Tiền vệ Thái Lan gọi trận thua Oman là 'điều tốt lành'

Tiền vệ Sanrawat Dechmitr của tuyển Thái Lan cho rằng thất bại trước Oman ở trận giao hữu mới đây lại là điều tốt với 'Voi chiến'.

Trên sân Abu Dhabi Cricket, tuyển Thái Lan có trận đấu làm nóng cuối cùng trước khi bước vào Asian Cup 2019 gặp Oman. Đây là trận giao hữu kín và không có khán giả xuất hiện. Sau 90 phút, thầy trò Milovan Rajevac gục ngã với tỷ số 0-2, kết quả khiến người hâm mộ cảm thấy rất thất vọng.

Theo Bangkok Post, cả 23 cầu thủ của Thái Lan đều được HLV Rajevac sử dụng trong trận giao hữu này. Rất có thể chính điều này khiến lối chơi "Voi chiến" tỏ ra thiếu nhuần nhuyễn, không có được sự kết dính giữa các tuyến. Sau cùng, họ nhận bàn thua sau hai hiệp.

Tiền vệ Sanrawat Dechmitr cho rằng cổ động viên Thái Lan không cần quá bi quan sau trận thua của đội nhà trước Oman.

Tiền vệ Sanrawat Dechmitr cho rằng cổ động viên Thái Lan không cần quá bi quan sau trận thua của đội nhà trước Oman.

Gần đây, thành tích của tuyển Thái Lan rất nhạt nhòa. Họ bị truất ngôi vương tại AFF Cup 2018, bởi Malaysia khi dừng bước từ bán kết. Rồi đến loạt trận giao hữu trước thềm Asian Cup 2019, "Voi chiến" dù có lực lượng mạnh nhất vẫn không thể tìm được kết quả khả quan.

Nhưng mặc cho điều đó, tiền vệ Sanrawat Dechmitr vẫn tỏ ra lạc quan. Anh nói với Bangkok Post: "Trận thua Oman là điều tốt cho chúng tôi. Các cầu thủ hôm ấy đều có cơ hội thể hiện. Lúc này, những điểm yếu cũng xuất hiện. Nhờ điều này, chúng tôi sẽ biết cách khắc phục khi bước vào Asian Cup".

Sanrawat Dechmitr còn miêu tả thất bại trước Oman như "điều tốt lành" với tuyển Thái Lan, bởi đây chỉ là trận giao hữu trước thềm Asian Cup 2019. Kết quả vừa qua như bài học cần thiết cảnh tỉnh cho tuyển Thái Lan, giúp họ nhận ra đâu là những điểm yếu cần được sửa chữa.

"Sai lầm là điều khó tránh khỏi trong mỗi trận đấu. Tuy nhiên, tuyển Thái Lan sau thất bại hôm nay có thể nhận ra đâu là mắt xích yếu nhất trong lối chơi, từ đó hạn chế tối đa điều đó", Sanrawat Dechmitr nói.

Tiền vệ Sanrawat Dechmitr quyết tâm cùng đội nhà tạo cú đột phá ở Asian Cup 2019.

Tiền vệ này còn chỉ ra tuyển Thái Lan đang thiếu tiếng nói chung giữa các cầu thủ. Bằng chứng trong nhiều pha phối hợp của "Voi chiến" không liền mạch. Ngoài ra, các vị trí trên sân cũng chưa hoàn toàn hiểu nhau. Đến Asian Cup 2019, Sanrawat Dechmitr tin yếu tố này sẽ được khắc phục trong thời gian tới.

Sau cùng, ngôi sao 29 tuổi quyết tâm cùng đội nhà tạo ra cú đột phá mạnh mẽ hơn tại Asian Cup 2019, dù những kết quả gần đây có thể ảnh hưởng đến tinh thần toàn đội. Sanrawat Dechmitr nhắc lại người hâm mộ không nên tỏ ra quá bi quan, ngược lại cứ hãy giành niềm tin cho "Voi chiến".

Ở Asian Cup 2019, tuyển Thái Lan rơi vào bảng đấu có Ấn Độ, Bahrain và chủ nhà UAE.

Nguyên Trí
Ảnh: Getty Images.

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/tien-ve-thai-lan-goi-tran-thua-oman-la-dieu-tot-lanh-post905913.html