Tiền vệ Lý Công Hoàng Anh: 'Ngọc thô' của ông Park

HLV Park Hang Seo đã triệu tập 48 cầu thủ đội tuyển U22 quốc gia nhằm kiểm tra, đánh giá lực lượng cho chiến dịch SEA Games 31 và vòng loại U23 châu Á, diễn ra vào năm 2021. Trong đó, gương mặt đáng chú ý là tiền vệ Lý Công Hoàng Anh - phát hiện thú vị của CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tại V-League 2020 và được coi là 'Đỗ Hùng Dũng' phiên bản 2.0.

Lý Công Hoàng Anh (áo đỏ) khiến Tuấn Anh vô cùng vất vả trên sân Pleiku, trận đấu trong khuôn khổ vòng 7 V League 2020.

Lý Công Hoàng Anh (áo đỏ) khiến Tuấn Anh vô cùng vất vả trên sân Pleiku, trận đấu trong khuôn khổ vòng 7 V League 2020.

Chạy đà ấn tượng

Đội tuyển U22 Việt Nam tập trung vào những ngày cuối tháng 8, thời điểm Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, HLV Park Hang Seo không còn sự lựa chọn nào tốt hơn.

Thời gian cứ vùn vụt trôi đi, trong khi ông thầy người Hàn đang đau đầu bài toán nhân sự. Thế hệ U22 hiện nay “đông nhưng không tinh”, thiếu hẳn những nhân tố nổi bật như lứa U23 làm nên địa chấn ở Thường Châu năm 2018, mở ra giai đoạn thành công nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam. Điều đó buộc ông Park phải gọi gần 50 cầu thủ lên tuyển, kỷ lục của bóng đá Việt Nam, bắt đầu kế hoạch “đãi cát tìm vàng” và cũng là không bỏ sót tài năng!

Sau 2 trận đấu nội bộ vừa qua, ông Park bước đầu thử nghiệm sơ đồ chiến thuật 3-5-2 với 3 tiền vệ trung tâm, Lý Công Hoàng Anh để lại ấn tượng tốt. Cầu thủ được xem như “Đỗ Hùng Dũng mới” chơi xông xáo, phối hợp ăn ý, có một số pha kiến tạo thông minh.

Đặc biệt trong trận giao hữu thứ hai, cầu thủ thuộc biên chế CLB HL Hà Tĩnh tỏa sáng rực rỡ, ghi 2 bàn góp công cùng các đồng đội giành chiến thắng 5-1 trước đội thủ “quân xanh”. HLV Park Hang Seo không giấu được sự hài lòng, bởi ông chính là người phát hiện và quyết định triệu tập Hoàng Anh lên đội tuyển quốc gia.

Như vậy, từ thời điểm thi đấu hạng Nhất, sau đó lên V-League và được lên đội tuyển quốc gia, với Hoàng Anh những sự kiện mang tính bước ngoặt trong sự nghiệp đến chỉ trong vòng 1 năm qua. Cầu thủ sinh năm 1999 đến giờ vẫn chưa hết tâm trạng vui sướng, bởi anh không nghĩ giấc mơ của mình đến nhanh như vậy.

“2020 là một năm đặc biệt đối với tôi. Đội bóng HL Hà Tĩnh giành quyền lên chơi tại V-League đã là niềm vui lớn, đến khi nhận tin có tên trong danh sách đội tuyển tôi vô cùng hạnh phúc. Đây là động lực để tôi phấn đấu hơn nữa trên những hành trình tiếp theo của sự nghiệp”.

Lý Công Hoàng Anh có lẽ vẫn còn là cái tên chưa được nhiều người biết đến. Nhưng với CĐV Hà Tĩnh, cầu thủ quê Hòa Bình đang là ngôi sao trẻ tài năng, một nhạc trưởng mới của trong lối chơi của đội bóng Núi Hồng.

Năm 2019, anh là một trong những nhân tố chủ chốt trong chiến tích thăng hạng của HL Hà Tĩnh. Tuy nhiên, những màn trình diễn ở hạng Nhất không thực sự đủ sức nặng với những người tuyển trạch, đồng thời vào thời điểm đó, lứa U23 ở Thường Châu và tuyến kế cận đang “độc chiếm” đội hình U23 tham dự SEA Games 30 và sau đó là VCK U19 châu Á 2020 tại Thái Lan.

Tiền vệ sinh năm 1999 (số 6) thi đấu ấn tượng trong màu áo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tại V-League 2020.

Hạng Nhất và V-League luôn tồn tại khoảng cách rất lớn về chuyên môn. Hoàng Anh có thể là ngôi sao hạng Nhất 2019, nhưng bước lên tầm cao mới, cầu thủ trẻ 21 tuổi chưa thể có ngay được sự tin tưởng từ BHL đội Hà Tĩnh.

Trong 2 trận đầu gặp Viettel và DNH Nam Định, HLV Phạm Minh Đức ưu tiên sử dụng các tiền vệ giàu kinh nghiệm như Tấn Tài , Antonio Pereira Pina hay Tuấn Hải. Hà Tĩnh trắng tay cả 2 trận và ông Đức thay đổi gấp rút chiến thuật và nhân sự. Hoàng Anh xuất hiện trong sơ đồ chiến thuật 3-4-3. Sở hữu vóc dáng đậm, rắn chắc (cao 1m68, nặng 68kg), rất mạnh trong thu hồi bóng và đánh chặn, cầu thủ 21 tuổi nhanh chóng ghi điểm.

Kể từ thời điểm Hà Tĩnh hạ gục Than QN ngay trên sân khách, Hoàng Anh đã liên tiếp xuất hiện trong đội hình chính thức của HLV Phạm Minh Đức. Chàng trai dân tộc Mường đã bước ra ánh sáng sau những màn trình diễn ấn tượng ở sân khấu V-League 2020.

