Tiền vệ Quang Hải: 'Mục tiêu đầu bảng A nằm trong tầm tay chúng tôi'

Đến trưa nay (16/10), đội tuyển Việt Nam mới hội đủ quân số 30 cầu thủ. Tiền vệ Quang Hải đã có những phát biểu về mục tiêu của toàn đội tại AFF Cup 2018.

Đánh giá về AFF Cup 2018, tiền vệ Quang Hải nói: "Tôi nghĩ là các đối thủ đều rất mạnh, khó chơi, điều quan trọng hơn cả là các cầu thủ của ĐT Việt Nam cần phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và cố gắng từng trận một. Và mục tiêu đầu bảng A trong tầm tay của chúng tôi".

Quang Hải tiết lộ mục tiêu đứng đầu bảng A tại AFF Cup 2018

Cùng với đó, việc thay đổi thể thức thi đấu ở vòng bảng tạo ra nhiều sự khác biệt khi phải di chuyển để thi đấu ở nhiều nước. Quang Hải cho biết: "Sự thay đổi này mang lại lợi thế công bằng cho các đội tuyển. Việt Nam cũng thế. Bên cạnh hai trận sân khách (Lào và Myanmar), chúng ta sẽ được thi đấu hai trận trên sân nhà (Malaysia và Campuchia). Vấn đề là phải có sự tính toán để di chuyển hợp lý, cũng như các phương pháp tốt nhất cho từng trận đấu. Các đối thủ, nhìn chung, đều khó chơi. Khoảng cách trình độ bóng đá giữa các quốc gia trên thế giới cũng như trong khu vực Đông Nam Á đã được thu hẹp những năm gần đây. Bởi vậy, chúng ta phải có sự chuẩn bị tốt nhất cho các trận đấu".

Trước chuyến tập huấn sang Hàn Quốc, Quang Hải cũng rất háo hức và mong muốn đạt được phong độ cao nhất: "Tôi đã chạm trán nhiều cầu thủ thi đấu ở K-League. Cơ bản, được cọ xát với họ là cơ hội rất hữu ích cho các cầu thủ Việt Nam. Qua chuyến tập huấn này, HLV Park Hang Seo sẽ chốt danh sách dự AFF Cup. Chúng tôi vì vậy phải nỗ lực thể hiện hết khả năng để có cơ hội thi đấu".

Ngoài ra, tân binh của ĐT Việt Nam - Đinh Viết Tú cũng tự tin cạnh tranh suất đá chính, anh nói: “Tôi đã hoàn thành nhiệm ở CLB. Và tôi sẽ cố gắng tập trung hết mình vào các bài tập của HLV Park Hang Seo đề ra, để có được suất đá chính. Với hai tuần để thích nghi các bài tập của HLV Park Hang Seo là chuyện bình thường và không quá khó khăn đối với tôi. Hiện tại tôi không cảm thấy bất cứ áp lực gì ở bản thân”.

Chuyến tập huấn Hàn Quốc vô cùng quan trọng đối với tuyển Việt Nam. Tại xứ Hàn, thầy trò HLV Park Hang Seo gặp 3 quân xanh gồm Incheon United, Seoul FC và Seoul E-Land. Ba CLB này đều đang chơi tại K-League Classic và giải hạng 2 Hàn Quốc.

Ngày 30/10, đội tuyển Việt Nam về nước, chốt danh sách trước khi sang Lào đá trận ra quân AFF Cup 2018 ngày 8/11.

Đức Long

Nguồn NĐ&ĐS: http://baonhandao.vn/the-thao/tien-ve-quang-hai-muc-tieu-dau-bang-a-nam-trong-tam-tay-chung-toi-15043