Tiếp khách

Chiều 11-12, tại Trụ sở T.Ư Ðảng, đồng chí TRƯƠNG THỊ MAI, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Dân vận T.Ư đã tiếp Ðoàn đại biểu Ðảng cầm quyền 'A-déc-bai-gian mới', do bà Sê-vin Pha-ta-li-y-ép-va, Trưởng Ban Ðối ngoại Ðảng 'A-déc-bai-gian mới', Phó Chủ nhiệm Ủy ban Ðối ngoại và Quan hệ Liên nghị viện của Hạ viện A-déc-bai-gian, đang ở thăm và làm việc tại Việt Nam.

Chào mừng Ðoàn sang thăm, làm việc tại Việt Nam, đồng chí Trương Thị Mai khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt với A-déc-bai-gian; đánh giá cao đóng góp của Ðảng "A-déc-bai-gian mới" trong việc phát triển kinh tế - xã hội A-déc-bai-gian cũng như thúc đẩy hợp tác nhiều mặt giữa hai nước. Ðồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh, thực hiện Thỏa thuận hợp tác đã ký kết, hai đảng cần hỗ trợ thúc đẩy hợp tác nghị viện và giao lưu nhân dân, qua đó thúc đẩy quan hệ giữa hai nước ngày càng toàn diện và sâu sắc hơn.

Bà Sê-vin Pha-ta-li-y-ép-va thông báo với đồng chí Trương Thị Mai một số nét về tình hình A-déc-bai-gian và Ðảng "A-déc-bai-gian mới"; nhấn mạnh những thành tựu nổi bật đạt được trong những năm gần đây về kinh tế - xã hội và đối ngoại; khẳng định A-déc-bai-gian coi Việt Nam là đối tác quan trọng hàng đầu ở khu vực Ðông - Nam Á; cam kết sẽ làm hết sức mình để góp phần mở rộng quan hệ giữa hai đảng ngày càng thực chất hơn trong thời gian tới.

* Cùng ngày, đồng chí Hoàng Bình Quân, Ủy viên T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Ðối ngoại T.Ư chủ trì hội đàm với Ðoàn. Hai bên đã trao đổi về tình hình mỗi đảng, mỗi nước, kinh nghiệm tổ chức, xây dựng đảng và công tác thanh niên, tham vấn lẫn nhau về một số vấn đề quốc tế, khu vực, trao đổi phương hướng tiếp tục thực hiện Thỏa thuận hợp tác giữa hai đảng.

* Trong thời gian ở thăm Việt Nam, Ðoàn đại biểu Ðảng "A-déc-bai-gian mới" đã gặp lãnh đạo Ủy ban Ðối ngoại của Quốc hội; thăm và làm việc tại tỉnh Quảng Ninh.

* Sáng 11-12, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng VƯƠNG ÐÌNH HUỆ có buổi làm việc với ông R.Chan-đlơ, Chủ tịch và là nhà sáng lập Tập đoàn Clermont của Xin-ga-po đang hỗ trợ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cơ cấu lại các tổ chức tài chính ở trong nước.

Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Vương Ðình Huệ khẳng định, Chính phủ Việt Nam đang quan tâm chỉ đạo việc phát triển hệ thống thanh toán mới tại Việt Nam nhằm đa dạng các dịch vụ tài chính, phục vụ nhu cầu của các tổ chức, cá nhân ở trong nước và các nhà đầu tư nước ngoài. Phó Thủ tướng cũng chia sẻ nhu cầu hợp tác của Việt Nam với các doanh nghiệp như Clermont, nhằm góp phần tăng cường năng lực tài chính, lành mạnh hóa các hoạt động tín dụng, tài chính của các ngân hàng và bảo đảm an toàn cơ sở dữ liệu người dùng. Phó Thủ tướng ủng hộ việc Clermont chia sẻ, tư vấn cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các cơ quan liên quan trong phát triển hệ sinh thái trong thanh toán trung gian (Fintech) và phát triển ngân hàng số tại Việt Nam.

* Chiều 11-12, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vương Ðình Huệ tiếp ông K.Oan-cơ, Phó Chủ tịch Tập đoàn Google (Hoa Kỳ).

Ông K.Oan-cơ cho biết, Google đang tìm hiểu các bước để mở Văn phòng đại diện tại Việt Nam trên nguyên tắc chung của Tập đoàn là bảo đảm các quy định ở các nước sở tại, không trái với cam kết quốc tế; bày tỏ đồng tình với Chính phủ Việt Nam trong việc bảo đảm an ninh mạng, góp phần xây dựng một xã hội ổn định, chan hòa và khẳng định Google sẽ phối hợp các cơ quan, hướng tới đáp ứng các mục tiêu này.

Phát biểu ý kiến tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Vương Ðình Huệ hoan nghênh Google đã đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam trong nhiều năm qua; đánh giá cao thiện chí của Google trong hỗ trợ phát triển kinh tế số thông qua đào tạo kỹ năng lập trình cho nhiều học sinh, sinh viên Việt Nam. Ðồng chí bày tỏ mong muốn Google đóng góp cho sự phát triển của Việt Nam, hỗ trợ hệ sinh thái, đổi mới sáng tạo và khẳng định Chính phủ ủng hộ Google hiện diện lâu dài, tiếp tục đầu tư kinh doanh thành công tại Việt Nam.

* Chiều 11-12, tại Nhà Quốc hội (QH), Phó Chủ tịch QH UÔNG CHU LƯU tiếp Ðoàn đại biểu Bộ Tư pháp Lào do Bộ trưởng Tư pháp Lào Xay-xỉ Xẳn-tị-vông dẫn đầu nhân dịp Ðoàn sang thăm làm việc tại Việt Nam.

Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu đánh giá cao chuyến thăm của Ðoàn nhằm tăng cường sự hợp tác giữa Bộ Tư pháp hai nước; bày tỏ tin tưởng, Bộ Tư pháp hai nước sẽ tiếp tục hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau trên tinh thần đồng chí, anh em thật sự thiết thực, sâu sắc và hiệu quả. Phó Chủ tịch QH đề nghị, Bộ Tư pháp hai nước tiếp tục hợp tác, hỗ trợ nhau trong công tác xây dựng các văn bản luật; đào tạo nguồn nhân lực, nhất là các chức danh tư pháp và đội ngũ cán bộ của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực tương trợ tư pháp…

Bộ trưởng Tư pháp Lào Xay-xỉ Xẳn-tị-vông cảm ơn Bộ Tư pháp Việt Nam thời gian qua đã hỗ trợ Bộ Tư pháp Lào, nhất là trong việc cử đoàn cán bộ sang trực tiếp giúp đỡ Lào trong khâu chuẩn bị một số dự án luật; khẳng định, Bộ Tư pháp Lào sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp Việt Nam để triển khai thực hiện những thỏa thuận hợp tác giữa lãnh đạo hai nước.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/38544702-tiep-khach.html