Tiếng hát mang họa

Lúc 20 giờ ngày 5-12, ông Nguyễn Văn Dang (1968, trú P. Vĩnh Trung, Q. Thanh Khê, TP Đà Nẵng) đang ngồi nhậu và hát karaoke cùng với 2 người bạn tại nhà mình thì bất ngờ bị Lê Quang Diện (1990, ở gần nhà) cầm 1 con dao chém liên tiếp vào đầu và tay ông Dang rồi bỏ đi. Hậu quả, ông Dang bị thương ở vùng trán, đỉnh đầu, cánh tay trái, mu bàn tay trái. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do ông Dang cùng bạn hát karaoke gây tiếng ồn. Sự việc đang được cơ quan CA tiếp tục điều tra làm rõ.

P.K

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/121_235611_tieng-hat-mang-hoa.aspx