Tiếp khách

Chiều 12-10, tại Trụ sở T.Ư Ðảng, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã tiếp thân mật Ðoàn đại biểu cấp cao Thủ đô Viêng Chăn do đồng chí Xỉn-la-vông Khút-phay-thun, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư - Ðô trưởng Viêng Chăn dẫn đầu đang làm việc tại Việt Nam.

Ðồng chí Xỉn-la-vông Khút-phay-thun chân thành cảm ơn đồng chí Trần Quốc Vượng đã tiếp và dành cho Ðoàn những tình cảm thân thiết; trân trọng chuyển lời thăm hỏi của đồng chí Phăn-khăm Vị-phả-văn, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước và các đồng chí lãnh đạo cấp cao Lào tới đồng chí Trần Quốc Vượng. Ðồng chí Xỉn-la-vông Khút-phay-thun chúc mừng những thành tựu to lớn mà Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua; bày tỏ vui mừng về mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào ngày càng phát triển sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực và báo cáo với đồng chí Trần Quốc Vượng một số nét khái quát về tình hình Thủ đô Viêng Chăn, quan hệ hợp tác giữa Thủ đô Viêng Chăn với Thủ đô Hà Nội và các địa phương của Việt Nam, cũng như kết quả cuộc hội đàm giữa hai Ðoàn đại biểu cấp cao của thủ đô hai nước; cảm ơn sự ủng hộ giúp đỡ có hiệu quả của các địa phương Việt Nam dành cho Thủ đô Viêng Chăn trong thời gian qua. Ðồng chí khẳng định Thủ đô Viêng Chăn sẽ phối hợp chặt chẽ với Thủ đô Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và các địa phương khác của Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả hợp tác, tăng cường trao đổi kinh nghiệm trên tất cả các lĩnh vực, góp phần thực hiện hiệu quả các thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai Ðảng, hai nước và Thỏa thuận hợp tác giữa hai Thủ đô để đưa mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Lào - Việt Nam phát triển lên tầm cao mới.

Ðồng chí Trần Quốc Vượng hoan nghênh đồng chí Xỉn-la-vông Khút-phay-thun dẫn đầu Ðoàn đại biểu Thủ đô Viêng Chăn sang thăm làm việc tại Việt Nam; đánh giá cao ý nghĩa và kết quả chuyến thăm của Ðoàn cũng như kết quả hội đàm giữa hai Ðoàn đại biểu của Thủ đô hai nước; bày tỏ vui mừng về sự hợp tác ngày càng hiệu quả giữa Thủ đô Viêng Chăn với Thủ đô Hà Nội và các tỉnh, thành phố của Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực; mong rằng trong thời gian tới, Thủ đô Viêng Chăn tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Thủ đô Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và các địa phương của Việt Nam trong các lĩnh vực mà hai bên có thế mạnh như: hợp tác về giáo dục, đào tạo phát triển nguồn nhân lực; trao đổi về kinh nghiệm về công tác xây dựng Ðảng; quản lý kinh tế ở cấp địa phương; tăng cường hợp tác kinh tế, nhất là đầu tư và thương mại; xây dựng cơ sở hạ tầng; chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao...

Ðồng chí Trần Quốc Vượng trân trọng chuyển lời thăm hỏi và chúc sức khỏe tới đồng chí Phăn-khăm Vị-phả-văn, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước và các đồng chí lãnh đạo cấp cao Lào.

Ngày 12-10, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã tiếp đồng chí Xỉn-la-vông Khút-phay-thun, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư - Ðô trưởng Viêng Chăn, CHDCND Lào.

Ðồng chí Trương Hòa Bình chào mừng đồng chí Xỉn-la-vông Khút-phay-thun dẫn đầu Ðoàn đại biểu cấp cao Thủ đô Viêng Chăn thăm chính thức Thủ đô Hà Nội; bày tỏ vui mừng nhận thấy mối quan hệ hợp tác giữa các địa phương hai nước ngày càng phát triển tốt đẹp, toàn diện, nhất là giữa Thủ đô Hà Nội và Thủ đô Viêng Chăn; khẳng định Việt Nam luôn đặc biệt coi trọng việc gìn giữ và phát triển mối quan hệ thủy chung, trong sáng đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hản cùng các thế hệ lãnh đạo, nhân dân hai nước dày công vun đắp, trở thành tài sản vô giá của hai Ðảng, hai Nhà nước, hai dân tộc. Ðồng chí mong muốn Ðảng bộ, Chính quyền hai thủ đô tiếp tục phối hợp chặt chẽ, trao đổi thông tin, kinh nghiệm, hợp tác và giúp đỡ lẫn nhau trong xây dựng và phát triển trên các lĩnh vực, cũng như mong muốn Viêng Chăn tiếp tục thúc đẩy hợp tác thiết thực, hiệu quả với các địa phương khác của Việt Nam...

Ðồng chí Xỉn-la-vông Khút-phay-thun vui mừng thông báo kết quả làm việc với đồng chí Bí thư Thành ủy Hà Nội trong chuyến thăm lần này; đồng thời, mong muốn Chính phủ Việt Nam luôn ủng hộ, tạo điều kiện để Thủ đô Viêng Chăn thúc đẩy hơn nữa các hoạt động hợp tác với Thủ đô Hà Nội, cũng như các địa phương khác của Việt Nam, qua đó góp phần tích cực vào việc tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước.

PV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/37902602-tiep-khach.html