Tiếng kẻng liên gia vùng cao

Nhiều năm qua, Hương Giang được biết đến là xã tiên phong của huyện miền núi Nam Đông (tỉnh TT- Huế) trong các phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (BVANTQ). Là xã kinh tế mới, người dân có điều kiện kinh tế khá giả, là địa bàn có khu chợ lớn là nơi giao thương, buôn bán của người dân 5 xã thuộc H. Nam Đông nên tình hình ANTT nơi đây diễn biến phức tạp. Trước tình hình này, CAH Nam Đông đã xây dựng kế hoạch, tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương tiến hành thành lập các Ban điều hành thôn không có tội phạm, tệ nạn xã hội (TNXH) và thành lập các tổ An ninh nhân dân (ANND) ở các thôn, xóm. Trưởng CAX Hương Giang Nguyễn Hữu Hoàng cho biết: Người dân ở Hương Giang tích cực tham gia vào 28 tổ ANND, 4 Ban điều hành thôn không có tội phạm và TNXH. Các tổ trưởng, tổ phó và thành viên trong tổ chính là lực lượng nòng cốt trong việc tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cộng đồng dân cư. Ngoài ra, tổ còn tích cực hòa giải các mâu thuẫn phát sinh ở cơ sở, vận động người dân, con em trong gia đình không đánh bạc, trộm cắp, bảo vệ tài sản công, hạn chế tình trạng vi phạm TNXH...".

Mô hình "Tiếng kẻng liên gia đảm bảo ANTT" ở thôn Phú Nhuận.

Mô hình "Tiếng kẻng liên gia đảm bảo ANTT" ở thôn Phú Nhuận.

Ông Phan Chuyển- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hương Giang nhìn nhận, thời gian gần đây, tình hình trộm cắp tài sản trên địa bàn huyện thường xuyên xảy ra làm ảnh hưởng đến đời sống của người dân địa phương. Điều đáng nói, tại địa bàn miền núi này ngày càng xuất hiện nhiều chiêu lừa đảo mới, đánh bạc và gần đây nhất là Nguyễn Hữu Tính (1986, trú H.Gò Công, Vĩnh Long) giả danh sư thầy đi bán hương và "cúng giải oan", rồi lừa lấy hàng trăm triệu đồng của một người dân. Trong khi đó, nhiều người dân vùng cao vốn thật thà, thiếu hiểu biết, một số mê tín dị đoan nên rất tin người. Vì vậy, việc xây dựng các mô hình đảm bảo ANTT và các tổ ANND là cần thiết và đáp ứng được nguyện vọng của người dân các địa bàn.

Ngoài các tổ ANND, từ tháng 5-2019, CAH Nam Đông đã phối hợp với Đảng ủy, UBND xã Hương Giang tổ chức lễ ra mắt và đưa vào hoạt động mô hình "Tiếng kẻng liên gia đảm bảo ANTT" tại thôn Phú Nhuận, xã Hương Giang. Với phương châm "Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ ANTT", mô hình "Tiếng kẻng liên gia đảm bảo ANTT" tại thôn Phú Nhuận có sự tham gia của 19 thành viên. Theo đó, kẻng được lắp ngay trung tâm thôn Phú Nhuận, các ngã ba, ngã tư và một số kẻng nhỏ lắp ở nhà dân… Khi phát hiện các vụ việc xảy ra gây mất ANTT, trộm cắp, cháy nhà, cháy rừng… cần huy động sự giúp sức thì người dân sẽ đánh kẻng liên hồi để báo hiệu cho mọi người dân trong thôn biết để cùng nhau giải quyết.

Trưởng CAX Nguyễn Hữu Hoàng cho biết, sau gần 7 tháng thực hiện mô hình "Tiếng kẻng liên gia đảm bảo ANTT" thì tình hình trộm cắp (nhất là nạn trộm cắp chó, trộm cắp vặt trước đây, khiến người dân rất bức xúc) nay đã giảm nhiều. Trung tá Phan Gia Năm- Phó Trưởng CAH Nam Đông nhận xét, việc xây dựng mô hình "Tiếng kẻng liên gia đảm bảo ANTT" nhằm báo động khi phát hiện những đối tượng trộm cắp, gây mất ANTT hoặc khi xảy ra thiên tai, hỏa hoạn đã huy động tốt sự giúp sức của nhân dân. Mô hình này nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả chính quyền và nhân dân trong toàn xã Hương Giang đối với nhiệm vụ giữ gìn ANTT địa bàn, nâng cao hiệu quả thực hiện phong trào Toàn dân BVANTQ. Bước đầu, mô hình đã thực sự đem lại hiệu quả cao. "Hương Giang là địa phương đầu tiên ở tỉnh TT-Huế thực hiện mô hình này. Sắp tới, CAH sẽ nhân rộng mô hình này ở một số địa bàn của huyện", Trung tá Phan Gia Năm thông tin.

H.LAN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/105_217581_tieng-keng-lien-gia-vung-cao.aspx