Tiếng sét trong mưa có 'đè bẹp' được Hoa hồng trên ngực trái?

Với sự phủ sóng hiện tại, nhiều người cho rằng 'Tiếng sét trong mưa' (THVL) đang 'ăn khách' hơn 'Hoa hồng trên ngực trái' (VFC).

Dù độ phủ sóng không quá "đình đám" như "Về nhà đi con", "Quỳnh búp bê", "Người phán xử", … song bộ phim "Hoa hồng trên ngực trái" hiện đang lên sóng VTV cũng không làm "ông lớn" VFC thất vọng.

Vẫn khai thác đề tài gia đình với những mâu thuẫn, sóng gió, … kịch bản "tiểu tam", mẹ chồng nàng dâu, … nhưng "Hoa hồng trên ngực trái" thu hút khán giả bởi diễn xuất của dàn diễn viên thực lực.

Trong phim này, Hồng Diễm đã thực sự thoát mác phụ nữ Á Đông dịu dàng, cam chịu. Hồng Diễm đã hóa thân vào Khuê - cô vợ bị phản bội tự vực dậy cuộc đời mình với diễn biến tâm lý phức tạp, đa chiều tính cách.

Đây cũng có thể coi là bộ phim bước ngoặt trong diễn xuất, vai diễn đổi đời của nam diễn viên Ngọc Quỳnh. Từ một diễn viên không được nhiều người biết tới bỗng dưng nổi bần bật khi vào vai người chồng gia trưởng, bội bạc, vũ phu. Hiển nhiên, với vai phản diện này nam diễn viên đã nhận không ít "gạch đá" dư luận.

Ngoài ra, phim còn có sự góp mặt của 2 "bà mẹ chồng điển hình" là NSƯT Thanh Quý và NSND Hoàng Cúc. Đặc biệt hai diễn viên nhí đóng vai Bống và Mun tuy còn nhỏ tuổi nhưng đã thể hiện được khiếu diễn xuất tự nhiên của mình.

Được biết, hiện tại "Hoa hồng trên ngực trái" có rating trung bình mỗi tập đạt 10,32% tại khu vực Hà Nội và 1,13% tại TP.HCM.

Hồng Diễm và Ngọc Quỳnh đều "lột xác" trong "Hoa hồng trên ngực trái". Ảnh: TL

Hồng Diễm và Ngọc Quỳnh đều "lột xác" trong "Hoa hồng trên ngực trái". Ảnh: TL

Không xuất phát điểm thuận lợi với "bệ đỡ" là VFC, "Tiếng sét trong mưa" bỗng vụt sáng đánh thức thị trường phim truyền hình miền Nam vốn "ngủ đông" mấy năm trở lại đây.

Nếu "Hoa hồng trên ngực trái" lấy bối cảnh gia đình Việt thời hiện đại thì "Tiếng sét trong mưa" lại lấy bối cảnh Nam Bộ những năm 1950. Có lẽ vì thế mà ê-kíp phim của đạo diễn Phương Điền ban đầu không quá hy vọng một sự "bùng nổ" hay mong muốn to lớn phim sẽ gỡ gạc lại danh tiếng phim truyền hình miền Nam. Tuy nhiên, mới đi nửa chặng đường, Mới đi được nửa chặng đường, hiện "Tiếng sét trong mưa" đang giữ vị trí phim có rating cao nhất trên đài Truyền hình Vĩnh Long (THVL).

"Tiếng sét trong mưa" và "Hoa hồng trên ngực trái" bối cảnh, thời đại khác nhau nhưng điểm chung phản ánh tình trạng bạo lực gia đình, thói gia trưởng, mâu thuẫn mẹ chồng – nàng dâu, sự cách biệt về tư tưởng của các thế hệ trong cùng một gia đình.

Dàn diễn viên của bộ phim là những gương mặt không quá đình đám nhưng diễn xuất lại vô cùng hợp vai và thuyết phục. Khi phim mới lên sóng, cặp đôi chính Cao Minh Đạt và Nhật Kim Anh bị đánh giá là "hơi dừ" so với tuổi của nhân vật Ba Duy - Thị Bình. Tuy nhiên nhập vai hoàn hảo và diễn xuất ăn ý của cặp đôi đã thuyết phục hoàn toàn khán giả đón nhận nhân vật mà không còn quan tâm đến vấn đề tuổi tác. Đây cũng là hai diễn viên "đinh" của thị trường điện ảnh phía Nam với thực lực diễn xuất không có gì phải nghi ngờ.

Tuyến nhân vật phụ như Cao Thái Hà, Lê Bê La và Hứa Minh Đạt cũng nhận được nhiều cái "gật gù" của khán giả. Với vai mợ Hai, Cao Thái Hà đã thoát được mác bình hoa di động.

Theo thông tin từ phía Đài Truyền hình Vĩnh Long, được biết rating "Tiếng sét trong mưa" không ngừng tăng khi từ 15.0% vào tháng 9 lên đến 26.0% vào tháng 10.

Cao Minh Đạt và Nhật Kim Anh đóng cặp ăn ý trong "Tiếng sét trong mưa". Ảnh: TL

Có thể nói, tính đến thời điểm hiện tại cả hai bộ phim trên đang nhận được sự quan tâm lớn của đông đảo khán giả cả nước. Hầu như mỗi tập mới phát sóng đều lọt top tìm kiếm thịnh hành trên Google Trends. Những đoạn cắt của 2 phim cũng thu hút mấy chục nghìn lượt xem, like share mạng xã hội. Riêng "Tiếng sét trong mưa" liên tục lọt Top trending YouTube.

Khách quan đánh giá thì "Hoa hồng trên ngực trái" là phim được chiếu trên sóng truyền hình quốc gia còn "Tiếng sét trong mưa" chỉ được chiếu trên kênh truyền hình địa phương. Mặc dù sự phát triển của các nền tảng số đã rút ngắn khoảng cách tiếp cận của khán giả cũng như giúp các đài truyền hình có cơ hội cạnh tranh sòng phẳng song nhìn vào con số thống kê không phủ nhận "Tiếng sét trong mưa" có phần "nhỉnh" hơn "đứa con" của VFC "Hoa hồng trên ngực trái".

Tất nhiên, có thể lý giải "Tiếng sét trong mưa" bộ phim có độ phủ sóng liên tục các ngày trong tuần nên thỏa mãn được sự háo hức của khán giả. Trong khi đó, "Hoa hồng trên ngực trái" vừa quay vừa chiếu và chỉ phát sóng 2 tập/ tuần. Song nhiều khán giả vẫn thẳng thắn đánh giá: "Nếu đưa "Tiếng sét trong mưa" lên sóng truyền hình quốc gia (VTV), rất có thể "Hoa hồng trên ngực trái" không phải là đối thủ".

An Khánh

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/giai-tri/tieng-set-trong-mua-co-de-bep-duoc-hoa-hong-tren-nguc-trai-20191010143239732.htm