Tiếp khách

Chiều 21-11, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng VŨ ÐỨC ÐAM tiếp đoàn học giả Hàn Quốc sang Việt Nam dự diễn đàn 'Vì tương lai Việt - Hàn' lần thứ ba. Ðây là diễn đàn được tổ chức theo sáng kiến của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và Quỹ Giao lưu quốc tế Hàn Quốc từ năm 2012.

Phát biểu ý kiến tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Vũ Ðức Ðam đánh giá cao sự phát triển mạnh mẽ của mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc trên tất cả các lĩnh vực. Hàn Quốc hiện không chỉ là đối tác đầu tư, thương mại lớn của Việt Nam mà quan hệ hợp tác trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, văn hóa, giáo dục, du lịch được hai bên thúc đẩy mạnh mẽ và có những tiến triển mới. Trong đó, Quỹ Giao lưu quốc tế Hàn Quốc có những đóng góp quan trọng trong việc tăng cường giao lưu, hợp tác trong lĩnh vực văn hóa, xã hội, qua đó góp phần làm sâu sắc mối quan hệ, sự hiểu biết lẫn nhau giữa Chính phủ, nhân dân hai nước. Nhân dịp này, Phó Thủ tướng gửi lời cảm ơn Chính phủ Hàn Quốc đã viện trợ hơn một triệu USD giúp Việt Nam khắc phục hậu quả do bão số 12 gây ra, đồng thời chia sẻ với những thiệt hại do trận động đất xảy ra ngày 15-11 tại thành phố Pô-hang (Hàn Quốc).

Thay mặt đoàn, ông Li Si Hy-ung khẳng định sẽ hỗ trợ, phối hợp Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tiếp tục củng cố các kênh liên hệ, mạng lưới hợp tác với các cơ quan khoa học và tư vấn chính sách của Hàn Quốc; tổ chức nhiều hoạt động nhằm góp phần khai thác hiệu quả, củng cố quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết, sự tin cậy giữa Chính phủ, nhân dân hai nước.

* Chiều 21-11, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Quốc hội (QH) ÐỖ BÁ TỴ tiếp Ðại sứ Trung Quốc Hồng Tiểu Dũng.

Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch QH Ðỗ Bá Tỵ chúc mừng những thành quả phát triển kinh tế - xã hội của Trung Quốc đạt được trong thời gian qua; đồng thời đánh giá cao mối quan hệ đặc biệt giữa Việt Nam - Trung Quốc và sự ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân Trung Quốc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước ta hiện nay. Phó Chủ tịch QH mong muốn, thời gian tới, hai nước tiếp tục tăng cường giao lưu hữu nghị và mối quan hệ hợp tác chiến lược giữa hai nước phát triển tốt đẹp và hiệu quả.

Ðại sứ Hồng Tiểu Dũng cảm ơn Phó Chủ tịch QH Ðỗ Bá Tỵ đã dành thời gian tiếp đoàn và mong muốn, mối quan hệ giữa hai Ðảng, hai nước tiếp tục phát triển nhanh chóng và sâu rộng.

PV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/34779002-tiep-khach.html