Tiên Yên: Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Để Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV sớm đi vào cuộc sống, Đảng bộ huyện Tiên Yên đặc biệt chú trọng, nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, lấy đó làm khâu then chốt, tạo nền tảng cho việc triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện.

Ông Nguyễn Đức Chính, đảng viên Chi bộ thôn Làng Đài, xã Đông Hải, huyện Tiên Yên, thu hoạch chanh.

Ông Nguyễn Đức Chính, đảng viên Chi bộ thôn Làng Đài, xã Đông Hải, huyện Tiên Yên, thu hoạch chanh.

Đã 63 tuổi, nhưng ông Nguyễn Đức Chính, nhà ở thôn Làng Đài, xã Đông Hải, huyện Tiên Yên, nguyên là Bí thư Đảng ủy xã Đông Hải, hiện là đảng viên Chi bộ thôn Làng Đài, luôn là tấm gương sáng cho con cháu noi theo, được nhiều người dân trên địa bàn huyện yêu mến, nể phục.

Không chỉ năng nổ tham gia tích cực vào các nhiệm vụ chính trị, sinh hoạt thôn, tiếp xúc cử tri, xây dựng đường làng, ngõ xóm, dọn vệ sinh môi trường vào chủ nhật hàng tuần, ông Chính còn gương mẫu, đi đầu trong phát triển kinh tế có hiệu quả tại địa phương.

Ông Chính chia sẻ: "Hiện nay, gia đình tôi đang thực hiện mô hình trồng chanh, cam, bưởi với diện tích 11,5ha, mô hình đã đem lại hiệu quả kinh tế cao cho gia đình. Riêng với việc trồng chanh, năm nay tôi dự kiến thu hoạch 25 tấn, trừ chi phí, lãi trên 400 triệu đồng. Còn với mô hình trồng cam, bưởi, dự kiến thu hoạch khoảng 80 tấn, trừ chi phí, lãi khoảng 850 triệu đồng".

Không chỉ tích cực phát triển kinh tế hộ gia đình, với vai trò là một đảng viên, ông Chính còn tích cực hướng dẫn kỹ thuật, hỗ trợ cho nhiều hộ nông dân trong và ngoài xã cùng tham gia nhân rộng mô hình trồng chanh, cam.

Trong xã, ông động viên nhiều hộ trồng cam, hỗ trợ thuốc bảo vệ thực vật, hướng dẫn người nông dân phun thuốc và kỹ thuật chăm sóc. Bên cạnh đó, ông còn chiết cành hỗ trợ người dân, hội viên Hội CCB ở một số huyện lân cận gần 500 cây chanh giống với trị giá khoảng 40 triệu đồng.

Ông Chính cho biết thêm, cá nhân tôi luôn nghĩ, mình là đảng viên thì phải tiên phong, gương mẫu trong mọi việc. Đảng viên cần đi trước, nắm bắt, tìm tòi, thử nghiệm các mô hình mới, hiệu quả, vừa là phát triển kinh tế gia đình, vừa để bà con nhân dân tìm hiểu kinh nghiệm.

Ông Nguyễn Đức Toàn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đông Ngũ (ngoài cùng bên phải) động viên, thăm hỏi một gia đình hiếu học trên địa bàn xã.

Không chỉ ông Chính, tại các địa phương, đơn vị trên địa bàn huyện Tiên Yên cũng có nhiều cán bộ, đảng viên đã và đang tích cực phát huy vai trò gương mẫu đi đầu, góp phần tạo sức mạnh chung để hoàn thành thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội XXV Đảng bộ huyện đề ra.

Mỗi tổ chức Đảng, mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt đứng đầu đã nêu cao tinh thần cầu thị, tự giác, chân thành, khách quan, trung thực, tự phê bình thật nghiêm túc, mang tính xây dựng.

Thường xuyên kiểm điểm về trách nhiệm đối với công việc và nhiệm vụ của đơn vị; về phẩm chất cá nhân của mình trên tất cả các mặt từ nhận thức, tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật, đến quan hệ với quần chúng.

Phong cách nêu gương của cán bộ, đảng viên trên địa bàn huyện còn được thể hiện qua việc nhận ra ưu điểm để phát huy, khuyết điểm để sửa chữa; coi trọng sự giáo dục, sự giúp đỡ chân thành của đồng chí, đồng nghiệp; không để xảy ra tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Giải quyết có hiệu quả những vấn đề nhân dân quan tâm bức xúc, nổi cộm ngay từ cơ sở.

Ông Nguyễn Đức Toàn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đông Ngũ cho biết: Xã đang chú trọng tuyên truyền, nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả; kịp thời biểu dương, khen thưởng những tấm gương điển hình trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; học tập và làm theo Bác đảm bảo thiết thực, rõ người, rõ việc, rõ địa chỉ, rõ nội dung, theo phương châm “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”.

Với nhiều cách làm hiệu quả, vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên trên địa bàn huyện đang được phát huy. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng của các tổ chức cơ sở đảng, xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Quỳnh Hương

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/chinh-tri/202009/tien-yen-phat-huy-vai-tro-neu-guong-cua-can-bo-dang-vien-2501904/