Tiên Yên: Phục dựng chợ phiên vùng cao Hà Lâu

Ngày 21/10, Phòng VH-TT huyện Tiên Yên và UBND xã Hà Lâu đã khai trương chợ phiên vùng cao Hà Lâu.

Quang cảnh lễ khai mạc.

Chợ phiên Hà Lâu là chợ truyền thống có từ lâu đời, tuy nhiên đã mai một theo thời gian. Để phục dựng và duy trì hoạt động của chợ phiên, huyện Tiên Yên và xã Hà Lâu đã vận động, khuyến khích sản xuất các sản phẩm nông, lâm sản, hàng thủ công truyền thống đặc trưng của xã, của huyện và các huyện lân cận của tỉnh Lạng Sơn để bán tại chợ.

Bên cạnh việc bày bán sản phẩm, ban tổ chức đã thành lập các câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể thao để biểu diễn nghệ thuật, thể thao dân tộc; tổ chức thêm các hoạt động tham quan, trải nghiệm tại khu trồng ớt xuất khẩu, mô hình trồng chanh đào, nhà sinh hoạt cộng đồng của người Dao, nhà sàn của người Tày, trải nghiệm nuôi gà Tiên Yên, cho thuê trang phục dân tộc, chụp ảnh tại chợ phiên...

Bà con các dân tộc mua hàng tại chợ.

Họp vào chủ nhật hằng tuần, chợ phiên vùng cao xã Hà Lâu hứa hẹn trở thành nếp sinh hoạt văn hóa đẹp, điểm đến hấp dẫn, một sản phẩm du lịch tái hiện cuộc sống đời thường của người dân miền núi, từng bước kết nối với các hãng lữ hành gắn với các điểm du lịch trên địa bàn huyện.

Nhân dịp này, Hội VHNT huyện Tiên Yên phối hợp với UBND xã Hà Lâu tổng kết trại sáng tác văn học nghệ thuật năm 2018. Được tổ chức từ tháng 3/2018, với sự tham gia của 22 thành viên, sau 6 tháng, trại sáng tác đã thu được 50 tác phẩm văn học nghệ thuật thuộc nhiều loại hình khác nhau, góp phần động viên nhân dân thi đua sản xuất, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của xã vùng cao Hà Lâu. Tất cả những tác phẩm nghệ thuật này sẽ được trưng bày tại không gian chợ phiên vùng cao Hà Lâu.

Phạm Học

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/van-hoa/201810/tien-yen-phuc-dung-cho-phien-vung-cao-ha-lau-2405367/