Tiếp khách

Chiều 5-1, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ tiếp Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Lào Khăm-phăn Xít Thi Ðăm-pha.

Phát biểu ý kiến tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình bày tỏ vui mừng trước sự hợp tác ngày càng mở rộng giữa ngành tòa án hai nước; đánh giá cao mối quan hệ hợp tác thân thiết, gắn bó giữa hệ thống Tòa án nhân dân Việt Nam và hệ thống Tòa án nhân dân Lào thời gian qua ở cả cấp Tòa án nhân dân tối cao và Tòa án nhân dân cấp tỉnh; khẳng định: Sự giúp đỡ của ngành tòa án Việt Nam dành cho ngành tòa án Lào là minh chứng rõ nét, góp phần thể hiện tình cảm hữu nghị đặc biệt giữa hai Ðảng, hai Nhà nước; ghi nhận những công lao, đóng góp to lớn của nhân dân, quân đội Lào đã hỗ trợ nhân dân, quân đội Việt Nam trong công cuộc đấu tranh chống ngoại xâm trước đây, đồng hành trong giai đoạn xây dựng, bảo vệ, phát triển đất nước hiện nay. Chính phủ Việt Nam luôn ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hệ thống tòa án hai nước, đóng góp chung vào sự phát triển của mỗi nước. Phó Thủ tướng đề nghị ngành tòa án Lào tiếp tục chủ động xây dựng kế hoạch, thực hiện hiệu quả các nội dung hợp tác đã triển khai; bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho cán bộ trong ngành; tổ chức các đoàn thăm, làm việc, kết hợp giao lưu giữa hai bên; kế thừa, phát huy quan hệ tốt đẹp, hợp tác toàn diện giữa hai dân tộc; đẩy mạnh những hoạt động có tính thiết thực, đi vào chiều sâu.

Chánh án Khăm-phăn Xít Thi Ðăm-pha cho biết: Thời gian qua, kế thừa và phát huy hiệu quả phối hợp từ những năm trước, ngành tòa án hai nước đã mở rộng nhiều nội dung hợp tác, nhất là công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ thẩm phán; đánh giá cao sự giúp đỡ chí nghĩa, chí tình của ngành tòa án Việt Nam dành cho ngành tòa án Lào trong việc tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng những nội dung chuyên đề mà phía Lào quan tâm. Ðồng chí cảm ơn sự tin tưởng mà Ðảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam anh em đã dành cho ngành tòa án Lào và khẳng định sẽ nỗ lực vun đắp, giữ gìn mối quan hệ truyền thống, tốt đẹp giữa hai ngành nói riêng và hai nước nói chung; góp phần hoàn thành trọng trách mà hai Ðảng, hai Nhà nước và nhân dân giao phó. Nhân dịp này, đồng chí cũng đã trao Kỷ niệm chương của ngành tòa án Lào tặng Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình vì những đóng góp cho sự hình thành và phát triển của Tòa án nhân dân tối cao Lào.

★ Chiều 5-1, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao PHẠM BÌNH MINH tiếp Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Anh M.Phi-en nhân dịp thăm làm việc tại Việt Nam. Tại cuộc tiếp, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đánh giá cao những bước phát triển tích cực của mối quan hệ Ðối tác chiến lược Việt Nam - Anh. Phó Thủ tướng đề nghị Chính phủ Anh khuyến khích các doanh nghiệp Anh đẩy mạnh đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam; tiếp tục phối hợp Chính phủ Việt Nam xây dựng lộ trình phát triển dài hạn cho Viện Nghiên cứu giáo dục - đào tạo Việt - Anh và tạo thuận lợi hơn nữa về thủ tục nhập cảnh, cư trú cho sinh viên Việt Nam sang học tập tại Anh...

Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Anh M.Phi-en hoan nghênh và đánh giá cao những thành tựu Việt Nam đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế, cũng như sự phát triển năng động, hiệu quả của quan hệ hai nước; khẳng định, Chính phủ Anh tiếp tục ưu tiên thúc đẩy quan hệ Ðối tác chiến lược giữa hai nước.

