Tiền Phong Marathon 2021 chào đón sự trở lại của 'nữ hoàng chân đất' Phạm Thị Bình

'Nữ hoàng chân đất' Phạm Thị Bình, VĐV từng giành tấm HCV SEA Games lịch sử cho marathon Việt Nam bất ngờ trở lại cung đường chạy khi đăng ký nội dung 21km phong trào chứ không phải hệ chuyên nghiệp.

Còn nhớ, tại kỳ SEA Games 27 năm 2013 trên đất Nay Pyi Taw (Myanmar), cô gái nhỏ nhắn Phạm Thị Bình đã giơ cao ngọn quốc kỳ với lòng bàn chân phồng rộp khi kết thúc đường đua marathon 42,2 km và giành tấm huy chương vàng đầu tiên và duy nhất ở cự ly này tại các kỳ SEA Games cho thể thao Việt Nam. Trước đó 2 năm, Phạm Thị Bình đã giành HCĐ ở giải vô địch marathon châu Á trên đất Pattaya (Thái Lan).

Sau 6 năm vắng bóng kể từ ngày giải nghệ (2015), Phạm Thị Bình đã lập gia đình, có hai con nhỏ và hàng ngày chỉ còn gắn bó với bộ môn marathon thông qua vai trò huấn luyện viên. Tuy nhiên, tại giải Tiền Phong Marathon 2021 diễn ra sáng mai (28/3), "nữ hoàng chân đất" Phạm Thị Bình sẽ trở lại cung đường chạy ở Pleiku (Gia Lai) dù chỉ ở nội dung 21km phong trào.

"Nữ hoàng chân đất" Phạm Thị Bình với đôi chân trần quen thuộc trên các cung đường chạy marathon.

"Nữ hoàng chân đất" Phạm Thị Bình với đôi chân trần quen thuộc trên các cung đường chạy marathon.

Do cơ địa, cựu VĐV marathon sinh năm 1989 không thể đi giày và chỉ chạy chân đất ở tất cả các giải đấu tham dự. Tiền Phong Marathon 2021 diễn ra ở Pleiku (Gia Lai) lần này cũng không phải ngoại lệ khi Phạm Thị Bình quyết định tiếp tục chinh phục nội dung 21km phong trào với đôi chân trần "huyền thoại".

Phạm Thị Bình tại giải Việt dã Tiền Phong 2012.

"Đúng là tôi tới Pleiku để tham gia thi đấu tại giải Tiền Phong Marathon 2021 nhưng chỉ là góp mặt nội dung 21km phong trào thôi, hoàn toàn không thi đấu hệ chuyên nghiệp. Tôi đã tập thể lực vài tháng qua và giờ muốn xỏ giầy chạy lại. Nói thật, 5 - 6 năm nghỉ thi đấu để chuyên tâm công tác huấn luyện và thiên chức người mẹ trong gia đình, giờ mình mới có thời gian chạy", Phạm Thị Bình chia sẻ.

Đến với Tiền Phong Marathon 2021, Phạm Thị Bình quyết định tham gia để còn theo dõi học trò của mình ở đội tuyển Marathon Quảng Ngãi dự thi giải đấu vòng loại tuyển chọn SEA Games 31 ở nội dung marathon.

Lễ Thượng cờ trang nghiêm giải Tiền Phong Marathon 2021 diễn ra sáng 27/3 tại quảng trường Đại Đoàn Kết ở thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Sáng nay (27/3), giải Tiền Phong Marathon 2021 đã diễn ra lễ Thượng cờ trang nghiêm ở quảng trường Đại Đoàn Kết ở thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, trước khi chính thức khởi tranh vào ngày mai ở cả hai hệ thi đấu chuyên nghiệp và phong trào với sự tham gia của khoảng 4.500 VÐV, trong đó có 4.200 VÐV phong trào (44 VÐV nước ngoài) và 300 VÐV chuyên nghiệp tham gia tranh tài tại Pleiku, Gia Lai từ 26 - 28/3. Giải chạy do UBND tỉnh Gia Lai, báo Tiền Phong, Liên đoàn Ðiền kinh Việt Nam phối hợp tổ chức./.

Ngọc DuyVOV.VN Từ Pleiku

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-thao/tien-phong-marathon-2021-chao-don-su-tro-lai-cua-nu-hoang-chan-dat-pham-thi-binh-846266.vov