Tiếng vọng tâm linh từ Kinh Bắc

(LĐ) - Chùa Phật Tích ở Bắc Ninh sau khi trùng tu, tôn tạo, đã gắn biển chào mừng đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội. Ngày 25.9, lễ khai quang pho tượng phật lớn trên núi Phật Tích đã được thực hiện.

Trên đỉnh núi Phật Tích, xã Phật Tích, huyện Tiên Du (Bắc Ninh) từ mấy năm nay xuất hiện một công trường. Đá xanh được chuyển về từ xã Yên Lâm, huyện Yên Định (Thanh Hóa), được chế tác để “lợp” trên một khối bêtông cốt thép rất lớn. Dần dần hình dáng này, đứng từ xa đã có thể được nhận ra là một pho tượng phật. TS đại đức Thích Đức Thiện - Trụ trì chùa Phật Tích - vừa cho biết: Đây chính là một hạng mục thuộc dự án trùng tu, tôn tạo chùa - công trình hưởng ứng kỷ niệm 1.000 Thăng Long - Hà Nội và sáng ngày 26.9 đã được gắn biển của TP.Hà Nội. Tổng kinh phí cho dự án này là 180 tỉ đồng, trong đó 105 tỉ từ nguồn xã hội hóa. Đại phật tượng ngự trên đỉnh ngọn núi được xếp vào hàng danh lam này, được dựa theo phong cách pho tượng phật bằng đá xanh, cao 27m, nặng hơn 3.000 tấn. Bắt đầu thi công vào tháng 2.2007, Cty Delta đảm trách việc xây bêtông cốt thép phía trong để những người thợ đá Ninh Bình ốp đá xanh bên ngoài với những đường nét mềm mại của các tà áo, họa tiết trên áo cà sa cùng hoa văn trên bệ tượng và đài sen... được thi công rất cẩn thận. Khi công trình hoàn tất sẽ được trồng thêm nhiều cây xanh tạo cảnh quan. Ở phía trước, khu vực gần bàn cờ tiên trên núi Phật Tích, một tòa tháp cao đang được tiến hành xây dựng và dự kiến sẽ hoàn thành giữa năm 2011. Tối 25.9 lễ khai quang đại phật tượng đã được tiến hành với sự tham gia cầu nguyện của đông đảo các nhà tu hành. Lưu Nguyễn

Nguồn Lao Động: http://laodong.vn/tin-tuc/tieng-vong-tam-linh-tu-kinh-bac/14423