Tiếng kêu cứu thảm thiết trong căn nhà cháy

Một trong 5 chiếc xe máy chặn ngay cửa ra vào bốc cháy, trong chốc lát, cháy lan sang các xe khác, 6 người trong nhà không thể thoát ra.

Đến trưa 30/3, cơ quan chức năng vẫn đang phong tỏa con hẻm bên hông cầu Mỹ Thủy, phường Cát Lái, TP.Thủ Đức để khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy khiến 6 người trong một gia đình tử vong.

Theo bà Nguyễn Thị Giàu, ở gần ngôi nhà cháy cho biết, khi căn nhà bốc cháy, bà chưa ngủ, nghe hàng xóm hô hoán. Chạy ra xem thì thấy nhiều người đang cố đập cánh cửa sắt khóa trái, nhưng không được. Khói đen từ trong nhà tuôn ra ngoài ngày một nhiều, các nạn nhân kẹt bên trong kêu cứu thảm thiết.

 Những chiếc xe máy bị cháy, chỉ còn trơ khung sắt. Ảnh: Tuyết Liên.

Những chiếc xe máy bị cháy, chỉ còn trơ khung sắt. Ảnh: Tuyết Liên.

Thời điểm xảy cháy, ông Lục Kiến Tâm (54 tuổi, chủ nhà) mắc võng nằm ngoài hiên, phát hiện hỏa hoạn rất sớm nên đã hô hoán. Sau đó, ông Tâm cùng nhiều người khác tìm cách phá cửa. Mặc dù cánh cửa sắt bị đập móp méo nhưng vẫn không bung ra, do ổ khóa bị nung đỏ.

Theo hàng xóm gia đình nạn nhân, ông Tâm và con trai lớn làm thợ điện. Vợ ông Tâm ở nhà nội trợ, con gái làm bảo mẫu trường mẫu giáo, con dâu làm công nhân. “Tôi nghĩ chiếc xe máy dựng trước nhà có thể bị chập điện nên bốc cháy” ông Dũng, hàng xóm nạn nhân nói.

“Ngày xưa gia đình chú Tâm ở quận 5, sau đó về sống gần nhà vợ ở phường Cát Lái. Nhà nghèo nhưng cả gia đình ai cũng hiền lành, chịu khó làm ăn. Con dâu tên An, hai vợ chồng mới cưới nhau hơn 1 năm, mới sinh, còn đang nghỉ thai sản”, ông Dũng nói.

Đến trưa 30/3, cơ quan công an vẫn tiếp tục phong tỏa hiện trường vụ cháy, điều tra làm rõ nguyên nhân hỏa hoạn. Ảnh: Tuyết Liên.

Trước đó, khoảng 1 giờ sáng ngày 30/3, căn nhà số 899 Nguyễn Thị Định, P.Cát Lái, TP.Thủ Đức bốc cháy ngùn ngụt. Nhiều người nỗ lực dập lửa, phá cửa cứu người, nhưng không được.

Khi Cảnh sát PCCC đến dập lửa xong, 6 người bên trong căn nhà đã tử vong.

Căn nhà rộng khoảng 60m2, tường gạch, mái tôn. Toàn bộ 5 xe máy dựng sát cửa ra vào và một số vật dụng trong nhà đã bị cháy rụi.

Danh tính 6 người tử vong gồm: bà Bùi Thị Loan (52 tuổi, vợ ông Tâm), anh Lục Kiến Oai (27 tuổi, con trai bà Loan), chị Lục Tuyết Trinh (25 tuổi, con gái bà Loan), chị Bùi Thúy An (24 tuổi, con dâu bà Loan), cháu Lục Thái Nghi (7 tuổi) và cháu Lục Kiến Phong (2 tháng tuổi, cả 2 là cháu bà Loan).

Trưa 30/3, Công an TP.HCM phát thông tin về vụ cháy nhà ở phường Cát Lái, TP Thủ Đức làm 6 người chết và một người bị thương. Đồng thời, Ban giám đốc Công an TP.HCM yêu cầu các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với Công an TP.Thủ Đức khẩn trương làm rõ nguyên nhân vụ cháy trên.

Hồng Thủy

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/tieng-keu-cuu-tham-thiet-trong-can-nha-chay-d287306.html