Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3 cháy lớn do hàn tại khu vực lọc bụi

Nguyên nhân đám cháy xảy ra tại Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 3 mở rộng (thuộc Trung tâm Nhiệt điện Duyên Hải) được xác định ban đầu là do công tác hàn tại khu vực lọc bụi

Hiện trường vụ cháy, khói đen bốc lên dày đặc.

Hiện trường vụ cháy, khói đen bốc lên dày đặc.

Nhờ lực lượng chữa cháy của địa phương tập trung triển khai các biện pháp dập lửa, đến đầu giờ chiều nay (7.3), đám cháy xảy ra tại Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3 mở rộng đang xây dựng tại xã Dân Thành (thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh) đã được khống chế.

Liên quan đến vụ cháy trên, thông tin từ Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3 cho biết, đến thời điểm hiện tại vẫn không có thông tin thiệt hại về người.

Theo phóng viên tìm hiểu, vụ cháy xảy ra tại hệ thống lọc bụi của nhà máy vào khoảng 9h50 cùng ngày. Sau đó, ngọn lửa lan nhanh, khói bốc lên mù mịt khiến nhiều kỹ sư, công nhân phải tìm cách thoát thân.

Các công nhân cho biết, cháy xảy ra lúc họ đang thi công (hàn). Khi thấy cột khói kèm lửa bốc lên từ công trình đang thi công, nhiều công nhân hoảng loạn. Theo đó, có nhiều người đã đu dây từ trên công trình xuống đất

Lãnh đạo xã Dân Thành cũng xác nhận, vụ hỏa hoạn xảy ra tại khu vực lọc bụi. Lớp nhựa bên trong hệ thống lọc bụi đã cháy rụi, chỉ còn trơ lõi thép bên ngoài. “Lực lượng chữa cháy đưa nước vào làm mát và ngăn cháy lan rộng” - đại diện lãnh đạo xã Dân Thành nói.

Một lãnh đạo UBND thị xã Duyên Hải cho biết, nguyên nhân ban đầu nghi do “thợ hàn thi công tại khu vực ống khói gây ra”.

Thông tin từ phía Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3 cho biết, tất cả hệ thống thiết bị bị ảnh hưởng bởi vụ cháy nói trên đã được mua bảo hiểm.

Huỳnh Xây

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/nha-may-nhiet-dien-duyen-hai-3-chay-lon-do-han-tai-khu-vuc-loc-bui-854625.html