Tiền vệ U23 Việt Nam rất hồi hộp khi chờ quyết định VAR trong trận đấu

Tiền vệ Triệu Việt Hưng cho biết rất hồi hộp khi phải chờ đợi các quyết định từ tổ trọng tài VAR ở trận đấu U23 Việt Nam-U23 UAE tối 10/1 vừa qua tại bảng D vòng chung kết U23 châu Á 2020.

Tiền vệ Triệu Việt Hưng lần đầu tiên cảm nhận sự hồi hộp với công nghệ VAR trong trận đấu tại vòng chung kết U23 châu Á 2020. (Ảnh: Nguyên An/Vietnam+)

Tiền vệ Triệu Việt Hưng lần đầu tiên cảm nhận sự hồi hộp với công nghệ VAR trong trận đấu tại vòng chung kết U23 châu Á 2020. (Ảnh: Nguyên An/Vietnam+)

Trong trận đấu giữa U23 Việt Nam với U23 UAE đã qua, trọng tài chính có 3 lần phải nhờ tới tổ trọng tài VAR để có thể đưa ra quyết định chính xác nhất.

Hai lần trong số đó là các tình huống liên quan tới thổi phạt penalty, còn lại một lần VAR can thiệp tới quyết định có hay không rút thẻ đỏ cho cầu thủ U23 UAE.

Chia sẻ về cảm xúc mỗi lần phải chờ đợi tổ trọng tài VAR xử lý trong trận đấu, tiền vệ Triệu Việt Hưng cho hay: "Tôi tiếc nuối khi U23 Việt Nam có một vài cơ hội trước U23 UAE nhưng không thể tận dụng. Tôi có cảm giác rất hồi hộp để chờ quyết định từ VAR."

Công nghệ VAR lần đầu được áp dụng tại vòng chung kết U23 châu Á 2020. Vì thế, nhiều cầu thủ U23 Việt Nam còn bất ngờ với các quyết định từ tổ trọng tài công nghệ cao.

Ở trận đấu với U23 UAE, U23 Việt Nam thoát khỏi một quả phạt 11 mét khi VAR xác định trung vệ Tấn Sinh phạm lỗi với đối thủ ngoài vòng cấm chứ không phải bên trong như quyết định ban đầu của trọng tài chính.

Tuy nhiên, cũng chính VAR đã từ chối 11 mét cho U23 Việt Nam khi xác định Hoàng Đức dứt điểm không sút trúng vào tay hậu vệ đối phương trong vòng cấm.

Tổ trọng tài VAR có 3 lần can thiệp tới các quyết định quan trọng của trọng tài chính ở trận đấu U23 Việt Nam-U23 UAE tối 10/1 vừa qua. (Ảnh: Nguyên An/Vietnam+)

Cùng trong chia sẻ, tiền vệ Hoàng Anh Gia Lai đưa ra nhận định về đối thủ sắp tới của U23 Việt Nam tại lượt trận thứ hai bảng D vòng chung kết U23 châu Á 2020.

“U23 Jordan không phải là đội bóng dễ đối phó nhưng toàn đội sẽ cố gắng để có được 3 điểm. Các đội bóng ở giải châu Á nhìn chung đều rất nhanh và khỏe," Việt Hưng đánh giá.

"Cá nhân tôi sẽ nỗ lực tập luyện tốt nhất để tạo được niềm tin với ban huấn luyện. Còn việc được đá và chơi cùng với ai thì phải do thầy Park quyết định. Việc của tôi là nỗ lực hết mình để được ra sân,” tiền này này chia sẻ thêm.

Sau trận hòa U23 UAE ở lượt đấu đầu tiên, U23 Việt Nam hiện đứng thứ hai bảng D, bằng điểm U23 UAE và xếp sau U23 Jordan (3 điểm).

Đoàn quân huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ chạm trán U23 Jordan ở lượt trận thứ hai vào 20 giờ 15 ngày 13/1 tới.

U23 Việt Nam cần chắc chắn không thua ở trận đấu này để có thể sáng cửa đi tiếp tại vòng chung kết U23 châu Á năm nay với tư cách đương kim Á quân./.

Nguyên An (Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/tien-ve-u23-viet-nam-rat-hoi-hop-khi-cho-quyet-dinh-var-trong-tran-dau/617971.vnp