Điển hình như trận làm khách tại Pleiku, vòng 7 V-League, Hoàng Anh đã chơi một trận “để đời”. Anh là người cầm nhịp lối chơi của HL Hà Tĩnh, phát triển bóng, tranh chấp hiệu quả, có mặt hầu như tất cả các điểm nóng giữa sân. Đặc biệt cầu thủ 21 tuổi đã làm lu mờ được cặp tiền vệ tuyển thủ quốc gia tài hoa Tuấn Anh và Xuân Trường bên phía HAGL.

Tiền vệ 21 tuổi tự tin trước thần tượng Đỗ Hùng Dũng trong trận HL Hà Tĩnh 1-1 Hà Nội FC.

“Hùng Dũng phiên bản 2.0”

Hoàng Anh được tin tưởng chiếm luôn suất đá chính ở HL Hà Tĩnh với 9 trận liên tiếp đến vòng 11. Chứng kiến lối chơi chắc chắn và ổn định, sự chững chạc trong những trận đấu khắc nghiệt của cầu thủ mới 21 tuổi, nhiều nhà chuyên môn thực sự bất ngờ.

Trực tiếp xem Hoàng Anh cùng HL Hà Tĩnh đánh bại TPHCM 1-0 và hòa 1-1 trên sân Lạch Tray của Hải Phòng, HLV Park Hang Seo gọi anh vào đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên, do Covid-19 vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á bị dời sang năm 2021. Kế hoạch tập trung của đội tuyển quốc gia đổ vỡ. Ông Park chuyển hướng, giữ lại những tuyển thủ trong độ tuổi U22 và bổ sung thêm nhiều gương mặt khác cho đợt tập trung tháng 8.

“Ở tuổi 21 Quả bóng Vàng Việt Nam 2019 Đỗ Hùng Dũng vẫn chưa thể so được với Hoàng Anh. Nhất là khi đó Dũng đang chơi ở hạng Nhất còn Hoàng Anh đã đá chính tại V-League. Tôi tin rằng Hoàng Anh hội tụ đủ những tố chất của một tiền vệ trung tâm hiện đại như tốc độ, sức mạnh, khả năng tranh chấp giúp công thủ toàn diện. Hoàng Anh có thể chơi tốt ở sơ đồ 2 hoặc 3 tiền vệ trung tâm nhờ khả năng thoát pressing rất tốt”.

Hoàng Anh tập luyện trong màu áo đội tuyển U22 quốc gia.

Mặc dù vậy, ông Phạm Minh Đức cũng gửi đến học trò những thông điệp đầy ý nghĩa: “Hoàng Anh chỉ mới cho thấy tiềm năng. Cậu ấy còn rất trẻ, trước mắt vẫn còn cả một chặng đường dài để đi. Đặc biệt, Hoàng Anh cần nhìn theo tấm gương chuẩn mực, bền bỉ của đàn anh Đỗ Hùng Dũng”.

Trong quá khứ, Hoàng Anh phải từ bỏ niềm đam mê với nghiệp quần đùi áo số khi bị PVF loại vì chuyên môn không bảo đảm.

Sau đó, cầu thủ quê Hòa Bình được lò Hà Nội đưa về và may mắn được làm việc cùng HLV Phạm Minh Đức. Tiền vệ 21 tuổi thừa nhận, thầy Đức là người có ảnh hưởng lớn đến sự tiến bộ của anh suốt nhiều năm qua.

“Thầy đã cưu mang tôi, cho cơ hội và tạo điều kiện để tôi phát triển. Thầy là một con người rất nghiêm khắc, nhưng chính điều đó đã giúp tôi và toàn đội ngày càng tiến bộ hơn”.

Hoàng Anh là mẫu tiền vệ hoạt động theo trục dọc. Đây là vai trò mà bóng đá thế giới vẫn thường gọi với cái tên “tiền vệ box-to-box”. Nếu ông Park cần một mẫu tiền vệ trung tâm có thể hỗ trợ tấn công tốt như Hùng Dũng đã và đang làm trong hệ thống của mình thì tiền vệ của HL Hà Tĩnh là một lựa chọn xứng đáng.

Đặc biệt, Hoàng Anh còn ghi thêm điểm với HLV Park Hang Seo khi anh đã quen với sơ đồ 3-4-3 mà HLV Phạm Minh Đức đã và đang áp dụng. Hoàng Anh giống như “của để dành” ở đội tuyển, nhưng với sự tiến bộ nhanh chóng, cầu thủ quê Hòa Bình hứa hẹn sẽ trở thành nhân tố trụ cột của U22 Việt Nam trong năm 2021. “Viên ngọc thô” 21 tuổi dưới tay thầy Park đang được kỳ vọng tỏa sáng trong một tương lai không xa.

Lý Công Hoàng Anh sinh ngày 1/9/1999 tại Hòa Bình, trưởng thành từ lò đào tạo trẻ Hà Nội FC. Ở V-League 2020, tiền vệ này chơi 9 trận cho Hà Tĩnh với tổng 618 phút. Cùng với đội Hà Nội, Hoàng Anh giành chức vô địch U19 quốc gia năm 2017, U21 quốc gia 2018; với HL Hà Tĩnh, anh vô địch hạng nhất quốc gia năm 2019. Cầu thủ của Hà Tĩnh đã từng khoác áo đội tuyển U15 quốc gia.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/the-thao/tien-ve-ly-cong-hoang-anh-ngoc-tho-cua-ong-park-KNTszIvGg.html