Tiếp cận hiện trường vụ sạt lở Thủy điện Rào Trăng 3

Ngày 14-10, gần 1.000 cán bộ, chiến sĩ của Bộ Quốc phòng, Quân khu IV và tỉnh TT-Huế tham gia cứu hộ cứu nạn (CHCN) vẫn đang nỗ lực tiếp cận hiện trường vụ thủy điện (TĐ) Rào Trăng 3 ở xã Phong Xuân (H.Phong Điền, TT-Huế) sạt lở từ 3 mũi: đường không (máy bay trực thăng), đường thủy và đường bộ. Hiện, thi thể công nhân đầu tiên trong số 17 công nhân bị vùi lấp đã được tìm thấy.

Ngày 14-10, gần 1.000 cán bộ, chiến sĩ của Bộ Quốc phòng, Quân khu IV và tỉnh TT-Huế tham gia cứu hộ cứu nạn (CHCN) vẫn đang nỗ lực tiếp cận hiện trường vụ thủy điện (TĐ) Rào Trăng 3 ở xã Phong Xuân (H.Phong Điền, TT-Huế) sạt lở từ 3 mũi: đường không (máy bay trực thăng), đường thủy và đường bộ. Hiện, thi thể công nhân đầu tiên trong số 17 công nhân bị vùi lấp đã được tìm thấy.

Ông Phan Thiên Định, Phó Chủ tịch UBND tỉnh TT-Huế trao đổi với Thượng tá Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc CA tỉnh TT-Huế các phương án CHCN.

Ông Phan Thiên Định, Phó Chủ tịch UBND tỉnh TT-Huế trao đổi với Thượng tá Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc CA tỉnh TT-Huế các phương án CHCN.

Trong khi đó, chiều cùng ngày, lực lượng cứu hộ cứu nạn (CHCN) đã tiếp cận được Tiểu khu 67- nơi 13 cán bộ, chiến sĩ không may gặp nạn khi trên đường đến hiện trường vụ sạt lở TĐ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định dẫn đầu Đoàn CHCN đưa thi thể và 19 công nhân từ TĐ Rào Trăng 4 về lòng hồ TĐ Hương Điền.

Thi thể đầu tiên được tìm thấy

Theo ghi nhận của P.V Báo Công an TP Đà Nẵng tại hiện trường, để đảm bảo cho công tác CHCN bằng đường thủy; trên tuyến QL49A từ đoạn đi vào xã Hương Bình; lực lượng chức năng đã tổ chức nhiều vòng chốt chặn. Tất cả những phương tiện phục vụ công vụ công tác CHCN mới được vào địa phận. P.V Báo Công an TP Đà Nẵng cũng đã có mặt tại lòng hồ TĐ Hương Điền- nơi đón những công nhân may mắn thoát nạn, số công nhân bị thương và thi thể về. Đây cũng là nơi lực lượng chức năng tập kết các phương tiện, công cụ, trang thiết bị để phục vụ công tác CHCN.

Sáng sớm ngày 14-10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh TT-Huế Phan Thiên Định đã trực tiếp chỉ đạo cứu hộ cứu nạn bằng đường thủy đã xuất phát từ lòng hồ TĐ Hương Điền lên TĐ Rào Trăng 4. Hơn 60 CBCS là cảnh sát, kiểm lâm cũng đã di chuyển bằng thuyền để tiếp cận TĐ Rào Trăng 4. Sau khi đến được đây, Đoàn CHCN đã tìm cách để di chuyển đến địa phận của TĐ Rào Trăng 3. Ông Phan Thiên Định cho biết, TĐ Rào Trăng 4 cách TĐ Rào Trăng 3- nơi xảy ra sự cố sạt lở khoảng 10 km. Hiện, tuyến đường từ TĐ Rào Trăng 4 đi qua TĐ Rào Trăng 3 sạt lở rất nghiêm trọng, các phương tiện đường bộ không thể lưu thông được. Hiện, phương tiện duy nhất để đi lại giữa TĐ Rào Trăng 4 và Rào Trăng 3 chỉ là những chiếc ghe nhỏ nên công tác CHCN gặp nhiều khó khăn.

Thi thể đầu tiên được tìm thấy trong vụ TĐ Rào Trăng 3 sạt lở khiến 17 công nhân bị vùi lấp.

