Độc đáo linh vật bằng vàng trong ngày Vía Thần Tài

Ngày Thần Tài năm nay, các sản phẩm linh vật, con giáp chế tác bằng vàng sẽ thu hút được nhiều người mua.

Tại buổi tiếp, ông Ð.Xtân cho biết, AES đã đầu tư vào Nhà máy nhiệt điện Mông Dương 2; đang tìm hiểu, tham gia đầu tư vào dự án nhiệt điện Sơn Mỹ 2 theo hình thức BOT, phối hợp với PV GAS triển khai dự án kho cảng khí hóa lỏng. AES hy vọng việc tham gia đầu tư vào dự án Sơn Mỹ 2 sẽ giúp thúc đẩy thương mại - đầu tư giữa hai nước.

Phát biểu ý kiến tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Vương Ðình Huệ cho biết, Chính phủ Việt Nam hoan nghênh việc AES hiện diện, thu xếp vốn đầu tư Nhà máy nhiệt điện Mông Dương 2 tại Quảng Ninh, đồng tình việc AES phối hợp với PV GAS triển khai kho cảng khí hóa lỏng và đề nghị hai bên làm việc tích cực để đẩy nhanh việc ký hợp đồng đối tác triển khai dự án trong thời gian sớm nhất. Với dự án điện khí Sơn Mỹ 2- dự án quan trọng trong Tổng sơ đồ Ðiện VII mà Chính phủ Việt Nam mong muốn triển khai sớm, Phó Thủ tướng đề nghị AES cần thảo luận trực tiếp với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) để xác định hình thức đầu tư phù hợp. Bộ Công thương sẽ trực tiếp tháo gỡ vướng mắc khó khăn của AES trong quá trình tìm hiểu, hợp tác đầu tư.

* Chiều 17-5, tại Nhà Quốc hội (QH), đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực QH tiếp Phó Chủ tịch QH Lào Xổm-phăn Pheng-khăm-my, dẫn đầu Ðoàn đại biểu QH Lào đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Phát biểu ý kiến tại buổi tiếp, thay mặt QH Việt Nam, đồng chí Tòng Thị Phóng chúc mừng những thành tựu mà đất nước và nhân dân Lào đã đạt được trong thời gian qua. Ðồng thời khẳng định, QH Việt Nam sẽ làm hết sức mình cùng với QH Lào tăng cường trao đổi thông tin, kinh nghiệm trong lĩnh vực lập pháp cũng như thực hiện các chức năng giám sát và quyết định các vấn đề lớn của mỗi nước; phối hợp giám sát, đôn đốc Chính phủ hai nước thực hiện tốt các chương trình hợp tác đã được lãnh đạo cấp cao hai Ðảng, hai nước thỏa thuận...

Phó Chủ tịch QH Lào cảm ơn Phó Chủ tịch Thường trực QH Tòng Thị Phóng đã dành thời gian tiếp Ðoàn; thông báo kết quả chuyến thăm, làm việc của Ðoàn với Ðoàn đại biểu QH và Thường trực HÐND TP Hải Phòng. Bày tỏ vui mừng về sự phát triển tốt đẹp, hiệu quả của quan hệ đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào - Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực, Phó Chủ tịch QH Lào mong muốn tiếp tục tăng cường quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa QH hai nước Lào - Việt Nam.

Chiều cùng ngày, Phó Chủ tịch QH Xổm-phăn Pheng-khăm-my và Ðoàn đại biểu QH Lào đã có cuộc làm việc với Ban Công tác đại biểu với chủ đề: Quy trình thăm dò và lấy phiếu tín nhiệm đối với nhân sự do QH và HÐND cấp tỉnh bầu và phê chuẩn.

PV và TTXVN

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/doc-dao-linh-vat-bang-vang-trong-ngay-via-than-tai-d138363.html