Tiếp khách

Chiều 14-3, tại Trụ sở T.Ư Đảng, đồng chí NGUYỄN VĂN BÌNH, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Kinh tế T.Ư tiếp và làm việc với Đoàn cán bộ cấp cao của Tập đoàn dầu khí Gazprom (LB Nga), do Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị V.Mác-kê-lốp làm trưởng đoàn. Đồng chí Nguyễn Văn Bình hoan nghênh chuyến thăm làm việc của đoàn; đánh giá cao những đóng góp của Tập đoàn Gazprom cho sự phát triển hợp tác giữa hai nước, nhất là trong lĩnh vực năng lượng, một trong những trụ cột quan trọng trong quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - LB Nga. Đồng chí khẳng định, Việt Nam sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp Nga, trong đó có Tập đoàn Gazprom; tin tưởng các dự án hợp tác giữa hai bên đạt kết quả tốt, phục vụ lợi ích của cả hai nước.

Phó Chủ tịch Tập đoàn Gazprom V.Mác-kê-lốp cảm ơn Việt Nam đã tạo điều kiện cho Gazprom hoạt động hiệu quả; mong muốn mối quan hệ hợp tác lâu dài, hiệu quả giữa Gazprom với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tiếp tục phát triển, góp phần tích cực vào sự phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước.

* Cùng ngày, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng TRỊNH ĐÌNH DŨNG tiếp Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn dầu khí Gazprom (Nga) V.Mác-kê-lốp.

Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng khẳng định, mối quan hệ truyền thống, hữu nghị, đối tác chiến lược Việt Nam - LB Nga đang phát triển rất tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư phát triển năng động, hiệu quả. Chính phủ Việt Nam luôn khuyến khích các nhà đầu tư quốc tế, trong đó có nhà đầu tư Nga, sang hợp tác, kinh doanh tại Việt Nam. Đánh giá cao những dự án đầu tư tại Việt Nam của Tập đoàn Gazprom, Phó Thủ tướng đề nghị Tập đoàn tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành và đối tác Việt Nam để ứng dụng khoa học-kỹ thuật, đổi mới quản trị nhằm giảm chi phí, nâng cao hiệu quả đầu tư.

Ông V.Mác-kê-lốp cho biết, các dự án hợp tác tại Việt Nam có đóng góp quan trọng đối với sự phát triển của Tập đoàn. Hiện Gazprom đang phối hợp chặt chẽ với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và các đối tác Việt Nam triển khai các dự án khai thác dầu, khí. Thời gian tới, Gazprom mong muốn phát triển thêm các dự án đầu tư mới tại Việt Nam trong lĩnh vực dầu khí, từ thăm dò, khai thác, vận chuyển đến chế biến, kinh doanh các sản phẩm dầu khí.

Hoan nghênh những ý tưởng mở rộng hợp tác đầu tư của Gazprom, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đề nghị Bộ Công thương, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tiếp tục phối hợp chặt chẽ, hướng dẫn, tạo điều kiện để các dự án triển khai đạt hiệu quả cao nhất.

* Chiều 14-3, tại TP Hồ Chí Minh, đồng chí NGUYỄN THIỆN NHÂN, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh tiếp Tổng Giám đốc Công ty Samsung Electronics Việt Nam Choi Giu Hô. Tại buổi tiếp, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, TP Hồ Chí Minh mong muốn Samsung triển khai Trung tâm nghiên cứu và phát triển tại thành phố để tận dụng nguồn nhân lực có trình độ tri thức và công nghệ cao. Cho rằng sự phát triển của Samsung góp phần tích cực vào sự phát triển tốt đẹp trong quan hệ giữa Việt Nam và Hàn Quốc, đồng chí khẳng định, TP Hồ Chí Minh sẵn sàng tạo điều kiện cho Samsung mở rộng đầu tư, tham gia vào Khu công nghệ cao của thành phố, tiếp tục mở rộng hơn số lượng doanh nghiệp thành phố tham gia vào chuỗi cung ứng của Samsung.

Ông Choi Giu Hô bày tỏ mong muốn trong thời gian tới tiếp tục nhận được sự hỗ trợ tích cực từ lãnh đạo thành phố và các ban, ngành hữu quan để Samsung đạt được những thành quả tích cực hơn nữa, đặc biệt trong các chương trình đào tạo nguồn nhân lực, mở rộng sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam.

* Chiều 14-3, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Quốc hội (QH) PHÙNG QUỐC HIỂN tiếp Đoàn Hội đồng Doanh nghiệp Hoa Kỳ - ASEAN do ông A.Phét-đờ-men, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Hội đồng Doanh nghiệp Hoa Kỳ - ASEAN làm trưởng đoàn. Phát biểu ý kiến tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch QH Phùng Quốc Hiển hoan nghênh Đoàn sang thăm và làm việc tại Việt Nam trong bối cảnh quan hệ hợp tác toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ đang phát triển tốt đẹp, nền kinh tế giữa hai nước có những bước tiến nhanh chóng; đánh giá cao những đóng góp to lớn của doanh nghiệp Hoa Kỳ vào nền kinh tế Việt Nam trong thời gian qua, góp phần tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa hai nước, hai Chính phủ. Quốc hội, Chính phủ Việt Nam luôn tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có các doanh nghiệp Hoa Kỳ, đầu tư, mở rộng kinh doanh, sản xuất; tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật theo hướng công khai, minh bạch, chuẩn mực, bảo đảm thông lệ quốc tế; tiếp tục có những cải cách về thủ tục hành chính để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động đầu tư kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam.

Ông A.Phét-đờ-men bày tỏ mong muốn, tiếp tục nhận được sự ủng hộ của Quốc hội, Chính phủ Việt Nam trong việc thúc đẩy hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp Hoa Kỳ tại Việt Nam trong thời gian tới.

PV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/39502302-tiep-khach.html