Tại đây, sau 3 giờ tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy một thi thể. Nạn nhân được những công nhân ở TĐ Rào Trăng may mắn thoát nạn xác định, tên là Nghĩa (quê ở Thanh Hóa). Trước khi gặp nạn, nạn nhân vận hành tổ máy cẩu lái tại TĐ Rào Trăng 3. Ngay sau đó, Đoàn CNCH đã bố trí phương tiện để chở đưa thi thể về lòng hồ thủy điện Hương Điền bằng đường thủy trước khi đưa đến bệnh viện. Đến khoảng hơn 13 giờ, thi thể của nạn nhân đã được thuyền và lực lượng CNCH đưa về lòng hồ TĐ Hương Điền. Sau khi được đưa lên bờ, xe của bệnh viện đã chở thi thể nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa Bình Điền (đóng tại xã Bình Điền, TX.Hương Trà, TT-Huế). Tại đây, nạn nhân được Trung tâm Giám định Pháp y tiến hành làm các thủ tục theo quy định. Chính quyền tỉnh TT-Huế và địa phương cũng đã đến bệnh viện để hỗ trợ, chia sẻ với người thân của nạn nhân. Dự kiến, tối 14-10, thi thể nạn nhân đã được gia đình đưa về Thanh Hóa để lo hậu sự.

2 chuyên gia người Ấn Độ làm việc tại TĐ Rào Trăng 3 may mắn thoát nạn.

Giải cứu thêm 19 công nhân trở về an toàn

Ngoài việc tìm thấy thi thể công nhân đầu tiên, trong ngày 14-10; lực lượng CHCN cũng đã sử dụng đò máy, đưa thêm 19 công nhân của TĐ Rào Trăng 3 trở về. Sau khi đò máy chở số công nhân này về đến bến lòng hồ Tả Trạch thì xe chuyên dụng của cơ quan CA đã chở toàn bộ về trụ sở của Công ty đóng tại Khu Đô thị An Cựu City, TP.Huế (TT-Huế). Tiếp xúc với 19 công nhân này (trong đó có 2 chuyên gia người Ấn Độ) tại lòng hồ TĐ Hương Điền, P.V nhận thấy, tất cả mọi người đều có sức khỏe tốt. Tuy nhiên vẫn có một số công nhân chưa hết sợ hãi khi những đồng nghiệp của họ vẫn đang còn nằm lại dưới những khối đất đá bị vùi lấp. Một công nhân cho biết, trước thời điểm xảy ra sạt lở TĐ Rào Trăng 3 khoảng hơn 1 ngày, do thấy trời mưa rất to, nước sông chảy xiết nên khoảng 40 công nhân đã băng rừng để về TĐ Rào Trăng 4 (TĐ Rào Trăng 3 và Rào Trăng 4 đều cùng chủ đầu tư) để lánh nạn. Số công nhân này dự kiến, khi trời tạnh sẽ quay lại TĐ Rào Trăng 3 để tiếp tục thi công. Nhưng không ngờ, lại xảy ra tai nạn tang thương này. Như vậy, trước đó, tối 13-10, có 5 công nhân của TĐ Rào Trăng 3 cũng đã được lực lượng CHCN đưa về và do có bị thương nên đã được đưa đến bệnh viện để điều trị. Hiện, sức khỏe của những bệnh nhân này ổn định. Ông Phan Thiên Định cho biết, như vậy, hiện đã có 24 công nhân may mắn thoát nạn, trở về an toàn. Số còn lại khoảng 15 công nhân của TĐ Rào Trăng 3 đang ở tại TĐ Rào Trăng 4 sẽ được lực lượng CHCN đưa về trong ngày 15-10.

19 chuyên gia, công nhân của TĐ Rào Trăng 3 may mắn thoát nạn được đưa về TP Huế để về quê.

Có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác CHCN bằng đường thủy, Thượng tá Nguyễn Thanh Tuấn- Bí thư Đảng ủy- Giám đốc CA tỉnh TTHuế cho biết, CA tỉnh đã huy động hơn 120 cán bộ, chiến sĩ và CATX Hương Trà, CAH Phong Điền tập trung, nỗ lực tham gia công tác CHCN. Theo Giám đốc CA tỉnh, sau khi nhiều phương án được đưa ra, phương án tiếp cận bằng đường thủy để đến TĐ Rào Trăng 4 là hiệu quả nhất. Ngay sau khi Ban chỉ đạo CHCN thống nhất, chiều tối 13-10, CA TT-Huế đã tiếp cận TĐ Rào Trăng 4 và tại đây đã đưa các công nhân của TĐ Rào Trăng 3 bị gặp nạn mấy ngày trước đó đi cấp cứu.

