Tiền vệ Vũ Phong vẫn chạy tốc độ ở tuổi 35

Treo giày rồi lại ra sân, Nguyễn Vũ Phong vẫn giữ được đôi chân thoăn thoắt khi trở lại sân cỏ vào mùa giải 2020 trong màu áo CLB Bình Phước.

 Giải nghệ trong màu áo CLB Đà Nẵng vào năm 2018, tiền vệ sinh năm 1985 quyết định đảm nhiệm 2 vai trò trong màu áo CLB Bình Phước. Anh vừa học cách huấn luyện vừa thi đấu cùng các cầu thủ trẻ.

Giải nghệ trong màu áo CLB Đà Nẵng vào năm 2018, tiền vệ sinh năm 1985 quyết định đảm nhiệm 2 vai trò trong màu áo CLB Bình Phước. Anh vừa học cách huấn luyện vừa thi đấu cùng các cầu thủ trẻ.

Vũ Phong chuẩn bị cho các cầu thủ Bình Phước khởi động trên sân Tân Hiệp (Hóc Môn) vào chiều 14/5. Anh hỗ trợ đàn anh Nguyễn Minh Phương vừa trên băng ghế huấn luyện vừa rèn cho lứa cầu thủ mới của Bình Phước ở giải hạng Nhất.

Năm 2017, cầu thủ quê Vĩnh Long đã học xong bằng A cấp huấn luyện viên. Nhiều người tưởng sẽ không còn thấy những bước chân thoăn thoắt của Vũ Phong trên sân bóng nữa. Tuy nhiên, anh vẫn có thể thi đấu trung bình 60 phút một trận chuyên nghiệp. Ở tuổi 35, nhiều cầu thủ thế hệ anh đã giải nghệ.

HLV Nguyễn Minh Phương không tung Vũ Phong vào sân ngay từ đầu. Ông đang cùng đội bóng có chuyến tập huấn, thi đấu giao hữu ở TP.HCM. Lịch thi đấu sau khi hết giãn cách xã hội được tận dụng triệt để. Đội vừa đá với CLB Bình Dương vào ngày 9/5 và gặp CLB hạng Nhì Gia Định vào 14/5.

Các cầu thủ Bình Phước bị đội bóng thấp hơn dẫn trước đến 2-0. Nhiều sự thử nghiệm được đưa ra, trong đó có việc dùng cầu thủ Việt kiều Radostin Nguyễn ở hàng tiền vệ. Cầu thủ này bị thay ra trong hiệp 2 để đảm bảo thể lực cho trận đấu tiếp theo gặp Sài Gòn FC vào ngày 16/5.

Không còn chơi ở hành lang cánh phải như trước đây còn khoác áo tuyển Việt Nam, Vũ Phong bây giờ được bố trí vào giữa hàng tiền vệ. Nhắc đến Vũ Phong là nhắc đến bàn thắng anh từng ghi được vào lưới Thái Lan ở trận lượt đi AFF Cup 2008 trên sân đối phương. Cú đánh đầu và pha chạy ăn mừng đầy khí thế.

CLB Bình Phước sau đó gỡ lại 1-2 và chấp nhận thất bại sau khi thử nghiệm. Vũ Phong vẫn để lại ấn tượng khi lên công về thủ liên tục. Anh nói: "Bây giờ chạy không bằng hồi trước nữa, anh Phương cho đá lúc nào thì vào lúc đó". Những năm tháng thành công của anh là danh hiệu vô địch AFF Cup 2008 và Quả bóng bạc (2009), Quả bóng đồng (2008, 2010).

Lê Minh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/tien-ve-vu-phong-van-chay-toc-do-o-tuoi-35-post1084906.html