Tiếp khách

Chiều 8-11, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí PHẠM BÌNH MINH, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao tiếp Phó Chủ tịch Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) X.Grốp.

Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng mối quan hệ với ADB, một trong những nhà tài trợ hàng đầu về cung cấp nguồn vốn, hỗ trợ kỹ thuật và tư vấn. Phó Thủ tướng khẳng định, nguồn vốn của ADB được sử dụng hiệu quả, tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên của Chính phủ Việt Nam như phát triển cơ sở hạ tầng, ứng phó biến đổi khí hậu, năng lượng tái tạo…, đồng thời bày tỏ mong muốn, ADB tiếp tục hỗ trợ Việt Nam tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch ADB X.Grốp đánh giá cao những nỗ lực của Chính phủ Việt Nam trong việc duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và cải cách trong thời gian qua, trong đó có việc hoàn thiện khuôn khổ pháp lý nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn vay nước ngoài. Phó Chủ tịch ADB X.Grốp khẳng định, ADB hết sức coi trọng và đánh giá cao quan hệ hợp tác hiệu quả, lâu dài với Việt Nam; cam kết hỗ trợ Việt Nam tìm kiếm các nguồn vốn ưu đãi nhằm giúp Việt Nam phát triển bền vững.

Chiều cùng ngày, tại Trụ sở T.Ư Đảng, đồng chí NGUYỄN VĂN BÌNH, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Kinh tế T.Ư tiếp Phó Trưởng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ Đ.Ba-ha.

Tại buổi tiếp, đồng chí Nguyễn Văn Bình nhấn mạnh, Đảng, Chính phủ Việt Nam luôn hết sức quan tâm, đánh giá cao tầm quan trọng của quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, trong đó, quan hệ kinh tế - thương mại được xem là một trụ cột quan trọng. Đồng thời cho biết, thời gian qua, quan hệ kinh tế - thương mại giữa Việt Nam và Hoa Kỳ có nhiều tiến triển tích cực, tiếp tục là động lực của quan hệ song phương, đáp ứng kỳ vọng của nhân dân hai nước; nhấn mạnh, Việt Nam sẽ tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh - đầu tư, tạo thuận lợi hơn nữa cho doanh nghiệp Hoa Kỳ làm ăn với Việt Nam, coi đây là nhân tố quan trọng đóng góp vào mối quan hệ hai nước.

Phó Trưởng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ Đ.Ba-ha cảm ơn sự đón tiếp của đồng chí Nguyễn Văn Bình; bày tỏ ấn tượng với nền kinh tế tăng trưởng tốt của Việt Nam; đồng thời mong muốn tiếp tục thúc đẩy trao đổi kinh tế, thương mại giữa hai nước.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/38186602-tiep-khach.html