Tiền vệ Tuấn Anh sẵn sàng cho trận gặp Bình Định FC

Theo thông tin mới nhất từ lãnh đạo CLB HAGL, tiền vệ Tuấn Anh đã hồi phục hoàn toàn thể trạng và sẵn sàng ra sân ở vòng 3 V.League cuối tuần này.

Tiền vệ Tuấn Anh sẵn sàng cho trận gặp Bình Định FC

Tiền vệ Tuấn Anh sẵn sàng cho trận gặp Bình Định FC

Dù là trụ cột của HAGL ở mùa giải năm nay, tuy nhiên vì bị đau bao tử nên Tuấn Anh đã không thể tham dự trận đấu khai màn mùa giải gặp Sài Gòn trên sân Thống Nhất khiến đội nhà nhận thất bại trước đối thủ nhiều duyên nợ. Ở vòng 2, tiền vệ người Thái Bình có tên trong danh sách đăng ký của đội bóng phố Núi nhưng không được HLV Kiatisak tung vào sân.

Thiếu vắng Tuấn Anh, lối chơi của HAGL tỏ ra thiếu kết dính và tuyến giữa đã không cầm được bóng, đồng thời hàng tiền đạo cũng vì thế mà thiếu đi những đường chuyền thuận lợi để có cơ hội bắn phá khung thành của đối thủ.

Theo thông tin mới nhất từ lãnh đạo CLB, Tuấn Anh đã hồi phục hoàn toàn thể trạng và sẵn sàng ra sân ở vòng đấu thứ 3 V.League cuối tuần này gặp đội khách Bình Định FC. Với sự trở lại của Tuấn Anh Tuấn Anh, lối chơi của HAGL được kỳ vọng sẽ khởi sắc hơn và có được chiến thắng thứ 2 ở giải bóng đá vô địch quốc gia kể từ đầu mùa.

Trận HAGL – Bình Định sẽ diễn ra lúc 17h ngày 14/3 trên sân Pleiku. Đội chủ nhà đang có 3 điểm, còn đội khách có 4 điểm sau 2 trận đầu tiên. Vì thế, đội nào giành chiến thắng sẽ có cơ hội để bám sát tốp dẫn đầu.

“Huấn luyện viên Đức Thắng là người thông minh. Anh ấy xây dựng Bình Định có lối chơi tốt và thi đấu rất mạnh mẽ. Hoàng Anh Gia Lai sẽ có một trận đấu khó khăn nhưng mục tiêu của chúng tôi là giành kết quả tốt nhất”, huấn luyện viên Kiatisak chia sẻ.

Cùng chung ý kiến với người thầy, tiền vệ Tuấn Anh nhấn mạnh Bình Định có lối chơi rất khó chịu, các cầu thủ tuân thủ kỷ luật chiến thuật. Anh cũng thể hiện quyết tâm rất cao:

“Bản thân tôi không ngại đối đầu với bất cứ đối thủ nào và đã sẵn sàng cho trận đấu. Nếu được huấn luyện viên tin tưởng cho ra sân, tôi sẽ cố gắng hết sức để đóng góp cho đội bóng, bởi tôi nhận thấy mình chưa giúp ích được nhiều cho Hoàng Anh Gia Lai”.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/the-thao/tien-ve-tuan-anh-san-sang-cho-tran-gap-binh-dinh-fc-lDKu9B8Gg.html