Tiếng lòng người dân Nga về Tổng thống tương lai

Khi cuộc bầu cử Tổng thống tiếp theo đến, tất cả chúng tôi mong ngài tiếp tục tranh cử một lần nữa, chúng tôi sẽ rất hạnh phúc"

Theo TASS, ngày 4/8, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc đối thoại trực tuyến với người dân ở khu định cư Cheryomushki, nơi hàng chục ngôi nhà bị thiêu rụi trong các vụ cháy rừng vào tháng 4/2017. Cuộc đối thoại trực tuyến này nhằm giải quyết hậu quả cháy rừng ở khu vực này.

Ngoài những báo cáo về công tác khắc phục hậu quả cháy rừng trong khu định cư, một cư dân địa phương và là một cựu chiến binh đã nói chuyện với Tổng thống Putin. Người này bày tỏ lòng biết ơn về sự giúp đỡ, hỗ trợ của chính phủ Nga cho người dân ở Cheryomushki.

Đáng chú ý, người cựu chiến binh còn nói: "Chúng tôi có một yêu cầu mong ngài thực hiện: Khi cuộc bầu cử Tổng thống tiếp theo đến, tất cả chúng tôi mong ngài tiếp tục tranh cử một lần nữa, chúng tôi sẽ rất hạnh phúc".

Ông Putin đáp: "Được rồi, tôi sẽ cân nhắc điều đó, cảm ơn ông". Sau đó, Tổng thống Nga tiếp tục đưa ra các câu hỏi về công việc khôi phục nhà cửa ở khu định cư.

Người dân Nga dành nhiều niềm tin cho Tổng thống Putin

Trước đây, mỗi khi nhận được câu hỏi trên từ giới truyền thông, Điện Kremlin đều khéo léo từ chối hoặc tránh trả lời trực tiếp vào nội dung vấn đề.

Hồi đầu tháng 6, người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, vấn đề ông Putin có ra tranh cử tổng thống lần nữa hay không không nằm trong chương trình nghị sự của điện Kremlin.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn với nhà làm phim Mỹ Oliver Stone, nhà lãnh đạo Nga cũng từ chối bình luận về việc ông có chạy đua cho chiếc ghế tổng thống Nga vào năm tới hay không.

Phát biểu tại trung tâm trẻ em Sirius ở Sochi hôm 21/7, ông Putin nói rằng vẫn chưa quyết định vấn đề này.

Có thể thấy, mặc dù không muốn trả lời về việc mình có tham gia tranh cử vào năm 2018 hay không, song trước những mong mỏi chính đáng và cầu thị của người dân Nga, Tổng thống Putin đã phải lưỡng lự.

Thực tế phải đến năm 2018, người dân Nga mới chính thức biết được ai sẽ là Tổng thống tiếp theo của nước này. Tuy nhiên thời gian vừa qua, đông đảo dân chúng đều bày tỏ mong muốn ông Putin sẽ tiếp tục trở thành Tổng thống để lãnh đạo quốc gia Nga đi qua thời kỳ khó khăn.

Theo số liệu từ cuộc thăm dò được Trung tâm Levada có trụ sở tại Moskva đã thực hiện trong thời gian 21-24/10/2016 đối với 1.600 người dân từ 18 tuổi trở lên ở 137 cụm dân cư thuộc 48 khu vực trên khắp nước Nga thì niềm tin từ người dân vẫn đặt trọn vào ông Putin.

Cụ thể, 63% người dân Nga muốn ông Putin tiếp tục đảm nhiệm vị trí người lãnh đạo đất nước trong nhiệm kỳ tiếp theo.

Kết quả này cao hơn đáng kể so với con số 34% mà Trung tâm này đưa ra trong cuộc thăm dò dư luận thực hiện năm 2012, khi ông Putin tranh cử Tổng thống nhiệm kỳ thứ ba sau 4 năm giữ chức Thủ tướng.

Sau chiến thắng trong cuộc bầu cử Duma quốc gia Nga được tổ chức hồi tháng 9/2016, Tổng thống Putin không nói quá nhiều về bản thân mình mà chỉ khẳng định, chiến thắng dành cho Đảng của ông cho thấy cử tri Nga vẫn tin tưởng vào các nhà lãnh đạo nước này.

Trường An

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/tieng-long-nguoi-dan-nga-ve-tong-thong-tuong-lai-3340526/