'Tiền vệ không phổi' Đức Huy hé lộ cách... giải quyết hậu quả ở tuyển Việt Nam

Tiền vệ Phạm Đức Huy đã hé lộ cách các tuyển thủ Việt Nam giải quyết những vấn đề, tâm tư cá nhân tại AFF Cup 2018 và sắp tới là Asian Cup 2019.

Tiền vệ Đức Huy trong buổi phỏng vấn trên sân tập tại Doha (Qatar) ngày 29.12, trước thềm trận giao hữu với Philippines - Ảnh: VFF

“Không chỉ những người bạn thân với nhau trong đội đâu. Tất cả anh em ở giải đấu vừa rồi đều động viên nhau, cố gắng hơn nữa.

Đặc biệt, khi có cầu thủ phong độ không tốt thì những người thay thế đều đạt phong độ rất tốt. Tôi nghĩ không quan trọng ai đá. Điều quan trọng là đội bóng đạt đến thành công.

Trong trường hợp ai đó có vấn đề, chúng tôi không giải quyết tâm tư cho nhau. Đa phần là tự mình giải quyết thôi. Phương pháp có thể nói chuyện với gia đình và người yêu. Như tôi, tôi thường gọi điện về nhà cho mẹ”, tiền vệ Phạm Đức Huy phát biểu.

Tinh thần đoàn kết, tự tin và luôn sẵn sàng hỗ trợ cho nhau là một trong những mấu chốt làm nên chức vô địch AFF Cup 2018. Dù còn rất trẻ với độ tuổi trung bình 23 nhưng HLV Park Hang-seo sở hữu đội hình rất trưởng thành về tâm lý lẫn bản lĩnh.

Nổi lên từ U.19 Việt Nam 2014, trải qua rất nhiều giải lớn nhỏ cấp khu vực và châu lục, những cái tên như Đức Huy, Quang Hải, Công Phượng, Duy Mạnh... dù tuổi đời mỏng nhưng kinh nghiệm thi đấu rất dày dặn.

Nhờ vậy, dù có những lúc áp lực lên bản thân rất nặng nề nhưng tất cả mọi cầu thủ từ Công Phượng, Xuân Trường, Đức Huy, Huy Hùng, Ngọc Hải, Quang Hải... đều nhanh chóng vượt qua và có đóng góp vào thành công chung.

HLV Park Hang-seo dặn dò tuyển Việt Nam trước buổi tập chiều tối 29.12 tại Doha (Qatar) - Ảnh: VFF

Điểm đặc biệt của đội bóng, theo Đức Huy chia sẻ: “Tôi cảm nhận và tự đánh giá thì sau mỗi trận đấu qua đi, sự gắn kết của đội tuyển lại tăng lên. Cá nhân tôi được BHL tạo niềm tin thi đấu từ vòng bán kết. Đó là sự động viên tinh thần rất lớn với tôi.

Tại AFF Cup 2018, tôi không hề bị áp lực vì đã đi cùng HLV Park khá lâu rồi, đủ thấm nhuần triết lý của ông ấy. Thứ 2 xung quanh tôi là những đồng đội đã thi đấu với tôi từ rất lâu rồi nên tôi rất tự tin”.

Vào ngày mai, 31.12, tuyển Việt Nam sẽ có trận giao hữu cuối cùng với Philippines. Cuộc đụng độ lần thứ 3 liên tiếp trong vòng 1 tháng với đối thủ này cũng là trận giao hữu cuối cùng trước khi Việt Nam bước vào trận ra quân Asian Cup gặp Iraq ngày 8.1.

Các cầu thủ Việt Nam tích cực chuẩn bị cho trận giao hữu cuối cùng gặp Philippines ngày 31.12 - Ảnh: VFF

Hướng về giải vô địch châu Á, cầu thủ đa năng bậc nhất tuyển Việt Nam cho biết: “Asian Cup 2019 nối tiếp rất ngắn ngày. Chúng tôi không còn nhiều thời gian chuẩn bị như AFF Cup 2018. Nhưng toàn đội đã có thể lực nhất định và sự gắn kết lối chơi từ AFF Cup 2018 rồi. Nên sự chuẩn bị là không khác nhau.

Đợt tập huấn này, HLV Park Hang-seo đề ra mục tiêu cho đội bóng là lấy lại thể lực. Sau một thời gian khá là dài chúng tôi tập trung từ những ngày đầu khi sang Hàn Quốc tập huấn, đến nay đã hơn 2 tháng. Điều cốt yếu là hồi phục thể lực đã bào mòn suốt thời gian vừa qua”.

Quốc Việt

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/bong-da-viet-nam/tien-ve-khong-phoi-duc-huy-he-lo-cach-giai-quyet-hau-qua-o-tuyen-viet-nam-97125.html