Tiếp cận địa điểm 13 cán bộ, chiến sĩ gặp nạn

Ngày 14-10, tại Sở Chỉ huy tiền phương được lập ở xã Phong Xuân (H.Phong Điền), Trung tướng Nguyễn Tân Cương, UVT.Ư Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm 13 nạn nhân thuộc đoàn công tác của Quân khu 4 và tỉnh TT- Huế mất tích, trong điều kiện đợt áp thấp nhiệt đới mới đang hình thành trên Biển Đông. Sáng cùng ngày, Thiếu tướng Phạm Trường Sơn, Phó tư lệnh Quân chủng Phòng không Không quân, trực tiếp chỉ huy tổ bay trên không của Trung đoàn 930 (Sư đoàn 372) đã tổ chức thực hiện bay tiếp tế, thả hàng tiếp tế cho các công nhân tại khu vực thủy điện Rào Trăng 3, Rào Trăng 4, ALin B2. Trong buổi họp Ban chỉ đạo T.Ư về phòng chống thiên tai và ứng phó với bão số 7 và mưa lũ ở miền Trung vào sáng 14-10, Đại tá Nguyễn Xuân Dũng, Cục Cứu hộ-Cứu nạn, Bộ Tổng tham mưu QĐND Việt Nam thông tin, có 642 người đang tham gia ứng cứu, hơn 100 phương tiện được huy động để sớm tìm được các nạn nhân bị núi lở vùi lấp khi dừng chân tại Tiểu khu 67- trạm kiểm lâm số 7.

Trạm Kiểm lâm 67 trước và sau vụ sạt lở.

Chỉ đạo cuộc họp ngày 14-10 tại Sở chỉ huy tiền phương, Trung tướng Nguyễn Tân Cương đã chỉ đạo các lực lượng tìm kiếm một cách thận trọng, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và phương tiện, đảm bảo thông tin xuyên suốt. Quân khu 4 huy động các phương tiện hiện đại, đặc chủng và cùng với lực lượng y tế cơ động ngay vào khu vực điểm tìm kiếm bằng mọi biện pháp khi được phân công để tham gia họp bàn phương án tìm kiếm 13 nạn nhân. Ông Lê Ngọc Tuấn, giám đốc Khu bảo tồn Phong Điền cho biết, khu vực sườn núi này đất rất mềm, phần lớn là đất sét, nên khi mưa kéo dài thì dễ gây sạt lở núi. Hơn 600 cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 414, Sư đoàn 968 và lực lượng giao thông của tỉnh TT-Huế cùng hàng chục xe cơ giới, xe múc và xe đặc chủng để mở đường vào điểm sạt lở. Đến chiều ngày 14-10, lực lượng tìm kiếm đã tiếp cận được hiện trường điểm sạt lở tại trạm quản lý bảo vệ rừng tiểu khu 67- nơi được xác định 13 cán bộ, chiến sĩ gặp nạn khi trên đường đến hiện trường vụ sạt lở TĐ Rào Trăng 3. Hiện, công tác tìm kiếm các nạn nhân vẫn đang được tiến hành.

Lực lượng CHCN đưa thi thể nạn nhân về bệnh viện để khám nghiệm theo quy định.

Thông tin chiều tối 14-10 cho biết, trong số 13 nạn nhân này, có 11 đồng chí trong quân đội, trong đó có đồng chí Phó Tư lệnh Quân khu IV. Hai nạn nhân còn lại được xác định là Chủ tịch UBND H. Phong Điền Nguyễn Văn Bình và một phóng viên của Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh TT-Huế. Hiện, lực lượng CHCN đã sử dụng nhiều công cụ để tìm kiếm các nạn nhân nhưng đến tối cùng ngày vẫn chưa có kết quả. Hiện, công tác tìm kiếm vẫn đang được tiến hành.

HẢI LAN

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường kiểm tra công tác vận hành hồ chứa

Sáng 14-10, Bộ trưởng Bộ NN & PTNT Nguyễn Xuân Cường đã đi kiểm tra công tác vận hành hồ chứa tại Công trình hồ chứa nước Tả Trạch (TX Hương Thủy, TT-Huế). Qua kiểm tra, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cho biết, những ngày vừa qua, các tỉnh miền Trung đã hứng chịu đợt mưa lũ lịch sử, trong đó đặc biệt là TT-Huế. Trong vòng 6 ngày, lượng mưa bình quân trên địa bàn tỉnh TT- Huế bình quân 2.000 mm, có điểm gần 3.000 mm; đây là một mức mưa kỷ lục. Chính lượng mưa lớn trên toàn vùng đã gây ngập lụt sâu rộng trên toàn bộ tỉnh TT-Huế và gây ra thiệt hại nặng nề về con người và tài sản. Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường đề nghị tỉnh TT-Huế tập trung toàn lực lượng để tăng cường cứu hộ cứu nạn những người dân bị mất tích. Đồng thời tập trung ứng phó, cứu trợ những người dân trong vùng thấp trũng, tuyệt đối không để một người dân bị thiếu lương thực, nước uống; sẵn sàng các điều kiện để phục hồi sản xuất, ổn định đời sống cho nhân dân trong thời gian tới.

H.LAN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/102_232993_tiep-can-hien-truong-vu-sat-lo-thuy-dien-rao-trang.aspx