Tiền vệ Thái Lan: 'Thắng Việt Nam lúc này khó hơn 4 năm trước'

Ở trận đấu tối 19/11 tại vòng loại thứ hai World Cup 2022, Tanaboon Kerasat khẳng định 'Voi chiến' rất khó để lặp lại chiến thắng 3-0 trên sân Mỹ Đình cách đây 4 năm.

Cách đây 4 năm, tuyển Thái Lan dưới thời HLV Kiatisak Senamuang từng đánh bại Việt Nam trên sân Mỹ Đình với tỷ số 3-0. Kroekrit Thaweekarn, Theerathon Bunmathan là 2 cầu thủ ghi bàn cho "Voi chiến", trong khi Đinh Tiến Thành có tình huống phản lưới.

Chia sẻ với Changsuek sau buổi tập làm quen sân Mỹ Đình, Tanaboon cho biết: "Tất nhiên, thắng Việt Nam lúc này khó hơn 4 năm trước, bởi họ đã cải thiện rất nhiều. Tuyển Việt Nam đã có nhiều thay đổi về nhân sự. Song, nếu muốn vào vòng trong, Thái Lan phải cố giành 3 điểm. Chúng tôi phải chơi chặt chẽ, tập trung và không được bất cẩn".

Tanaboon có thể trở lại đội hình tuyển Thái Lan ở trận đấu với Việt Nam trên sân Mỹ Đình. Ảnh: Minh Chiến.

Tanaboon có thể trở lại đội hình tuyển Thái Lan ở trận đấu với Việt Nam trên sân Mỹ Đình. Ảnh: Minh Chiến.

"Lúc này, toàn đội đã sẵn sàng. Thái Lan vừa chào đón sự trở lại của Theerathon. Mọi người không vui sau trận thua trước Malaysia. Tuy nhiên, sự thật là chúng tôi đã chơi không đủ hay. Quan trọng là toàn đội phải sớm quên nó và tập trung vào trận đấu với Việt Nam", anh nói thêm.

Ở chiến dịch vòng loại thứ hai World Cup 2022, Tanaboon đá chính trong trận lượt đi gặp Việt Nam trên sân Thammasat. Sau đó, anh được HLV Nishino thử nghiệm ở vị trí trung vệ bên cạnh Manuel Tom Bihr trước UAE và có màn trình diễn tốt.

Khi được hỏi về việc Thái Lan chưa từng thua trên sân Mỹ Đình, tiền vệ sinh năm 1993 chia sẻ: "Chúng tôi không quá quan tâm đến thống kê. Áp lực của tuyển Thái Lan là phải chơi đúng kế hoạch của HLV Nishino. Kết quả ra sao, chúng ta sẽ rõ khi trận đấu kết thúc".

"Tôi nghĩ ai cũng có thể đá chính. Mọi người đều có tiềm năng nhưng nếu được trao cơ hội, tôi sẽ cố gắng hết sức. Tôi luôn sẵn sàng khi được HLV lựa chọn. Sự cổ vũ của cổ động viên cũng là nguồn động lực lớn để chúng tôi phấn đấu giành 3 điểm", Tanaboon khẳng định.

Trận đấu giữa Việt Nam và Thái Lan sẽ diễn ra tối 19/11 trên sân Mỹ Đình. Sau khi để mất ngôi đầu bảng vào tay thầy trò HLV Park Hang-seo, "Voi chiến" đang khao khát giành chiến thắng nhằm đòi lại lợi thế.

Cục diện bảng G vòng loại World Cup 2022 tính đến lúc này. Đồ họa: Minh Phúc.

CĐV Nhật đi khắp Đông Nam Á để cổ vũ thầy trò Nishino Yuichiro Hori, cổ động viên nổi tiếng người Nhật đồng hành với tuyển Thái Lan suốt chặng đường ở Vòng loại World Cup 2022, đã có mặt ở Hà Nội để cổ vũ thầy trò HLV Akira Nishino.

Thế Anh

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/tien-ve-thai-lan-thang-viet-nam-luc-nay-kho-hon-4-nam-truoc-post1014735.html