Tiếp công dân đột xuất tháng 4

Ngày 8-4, tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh, đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã chủ trì buổi tiếp công dân đột xuất tháng 4-2021 đối với bà Nguyễn Thị Thu Hương, trú tại tổ 16, phường Túc Duyên (T.P Thái Nguyên) và bà Nguyễn Thị Phương Lan, trú tại phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm (T.P Hà Nội) (ảnh).

Đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã chủ trì buổi tiếp công dân đột xuất

Đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã chủ trì buổi tiếp công dân đột xuất

Trình bày tại buổi tiếp công dân, bà Hương và bà Lan cho rằng mình là những người được thi hành án tại Bản án phúc thẩm số 781 ngày 28-11-2018 của Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội, nội dung bản án liên quan đến vụ án Võ Khánh Dương, Nguyễn Quỳnh Anh phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại tỉnh Thái Nguyên. Tuy nhiên kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật và được Cục Thi hành án tỉnh Thái Nguyên thụ lý, ban hành Quyết định thi hành án thì đến nay hai người vẫn chưa được giải quyết bồi thường thiệt hại (gồm 12 thửa đất thuộc Dự án Tổ hợp dịch vụ và ảnh viện Quỳnh Anh tại tổ 17, phường Phan Đình Phùng (T.P Thái Nguyên). Để đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của mình, bà Hương và bà Lan đề nghị tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện đúng và đầy đủ quyết định của bản án có hiệu lực.

Sau khi nghiên cứu các tài liệu liên quan và nghe công dân trình bày, đồng chí Đặng Xuân Trường đã ghi nhận những kiến nghị của công dân. Đồng chí khẳng định tỉnh sẽ có chỉ đạo sát sao, theo đúng trình tự của pháp luật để đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho công dân, đồng thời sẽ có kết luận của buổi làm việc để gửi đến hai công dân trong thời gian sớm nhất.

Quỳnh Trang

Nguồn Thái Nguyên: http://baothainguyen.org.vn/tin-tuc/thoi-su-trong-tinh/tiep-cong-dan-dot-xuat-thang-4-282872-205.html