'Tiếng nói chính trị viên' ở Sư đoàn 324

Gần 22 giờ mà căn phòng của Đại úy Nguyễn Năng Phong, Chính trị viên Đại đội 2, Tiểu đoàn 18, Sư đoàn 324 (Quân khu 4) vẫn sáng đèn.

Chúng tôi nghe giọng đọc trầm ấm của anh lọt qua khe cửa và được biết anh đang ghi âm “Lời Bác dạy ngày này năm xưa” để thực hiện chuyên mục “Tiếng nói chính trị viên”. Trò chuyện với chúng tôi, anh Phong cho biết: "Từ khi Sư đoàn 324 triển khai mô hình “Tiếng nói chính trị viên”, đội ngũ cán bộ chính trị tuy có bận hơn nhưng ai cũng vui. Bởi thông qua mô hình này mà công tác giáo dục, nâng cao nhận thức cho bộ đội trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác đạt hiệu quả tốt hơn. Hằng ngày, tranh thủ thời gian rảnh rỗi, chúng tôi sưu tầm tài liệu, tối đến yên tĩnh thu âm, hôm sau mở cho bộ đội nghe. Sau gần một năm triển khai, tôi nhận thấy cán bộ, chiến sĩ hưởng ứng, tham gia rất tích cực, giúp cho chính trị viên các đơn vị thêm động lực làm việc".

Đại úy Nguyễn Năng Phong, Chính trị viên Đại đội 2 (Tiểu đoàn 18, Sư đoàn 324) đọc lời dạy của Bác để thu âm phục vụ giáo dục chính trị.

Để thực hiện việc thu âm, các đồng chí chính trị viên đều tự học cách dùng máy ghi âm, sử dụng phần mềm trên máy vi tính để hoàn thiện tác phẩm nhằm bảo đảm chất lượng âm thanh. Đến Đại đội 5, Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 1 đúng vào giờ giải lao buổi học chính trị, cảm nhận đầu tiên của chúng tôi là bộ đội đang vây quanh chiếc máy nghe nhạc loại nhỏ và chăm chú lắng nghe giọng đọc của chính trị viên với bài viết: “Hun đúc đạo đức của người quân nhân cách mạng cho vững vàng”. Đây là lời huấn thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi lớp “Chuẩn bị tổng phản công”, Trường Lục quân trung học Trần Quốc Tuấn (nay là Trường Sĩ quan Lục quân 1), đăng trên Báo Cứu quốc, số ra ngày 9-11-1949. Không chỉ nghe, một số chiến sĩ còn tranh thủ tốc ký vào cuốn sổ tay chiến sĩ. Binh nhất Lê Văn Ái tâm sự: “Câu chuyện này trước khi đi ngủ tôi đã nghe, nhưng giờ nghe lại càng thêm thấm thía lời Bác dạy. Những lời nói, cách ứng xử của Bác rất đỗi bình dị nhưng cao quý. Học theo tấm gương của Bác, chúng tôi luôn nỗ lực phấn đấu, huấn luyện tốt, rèn luyện nghiêm, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ, động viên nhau sống tiết kiệm, rèn đức tính cần cù, chịu khó, ham học hỏi, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội và quy định của đơn vị”. Đại úy Dương Văn Tài, Chính trị viên Tiểu đoàn 2, cho biết: "Từ khi triển khai mô hình “Tiếng nói chính trị viên”, đơn vị thực hiện rất nền nếp, khoa học. Thực hiện mô hình này không chỉ nâng cao nhận thức cho bộ đội mà đội ngũ cán bộ chính trị trong đơn vị cũng cải thiện rõ rệt kỹ năng đọc, sử dụng máy vi tính, ghi âm, cắt ghép hoàn thiện tác phẩm… Ngoài ra, đơn vị còn thường xuyên đổi mới mô hình này, ngoài đọc, ghi âm câu chuyện, lời dạy của Bác, chúng tôi chọn tác phẩm hay chuyển thành vở kịch ngắn, rồi dàn dựng, biểu diễn để bộ đội xem. Chính vì vậy, đơn vị đã khắc phục được sự nhàm chán, khô cứng, giúp bộ đội dễ hiểu, dễ nhớ lời dạy và tấm gương của Bác".

Thượng tá Phạm Văn Sâm, Chủ nhiệm Chính trị Sư đoàn 324, khẳng định: “Mô hình “Tiếng nói chính trị viên” hướng tới mục đích đẩy mạnh tuyên truyền, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, chiến sĩ toàn sư đoàn đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực. Thời gian đầu, một số cán bộ chính trị còn lúng túng. Thế nhưng, nhờ Phòng Chính trị hướng dẫn cụ thể, đội ngũ chính ủy, chính trị viên, cơ quan chính trị các đơn vị tổ chức quán triệt, nghiên cứu, nắm chắc nội dung, hình thức, phương pháp nên việc triển khai thực hiện mang lại hiệu quả, tạo sự lan tỏa, chuyển biến trong nhận thức, hành động của bộ đội”. Thượng tá Phạm Văn Sâm cho biết thêm: Để thực hiện mô hình “Tiếng nói chính trị viên”, hằng ngày đội ngũ chính trị viên hoặc chính trị viên phó đại đội tiến hành nghiên cứu, sưu tầm lời dạy, các câu chuyện, câu nói, bài viết của Bác, sau đó đọc, ghi âm, mở cho bộ đội nghe trước giờ đi ngủ, thời gian nghe từ 7 đến 10 phút. Cũng có thể mở trong ngày nghỉ hoặc giờ giải lao ở đơn vị hay ngoài thao trường. “Tiếng nói chính trị viên” ở Sư đoàn 324 là cách làm mới, hiệu quả, sáng tạo và là mô hình hay để các đơn vị nghiên cứu, áp dụng tại đơn vị mình một cách phù hợp.

Bài và ảnh: LÊ TƯỜNG HIẾU

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/tieng-noi-chinh-tri-vien-o-su-doan-324-557633