Tiền vệ Malaysia nói Việt Nam gặp may vì lối đá không đẹp, HLV Tan Cheng Hoe hụt hẫng

HLV trưởng của Malaysia cho rằng đội nhà bị thua Việt Nam là do chưa... sử dụng sức mạnh thực sự!?

HLV Tan Cheng Hoe.

HLV Tan Cheng Hoe.

Trận thua muối mặt trước đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022 hôm 10/10, khiến HLV trưởng của Malaysia đã tức tối bỏ về và không tham dự buổi họp báo sau trận đấu.

Quá đỗi thất vọng về đội nhà, HLV Tan Cheng Hoe đã để trợ lý S. Balachandran thay thế trả lời báo chí.

Hụt hẫng về các học trò là một cảm giác bao trùm lên nhà cầm quân 51 tuổi người Malay khi thẳng thắn chia sẻ với các phương tiện truyền thông đại chúng nước này về việc thất bại trước tuyển Việt Nam.

"Tuyển Malaysia đã thiếu sự sáng tạo, những điều đã được thể hiện trong hai trận đấu trước Indonesia và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, UAE", thầy Tan nhấn mạnh.

Theo đó, nhà cầm quân 48 tuổi khẳng định thất bại này là do họ chưa thực sự sử dụng hết sức mạnh của mình, "Cả đội không chơi bóng ở đúng đẳng cấp chúng tôi mong muốn. Nó khác với sức mạnh thật sự khi chúng tôi gặp UAE".

Bên cạnh đó, vị thuyền trưởng này cũng tỏ ra không hài lòng với hàng tấn công của đội bóng áo vàng: "Hàng công của chúng tôi thiếu sắc sảo, thiếu sáng tạo, khiến chúng tôi không thể ghi bàn. Một bàn thắng sẽ giúp ích cho cả đội. Còn về sự quyết tâm và tinh thần chiến đấu thì tôi không thấy có vấn đề gì".

Trong khi đó, tiền vệ Syafiq Ahmad, người được kỳ vọng rất lớn trên hàng công Malaysia chia sẻ anh bất ngờ với sự chắc chắn nơi hàng thủ Việt Nam. "Chúng tôi đã gặp phải quá nhiều khó khăn từ khi nhập cuộc. Trước hàng phòng ngự dày đặc và chơi kỷ luật, chúng tôi đã không thể chơi thứ bóng đá mình muốn".

Còn bản thân Muhammad Syafiq Ahmad cho rằng Việt Nam đã "ăn may" với lối đá "không đẹp" là phòng ngự chiều sâu. Muhammad Syafiq nói với báo điện tử Malay Mail: "Việt Nam đá phòng ngự quá tốt và thật khó khăn để tôi có thể tìm ra khoảng trống mà di chuyển. Họ luôn bố trí 5 hậu vệ trước khu cầu môn, khiến chúng tôi rất khó xâm nhập vòng cấm của họ".

Ngoài ra, Muhammad Syafiq cũng cho biết thêm: "Tối hôm qua, may mắn đã không đứng về phía chúng tôi dù mọi người đã cố gắng hết sức... Chúng tôi cần phải nỗ lực thêm để giành chiến thắng trận đấu tới. Có rất nhiều điểm yếu mà chúng tôi cần phải khắc phục để có thể cạnh tranh với những đội bóng giống như Việt Nam".

Sau 3 lượt trận, đoàn quân của HLV Tan Cheng Hoe chỉ nhận được 3 điểm và xếp ở vị trí thứ 4 trên BXH bảng G vòng loại World Cup 2022. Còn về phía đội tuyển Việt Nam, chiến thắng quan trọng này giúp những chú "rồng vàng" được 4 điểm và đứng thứ 3, một thành tích cơ bản là tốt tính đến thời điểm này.

Hoàng Nam

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/tien-ve-malaysia-noi-viet-nam-gap-may-vi-loi-da-khong-dep-hlv-tan-cheng-hoe-hut-hang-89907.html