Tiếng dương cầm của Célimène Daudet

Trở lại Hà Nội lần này, nữ nghệ sĩ người Pháp sẽ có hai buổi biểu diễn đặc biệt vào ngày 3 và 4/6 cùng Dàn nhạc giao hưởng Quốc gia Việt Nam tại Nhà Hát Lớn.

Célimène Daudet là nghệ sĩ gốc Haiti, trưởng thành từ Nhạc viện Aix-en-Provence, Nhạc viện Quốc gia Lyon và Paris. Cô từng là quán quân các cuộc thi quốc tế Jean Françaix và Fnapec và đạt giải thưởng quốc tế Pro Musicis. Các buổi biểu diễn của cô luôn nhận được nhiều ưu ái của giới báo chí trong và ngoài nước, như tờ La Croix từng viết: “Một nghệ sĩ dương cầm với sự tinh tế hiếm có. Một lối chơi đầy chất trữ tình làm say đắm lòng người, thật tinh tế và cháy bỏng”.

Tuy không được sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật nhưng Célimène Daudet lại được trưởng thành một cách tự nhiên bởi những bản nhạc mà cha mẹ hay nghe trong suốt thời thơ ấu của mình. Đây chính là nguồn cảm hứng khiến cô theo đuổi con đường nghệ thuật, nuôi trong mình ước mơ trở thành nghệ sĩ dương cầm.

Nghệ sĩ dương cầm Célimène Daudet. (Nguồn: bach-cantatas)

Làm quen với piano từ năm 10 tuổi, Célimène Daudet đã sớm có được nhiều thành công đáng nể. Các tác phẩm cô trình bày tạo thành một bức tranh hài hòa và xuyên suốt lịch sử âm nhạc của đàn dương cầm, hòa quyện giữa một số tác phẩm khải hoàn và một số tác phẩm mang nét thần bí hay u uất.

Album solo đầu tay của cô mang tựa đề “A tribute to Bach”, tiếp theo là “L’art de la fugue” đã nhận được sự hưởng ứng của đông đảo công chúng Pháp cũng như giới phê bình, đồng thời cũng đem về cho cô nhiều giải thưởng danh giá. Với cô, mỗi khoảng lặng, mỗi nốt nhạc đều mang một ý nghĩa đặc biệt, tạo nên sự hài hòa cho tác phẩm.

Không chỉ dừng lại bên những phím đàn, niềm đam mê và mong muốn khám phá nhiều hình thức thể hiện khác nhau của nghệ thuật đã thôi thúc cô không ngừng sáng tạo nên các vở diễn kết hợp giữa đàn piano và các bộ môn nghệ thuật khác. Cần phải kể đến buổi biểu diễn mang tựa đề “Reflets chorégraphiques” - sản phẩm đầu tay của cô kết hợp giữa đàn dương cầm cổ điển và múa đương đại, trên nền nhạc của Debussy. Cô cũng tham gia vở múa “Le Sacre du Printemps” của Igor Stravinsky.

Song song với những hoạt động nghệ thuật, Célimène còn tham gia giảng dạy tại Nhạc viện Camille Saint- Saëns ở Paris, Nhạc viện Toulon và nhiều chương trình khác trên khắp thế giới.

Trong chương trình biểu diễn tại Việt Nam lần này, Célimène Daudet sẽ trình diễn các tác phẩm như Bong Bóng của Phó Đức Hoàng, Bản concerto cung Son trưởng dành cho piano của Maurice Ravel, Bản Giao hưởng cung Rê thứ của César Franck...

A.B

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/tieng-duong-cam-cua-celimene-daudet-30727.html