Tiếp khách

Ngày 16-1, đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao tiếp cựu Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ G.Ke-ri nhân dịp ông G.Ke-ri sang thăm Việt Nam từ ngày 16 đến 18-1.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tiếp cựu Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry. Ảnh: VGP/Hải Minh

Đồng chí Phạm Bình Minh đánh giá cao những đóng góp của ông G.Ke-ri đối với quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ; hoan nghênh ông G.Ke-ri tiếp tục dành sự quan tâm đặc biệt đối với Việt Nam. Phó Thủ tướng thông báo về tình hình quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ thời gian qua, cũng như kế hoạch thúc đẩy quan hệ song phương thời gian tới, hướng tới kỷ niệm 25 năm hai nước bình thường hóa quan hệ ngoại giao (1995-2020). Phó Thủ tướng đánh giá cao tiến triển hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực giáo dục, bảo vệ môi trường và phát triển nguồn nước; đề nghị ông G.Ke-ri tiếp tục hỗ trợ thúc đẩy hợp tác vì sự phát triển quan hệ giữa hai nước, trong đó có việc tăng cường hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư, giáo dục, khoa học - công nghệ, khắc phục hậu quả chiến tranh, biến đổi khí hậu…

Ông G.Ke-ri bày tỏ vui mừng được trở lại thăm Việt Nam, chứng kiến sự phát triển tích cực và thực chất của quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ; khẳng định, trên bất kỳ cương vị nào, ông sẽ tiếp tục đóng góp thúc đẩy quan hệ giữa hai nước. Ông G.Ke-ri cảm ơn sự hỗ trợ của Chính phủ và Bộ Ngoại giao Việt Nam đối với các dự án hợp tác giáo dục; tin tưởng rằng, hợp tác giáo dục giữa hai nước sẽ đóng góp vào quá trình phát triển của Việt Nam và làm sâu sắc hơn quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ. Ông G.Ke-ri cho biết sẵn sàng tiếp tục tư vấn, hỗ trợ Việt Nam trong lĩnh vực năng lượng tái tạo cũng như thu hút nguồn lực từ bên ngoài cho Việt Nam trong lĩnh vực này.

* Chiều 16-1, tại Trụ sở T.Ư Đảng, đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Kinh tế T.Ư làm việc với cựu Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ G.Ke-ri.

Tại buổi tiếp, đồng chí Nguyễn Văn Bình hoan nghênh cựu Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ G.Ke-ri có chuyến thăm Việt Nam và tham dự Diễn đàn Kinh tế Việt Nam năm 2019; thông báo về tình hình kinh tế Việt Nam năm 2018. Đồng chí Nguyễn Văn Bình khẳng định, mục tiêu của Việt Nam là tiếp tục hướng tới phát triển các ngành năng lượng tái tạo. Với mục tiêu đó, Việt Nam luôn chào đón các doanh nghiệp Hoa Kỳ đến đầu tư tại Việt Nam.

Cựu Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ G.Ke-ri đề xuất thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực năng lượng; trình bày ý tưởng hỗ trợ Việt Nam trong xây dựng cơ sở hạ tầng năng lượng thông qua việc xây dựng một liên doanh. Ông G.Ke-ri khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực đưa ý tưởng này trở thành hiện thực, góp phần vào sự phát triển bền vững của Việt Nam.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/38934402-tiep-khach.html