, Phó Thủ tướng Vương Ðình Huệ đánh giá, Chương trình quốc gia là cần thiết đối với Việt Nam, là bước hợp tác với các nội dung rộng hơn nhưng có tính tiếp nối chương trình Ðánh giá đa chiều, giúp Việt Nam thực thi các chính sách đang triển khai, hướng theo chuẩn của OECD về xây dựng thể chế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế. Phó Thủ tướng đề nghị, OECD bổ sung hỗ trợ Việt Nam xây dựng các tiêu chuẩn trong quản trị các tập đoàn, tổng công ty nhà nước mà đối tượng chính là Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp mới được thành lập; xây dựng thể chế cho thị trường và các quỹ liên quan tới khởi nghiệp, sáng tạo trên nền tảng của công nghệ...

Cùng ngày, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh tiếp Thị trưởng thành phố Phrăng-phuốc của CHLB Ðức P.Phen-men đang thăm, làm việc tại Việt Nam.

Ðồng chí Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, nâng cao hiệu quả hoạt động hợp tác không chỉ mang lại lợi ích cho TP Hồ Chí Minh và Phrăng-phuốc, mà còn góp phần đưa quan hệ Việt Nam - Ðức ngày càng phát triển. Hai bên cần nghiên cứu tìm ra những điểm chung để thúc đẩy hợp tác, nhất là trong các lĩnh vực thương mại, công nghệ và giáo dục. TP Hồ Chí Minh đánh giá cao và mong muốn nhận được sự tư vấn, hỗ trợ của Phrăng-phuốc trong tiến trình phát triển thành phố trở thành một trung tâm tài chính, thương mại của đất nước và khu vực. Thị trưởng P.Phen-men khẳng định, Phrăng-phuốc sẵn sàng chia sẻ với TP Hồ Chí Minh về công nghệ và kinh nghiệm xây dựng trung tâm tài chính, hoạch định kế hoạch phát triển tổng thể cho hệ thống giao thông đô thị...

Chiều 1-4, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Ðặng Thị Ngọc Thịnh, Chủ tịch Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam tiếp Chủ tịch tổ chức Phẫu thuật nụ cười (Operation Smile) C.Ma-ghi. Phó Chủ tịch nước cảm ơn, ghi nhận sự quan tâm thiết thực, hiệu quả mà tổ chức Phẫu thuật nụ cười đã luôn dành cho trẻ em khuyết tật tại Việt Nam trong suốt 30 năm qua; đánh giá cao việc các chương trình hỗ trợ phẫu thuật của tổ chức đã đem lại nụ cười, thay đổi cuộc đời cho hàng trăm nghìn trẻ em khuyết tật tại Việt Nam, cũng như trên thế giới. Khẳng định Việt Nam sẽ tích cực phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức Phẫu thuật nụ cười, Phó Chủ tịch nước mong muốn thời gian tới, tổ chức sẽ có những chương trình từng bước hướng tới điều trị toàn diện cho bệnh nhân, giúp trẻ em hòa nhập cộng đồng...

Chủ tịch tổ chức Phẫu thuật nụ cười cảm ơn sự hỗ trợ, hợp tác của Việt Nam trong những năm qua; hy vọng, hai bên tiếp tục phối hợp hiệu quả để tổ chức thêm nhiều chương trình ý nghĩa dành cho trẻ em.

PV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/39709402-tiep-khach.html