Tiếng hát ASEAN+3 sẽ không chỉ là một cuộc giao lưu văn hóa

Lần thứ hai được tổ chức, Tiếng hát ASEAN+3 đã có bước tiến mới khi nhận được sự tham gia đầy đủ của 22 ca sĩ đến từ 10 quốc gia thành viên ASEAN và 4 nghệ sĩ khách mời đến từ Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc.

Ông Ngô Minh Hiển thay mặt Ban Tổ chức thông tin tại buổi họp báo. (Ảnh: T.P)

Ngày 22/7, tại Hà Nội, Đài Tiếng nói Việt Nam (Đài TNVN) tổ chức họp báo về Cuộc thi “Tiếng hát ASEAN+3” năm 2019 sẽ diễn ra từ ngày 26 - 29/7 tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Đây là Cuộc thi nhạc Pop dành cho ca sĩ trẻ chuyên nghiệp (tuổi đời từ 18 - 35) của 10 nước ASEAN với mục đích tăng cường hiểu biết, giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và các nước trong khu vực, đồng thời tạo ra một sân chơi, tìm kiếm và hỗ trợ sự phát triển của các tài năng trẻ lĩnh vực âm nhạc trong cộng đồng ASEAN.

Phát biểu tại buổi họp báo, Phó Tổng Giám đốc Đài TNVN ông Ngô Minh Hiển cho rằng, cuộc thi không đơn thuần là một hoạt động văn hóa, mà còn có ý nghĩa chính trị sâu sắc khi Việt Nam sẽ chính thức đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN trong năm 2020.

Ông Ngô Minh Hiển cũng nhấn mạnh thông điệp mà cuộc thi muốn gửi đến các thính giả, độc giả và khán giả là chúng ta ở trong một khối ASEAN thịnh vượng chung, chúng ta chia sẻ rất nhiều điểm chung và có nền văn hóa đa dạng và bằng cách cùng nhau chia sẻ, giao lưu với nhau, để có thể thúc đẩy cộng đồng ASEAN thịnh vượng chung và là một khối gắn kết đúng như những tiêu chí, mong đợi của các lãnh đạo ASEAN đã đặt ra.

Ca sĩ Trần Hồng Nhung của Việt Nam tham dự Cuộc thi. (Nguồn: BTC)

Ông Trần Tiến Dũng – Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh cũng cho biết, hiện tại công tác tổ chức cho sự kiện đã sẵn sàng. Ông tin rằng, với sự chuẩn bị bài bản công phu của Đài TNVN cũng như UBND tỉnh Quảng Ninh, cuộc thi sẽ đạt được thành công tốt đẹp.

Đêm Chung kết Cuộc thi sẽ diễn ra vào 20h00’ ngày 28/7/2019 tại Cung Quy hoạch, hội chợ, triển lãm và văn hóa Quảng Ninh, thành phố Hạ Long hứa hẹn mang tới một bữa tiệc âm nhạc quốc tế ấn tượng và nhiều màu sắc. Chương trình được phát sóng trực tiếp trên các kênh truyền hình và phát thanh của Đài TNVN: Kênh truyền hình Vietnam Journey, VTC, VOV3, VOV5.

Đặc biệt, bên lề cuộc thi, các thí sinh, khách mời và Ban Giám khảo sẽ có dịp được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Vịnh Hạ Long, một trong những Di sản thiên nhiên thế giới đã được UNESCO công nhận, đồng thời ghé thăm Bảo tàng Quảng Ninh - nơi giới thiệu về lịch sử, văn hóa và thiên nhiên Việt Nam trong không gian hiện đại với kiến trúc độc đáo. Dịp này, Kênh truyền hình văn hóa du lịch Vietnam Journey cũng tổ chức chiến dịch “Chung tay bảo vệ môi trường” hưởng ứng Du lịch xanh.

Cuộc thi “Tiếng hát ASEAN+3” được tổ chức hai năm một lần, là điểm nhấn trong một loạt các hoạt động của Đài TNVN, khẳng định tầm quan trọng và đóng góp của một tổ chức truyền thông đa phương tiện quốc gia trong việc thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam với các nước trong khu vực và trên thế giới, góp phần tạo ra một môi trường hòa bình và thân thiện để phát triển.

Trước đó, Cuộc thi “Tiếng hát ASEAN+3” lần thứ nhất năm 2017 tại Sầm Sơn, Thanh Hóa được tổ chức thành công với sự tham gia của 19 ca sĩ thí sinh và khách mời; được đông đảo công chúng nhiệt tình hưởng ứng và gây được tiếng vang trên truyền thông các nước trong khu vực.

Ca sĩ Darlin Joy Baje – Giải Nhất Cuộc thi tiếng hát ASEAN năm 2017. (Nguồn: BTC)

Các thí sinh năm nay đều là những giọng ca triển vọng ở các quốc gia trong khu vực như: Timothy (Philippines), Aicelle Anne Coronel Santos (Philippines), Olivia Christina (Indonesia), Marineth (Campuchia), Eint Chit (Myanmar), Ernie Zakri (Malaysia), Sathean Phong Klantang (Thái Lan), Trần Hồng Nhung (Việt Nam)… Theo hai thành viên Ban Giám khảo của Việt Nam là NSƯT Thanh Lam và NSND Trọng Đài thì sẽ không có sự khó khăn, cách biệt về ngôn ngữ khi đánh giá thí sinh và tài năng, sự sáng tạo trong âm nhạc sẽ là tiêu chí lớn nhất để họ lựa chọn.

Đại diện Đại sứ Indonesia và đại diện Đại sứ quán Philippines tại Việt Nam đều vui mừng và vinh dự khi cử được những đại diện ca sĩ xuất sắc tham gia cuộc thi tại Việt Nam. Theo Đại sứ Indonesia tại Việt Nam Ibnu Hadi, cuộc thi chính là cơ hội quý để tăng cường giao lưu văn hóa trong các nước ASEAN.

Ca sĩ Darlin Joy Baje – Giải Nhất Cuộc thi tiếng hát ASEAN năm 2017 cũng cho biết, Cuộc thi tiếng hát ASEAN đã mang lại cho cô sân chơi bổ ích để hiểu hơn về về nền văn hóa và âm nhạc của các nước trong khu vực. Cô đã có thêm nhiều người bạn nghệ sĩ trong khu vực ASEAN và làm phong phú hơn hoạt động nghệ thuật của chính mình.

T.P

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tieng-hat-asean3-se-khong-chi-la-mot-cuoc-giao-luu-van-hoa-98048.html