★ Cùng ngày, tại Nhà khách Chính phủ, Thứ trưởng Thường trực Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Anh M.Phi-en đồng chủ trì phiên Ðối thoại Chiến lược hằng năm Việt Nam - Anh lần thứ sáu. Hai bên nhất trí tăng cường trao đổi đoàn các cấp và tiếp xúc thường xuyên giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, đồng thời tiếp tục triển khai hiệu quả cơ chế Ðối thoại Chiến lược về ngoại giao - an ninh - quốc phòng; đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại - đầu tư và quảng bá văn hóa, du lịch, giao lưu nhân dân, tăng cường hợp tác tại các diễn đàn quốc tế...

★ Chiều 5-1, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí VƯƠNG ÐÌNH HUỆ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ tiếp ông Kim Giung Tai, Chủ tịch Tập đoàn tài chính Keb Hana (Hàn Quốc).

Phát biểu ý kiến tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Vương Ðình Huệ cho biết, Chính phủ Việt Nam hoan nghênh và chào đón các nhà đầu tư Hàn Quốc, trong đó có Tập đoàn Keb Hana tới đầu tư, góp phần phát triển đa dạng thị trường tài chính của Việt Nam; nêu rõ, Việt Nam đang tập trung đầu tư hạ tầng cơ sở với nguồn vốn rất lớn, thông qua các hình thức hợp tác công - tư, do đó Việt Nam mong muốn tập đoàn tìm hiểu, thúc đẩy đầu tư trực tiếp hoặc gián tiếp trong lĩnh vực này; có thể tham gia mạnh mẽ vào hoạt động cơ cấu lại ngân hàng tại Việt Nam đang được hoàn thiện bằng các khuôn khổ pháp lý cao nhất. Chính phủ Việt Nam xác định năm 2018 là năm tăng tốc cơ cấu lại hệ thống ngân hàng - tài chính và đây là cơ hội đầu tư, hợp tác của các tập đoàn tài chính như Keb Hana.

Ông Kim Giung Tai đánh giá cao môi trường kinh doanh ổn định, không ngừng được cải thiện của Việt Nam trong những năm qua và cho biết, tới đây, sẽ đầu tư vốn trực tiếp hoặc qua các quỹ vào cơ sở hạ tầng; mở rộng hợp tác với các chế định tài chính của Việt Nam qua các công ty tài chính - công nghệ Fintech.

★ Sáng 5-1, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng TRỊNH ÐÌNH DŨNG tiếp ông Sim Uôn Hoan, Tổng Giám đốc Tổ hợp Samsung tại Việt Nam.

Phát biểu ý kiến tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Trịnh Ðình Dũng khẳng định, mối quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Hàn Quốc đang phát triển rất tốt đẹp, không chỉ thể hiện sự tin cậy của lãnh đạo cấp cao hai nước mà còn được cụ thể hóa bằng những mối quan hệ rất hiệu quả giữa doanh nghiệp hai nước trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư; đánh giá rất cao Samsung với quy mô đầu tư lớn, giải quyết việc làm cho hàng trăm nghìn lao động, đồng thời tạo ra những sản phẩm mang tính toàn cầu, góp phần quan trọng trong việc tăng xuất khẩu, giảm nhập siêu, bảo đảm cán cân thương mại song phương. Phó Thủ tướng đề nghị Samsung tiếp tục hỗ trợ thiết thực về đào tạo và chuyển giao công nghệ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam được tham gia vào chuỗi giá trị, trở thành các nhà cung cấp nguyên vật liệu, phụ tùng cho Samsung.

Ông Sim Uôn Hoan chúc mừng Chính phủ Việt Nam đã chỉ đạo, điều hành đạt vượt mức các chỉ tiêu tăng trưởng, bảo đảm ổn định vĩ mô. Ðây là kết quả rất tích cực đối với Việt Nam, đồng thời cũng tạo ra nhiều cơ hội cho các nhà đầu tư nước ngoài như Samsung tại Việt Nam. Ông cảm ơn Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương của Việt Nam đã tạo điều kiện, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để doanh nghiệp phát triển; cho biết, Samsung thường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao trình độ, năng lực về công nghệ, quản lý… nhằm đáp ứng đủ điều kiện trở thành nhà cung ứng linh kiện cho các nhà máy.

PV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/35205002-tiep-khach.html