Tiền vệ Lý Công Hoàng Anh: 'Nhịp độ ở đội tuyển khác với CLB'

Tiền vệ Lý Công Hoàng Anh (Hồng Lĩnh Hà Tĩnh) cho biết, việc tập luyện ở đội tuyển rất khác so với ở CLB về độ nhanh, sức mạnh.

Ở buổi tập diễn ra chiều ngày 5/11 đội tuyển U22 Việt Nam tiếp tục có buổi tập thứ 4 trong khuôn khổ kế hoạch chuẩn bị cho SEA Games 31. Giống như 3 buổi trước, HLV Park Hang-seo tiếp tục yêu cầu các cầu thủ tập những bài liên quan tới kĩ thuật, chiến thuật, đặc biệt là những bài tập đánh đầu. Nhà cầm quân người Hàn Quốc đặt ra yêu cầu rất cao đối với các cầu thủ về tư thế, kĩ thuật đánh đầu làm sao cho đủ lực, đưa bóng đến được vị trí yêu cầu.

Trước đó, trong một phát biểu của mình, vị thuyền trưởng của đội U22 Việt Nam đã tuyên bố, ban huấn luyện đội sẽ đưa ra những giáo án phù hợp để nâng cao kĩ thuật, thể lực với những cầu thủ khác nhau tùy vào việc được thi đấu hay không thi đấu trong mùa giải vừa qua.

Nhịp độ ở đội tuyển khác với CLB

Nhịp độ ở đội tuyển khác với CLB

Chia sẻ về áp lực tập luyện ở lần tập trung thứ 3, tiền vệ Lý Công Hoàng Anh (Hồng Lĩnh Hà Tĩnh) cho biết: "Việc tập luyện ở đội tuyển không khác nhiều so với ở CLB. Tôi đã được tập cơ bản từ lúc còn ở Hà Nội nên không gặp quá nhiều khó khăn. Nhưng có nhiều bạn không tập nên mọi người thường hay chia sẻ với nhau ngay trên sân".

Tiền vệ sinh năm 1999 cũng cho biết, bản thân không quá bất ngờ khi có một số đồng đội kĩ thuật chưa tốt, đồng thời thừa nhận bản thân cũng thiếu nhiều so với yêu cầu của ban huấn luyện.

Đây là lần thứ 3 Hoàng Anh được HLV Park Hang-seo điền tên trong danh sách triệu tập đội tuyển. Tiền vệ sinh năm 1999 cũng được ví như "của để dành" của ông thầy người Hàn Quốc cho các mục tiêu lớn trong năm tiếp theo.

Tại Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, với lối chơi thông minh cùng kỹ thuật cá nhân khá tốt, tiền vệ quê Hòa Bình đã nhanh chóng trở thành cầu thủ chủ lực. Tuy nhiên, áp lực, nhịp độ tại đội tuyển hoàn toàn khác so với CLB. Mức độ cạnh tranh giữa các cầu thủ cũng hoàn toàn khác. Ở vị trí của Hoàng Anh là rất nhiều cái tên sở hữu thể hình, kĩ thuật tốt.

"Tôi không có mấy lợi thế. Tôi cảm thấy cần cố gắng. Trong lần tập trung này, các bài tập chiến thuật có khác hơn so với lần trước. Thầy Park yêu cầu tập chiến thuật toàn đội di chuyển mà mấy lần trước chưa được tập nên hơi bỡ ngỡ nhưng thầy tận tình chỉ bảo" - Hoàng Anh nói. /.

Đăng Huy

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/tien-ve-ly-cong-hoang-anh-nhip-do-o-doi-tuyen-khac-voi-clb-20201105202230701.htm