Tiếp khách

Chiều 2-10, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Vương Ðình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ tiếp ông A.Tan, Giám đốc Ðiều hành kiêm đồng sáng lập công ty Grab.

Ông A.Tan khẳng định, Grab sẽ thực hiện nộp đầy đủ thuế trong suốt thời gian hoạt động tại Việt Nam vừa qua, đồng thời đề xuất các giải pháp thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam như đã nêu với Chính phủ Việt Nam tại Hội nghị WEF ASEAN. Ngoài ra, Grab cũng muốn hỗ trợ Việt Nam xây dựng và triển khai thanh toán trực tuyến cho các dịch vụ công trong khuôn khổ Ðề án Chính phủ điện tử; khẳng định Grab nhanh chóng phối hợp với các cơ quan của Việt Nam và tiếp tục mở rộng hoạt động trong lĩnh vực logistics.

Phó Thủ tướng Vương Ðình Huệ cho biết, Chính phủ Việt Nam luôn ủng hộ và đã có các quy định của pháp luật để phát triển thanh toán không dùng tiền mặt. Tới nay, Việt Nam đã có 78 tổ chức tín dụng cung ứng dịch vụ này qua in-tơ-nét, cấp phép cho 27 tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, ví điện tử, cổng thanh toán điện tử,... Ngoài việc tạo thuận lợi cho thanh toán, Phó Thủ tướng cho biết hệ thống chính sách pháp luật của Việt Nam cũng sẽ phải bảo đảm an toàn tài chính, phòng chống rửa tiền; giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông nghiên cứu các đề nghị của Grab và đề xuất việc thực hiện tới Chính phủ. Phó Thủ tướng đề nghị Grab nhanh chóng gửi các hồ sơ đăng ký tới các cơ quan của Việt Nam để triển khai các dịch vụ thanh toán không dùng tiên mặt; nghiên cứu mở rộng hoạt động trong lĩnh vực logistics tại Việt Nam.

* Chiều 2-10, tại Nhà Quốc hội (QH), Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu tiếp Ðoàn Nhóm Nghị sĩ Liên minh Nghị viện thế giới Nghị viện Vương quốc Anh và Bắc Ai-len, do ông W.Ða-vít, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ Liên đảng, làm Trưởng đoàn.

Phát biểu ý kiến tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu đánh giá cao chuyến thăm và làm việc của Ðoàn tại Việt Nam; tin tưởng rằng đây là hoạt động tăng cường quan hệ hợp tác giữa các đại biểu QH Việt Nam và nghị sĩ Vương quốc Anh và Bắc Ai-len nói riêng, góp phần thúc đẩy mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước nói chung. Nhấn mạnh năm 2018 là dịp kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Vương quốc Anh và Bắc Ai-len, Phó Chủ tịch QH bày tỏ vui mừng với những thành tựu chung về hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ... mà hai nước đạt được thời gian gần đây. Ðồng thời, đề nghị thời gian tới, hai bên đẩy mạnh hơn nữa công tác trao đổi đoàn cấp cao, các nhóm nghị sĩ hữu nghị, triển khai tích cực các hoạt động giao lưu nhân dân... góp phần tăng cường tin cậy chính trị và hiểu biết lẫn nhau.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/37800002-tiep-khach.html