Tiếp khách

Chiều 5-4, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Vương Ðình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo T.Ư về cải cách tiền lương, bảo hiểm xã hội và trợ cấp người có công làm việc với Giám đốc quốc gia Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam Ô.Ði-ôn, lắng nghe, phân tích khuyến nghị của các chuyên gia liên quan cải cách chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm hưu trí.

Theo ông Ô.Ði-ôn, phương án đề xuất cải cách hệ thống hưu trí của WB gồm bốn nhóm giải pháp trụ cột, với mục tiêu làm cho hệ thống hưu trí nhà nước do Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam quản lý bền vững hơn, khuyến khích sự tham gia của khu vực phi chính thức, xây dựng một tầng lương hưu xã hội cơ bản. Giải pháp được WB đưa ra là tăng lương hưu với tỷ lệ thấp hơn tăng tiền lương, tỷ lệ điều chỉnh lương hưu tăng theo chỉ số lạm phát; độ tuổi nghỉ hưu của nam và nữ bằng nhau và nhích tăng dần tuổi nghỉ hưu; xem xét lại phương pháp điều chỉnh mức hưởng theo chỉ số lương,...

Ðánh giá cao WB tại Việt Nam đã chủ động nghiên cứu chính sách BHXH ở Việt Nam, đồng chí Vương Ðình Huệ cho rằng, đây là tài liệu hữu hiệu, giúp Chính phủ hoàn thiện đề án cải cách BHXH sẽ trình Bộ Chính trị quyết định trong Hội nghị T.Ư 7 sắp tới. Một số điểm trong đề án trùng khớp với nghiên cứu của WB, cùng chung nhận định nhu cầu cải cách của Việt Nam đã đến lúc cấp bách và chín muồi; những nội dung cơ bản về xu hướng cải cách là phù hợp với tài liệu nghiên cứu của WB,... Ðồng chí đề nghị, WB cùng Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) phối hợp chặt chẽ BHXH, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Tổng cục Thống kê,... trong cập nhật các tham số, yếu tố đầu vào để đưa ra những dự báo sát hơn.

* Tối 5-4, tại Nhà Quốc hội (QH), đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực QH tiếp nguyên Tổng Thư ký Liên minh Nghị viện thế giới (IPU) A.Giôn-xơn đang có chuyến thăm Việt Nam.

Phát biểu ý kiến tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch Thường trực QH Tòng Thị Phóng bày tỏ vui mừng được đón nguyên Tổng Thư ký IPU A.Giôn-xơn và Phu nhân, những người bạn thân thiết trở lại Việt Nam; đánh giá cao đóng góp của nguyên Tổng Thư ký IPU trong hoạt động của IPU. Ðồng thời nêu rõ, hiểu biết của nguyên Tổng Thư ký IPU về luật pháp quốc tế, ngoại giao nghị viện đã góp phần củng cố nền móng và thúc đẩy sự phát triển ngoại giao nghị viện quốc tế; tạo điều kiện thuận lợi để nghị viện các nước chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, hỗ trợ các nghị viện hoàn thiện khung pháp lý, đem lại những kết quả thiết thực cho IPU và các nghị viện thành viên, trong đó có QH Việt Nam.

Phó Chủ tịch Thường trực QH khẳng định, trong gần 40 năm là thành viên IPU, QH Việt Nam và IPU có mối quan hệ hợp tác chặt chẽ, mang lại hiệu quả thiết thực. Những hoạt động hỗ trợ, hợp tác của IPU nói chung và cá nhân nguyên Tổng Thư ký IPU nói riêng, đã giúp QH Việt Nam hoàn thành trọng trách với cộng đồng quốc tế. Việt Nam luôn trân trọng những tình cảm, sự giúp đỡ mà nguyên Tổng Thư ký IPU dành cho Việt Nam. Phó Chủ tịch Thường trực QH mong muốn, nguyên Tổng Thư ký IPU A.Giôn-xơn sẽ có nhiều dịp sang thăm Việt Nam, có nhiều ý kiến đóng góp cho hoạt động của QH Việt Nam...

PV và TTXVN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/36002302-tiep-khach.html