Tiếng kêu cứu thảm thiết của 3 nạn nhân trong căn nhà cháy ở Sài Gòn

Khi nghe tiếng kêu la, cầu cứu thì hàng xóm chạy tới phá cửa nhưng không được. Sau đó nhiều tiếng nổ vang lên và tiếng kêu cứu nhỏ dần.

Đến 10h30 ngày 7/12, Công an quận 7 vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy khiến 3 người tử vong trong một căn nhà tại đường Huỳnh Tấn Phát, phường Tân Thuận Đông.

Theo đó, 3 nạn nhân được xác định là Nguyễn Thị Ngọc Diệp (45 tuổi), Nguyễn Thị Mai Huỳnh (41 tuổi) và bé gái Nguyễn Mai Thanh (2 tuổi).

Hiện trường vụ cháy khiến 3 người tử vong.

Hiện trường vụ cháy khiến 3 người tử vong.

Kể lại sự việc, bà Nguyễn Thị Dung (cạnh nhà nạn nhân) cho hay: “Giữa khuya nghe tiếng truy hô, la hét của chủ quán đối diện, tôi cùng con cái chạy ra ngoài để ứng cứu. Phát hiện cửa bị khóa bên trong, chúng tôi đã dùng đủ mọi cách phá cửa nhưng không thành.

Tôi nghe thấy trong nhà phát ra tiếng nổ lớn và 3 người kêu cứu rồi sau đó tiếng của họ lịm dần…”.

Công an đang làm việc để tìm nguyên nhân vụ cháy.

Anh Phượng (sống gần nhà nạn nhân) cho biết thêm: “Sau khi công an có mặt, phá cửa vào bên trong thì phát hiện 3 người đã tử vong. Cả 3 nạn nhân là con cháu chủ nhà".

Tại hiện trường người dân xung quanh vẫn rất bàng hoàng sau sự việc. Người dân cho biết các nạn nhân bình thường sống rất hòa đồng, vui vẻ với hàng xóm, láng giềng.

Rất nhiều người dân cùng lực lượng chức năng có mặt trước căn nhà bị cháy.

Như đã thông tin, khoảng 1h30 cùng ngày, người dân phát hiện đám cháy bùng phát tại căn nhà trên đường Huỳnh Tấn Phát (quận 7, TP.HCM) nên hô hoán.

Do bên trong đã khóa trái cửa nên công tác dập lửa ban đầu của người dân không thành.

Nhận tin báo, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an quận 7 đã huy động nhiều xe chữa cháy cùng cán bộ chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác cứu hộ và dập tắt đám cháy sau đó.

Mạnh Phong

Nguồn Vietnamdaily: https://vietnamdaily.net.vn/tin-247/tieng-keu-cuu-tham-thiet-cua-3-nan-nhan-trong-can-nha-chay-o-sai-gon-78432.html