Tiền vệ Hùng Dũng: 'Áp lực cũng chính là động lực với U22 Việt Nam'

Chiều 23-11, đội tuyển U22 đã có mặt sớm trước 16 giờ (theo giờ Việt Nam) tại sân vận động (SVĐ) Rizal Memorial ở thủ đô Manila (Philippines) để chuẩn bị cho buổi tập làm quen sân trước trận ra quân gặp đối thủ U22 Brunei vào ngày 25-11.

Tiền vệ Đỗ Hùng Dũng (số 16) trong buổi tập đầu trên đất Philippines.

Tiền vệ Đỗ Hùng Dũng (số 16) trong buổi tập đầu trên đất Philippines.

NDĐT – Chiều 23-11, đội tuyển U22 đã có mặt sớm trước 16 giờ (theo giờ Việt Nam) tại sân vận động (SVĐ) Rizal Memorial ở thủ đô Manila (Philippines) để chuẩn bị cho buổi tập làm quen sân trước trận ra quân gặp đối thủ U22 Brunei vào ngày 25-11.

Rizal Memorial là một trong hai sân vận động cỏ nhân tạo sẽ tổ chức các trận đấu vòng bảng môn bóng đá nam và nữ tại SEA Games 30. Chia sẻ trong buổi đầu tập luyện trên mặt sân cỏ nhân tạo tại Philippines, tiền vệ Đỗ Hùng Dũng cho biết: “Đây là một trong những khó khăn với U22 Việt Nam cũng như các đội bóng khác khi cần thêm thời gian để làm quen”.

Cầu thủ thuộc biên chế CLB Hà Nội cũng thừa nhận những áp lực nhất định trước mục tiêu giành tấm Huy chương Vàng (HCV) ở kỳ SEA Games lần này. Tuy nhiên, tiền vệ sinh năm 1993 này khẳng định “áp lực cũng là động lực để chúng tôi nỗ lực hơn. Toàn đội đã sẵn sàng và không có vấn đề gì phải lo lắng”.

Kinh nghiệm và sự đa năng của Hùng Dũng rất cần thiết với tuyển U22 Việt Nam tại kỳ SEA Games này.

Với kinh nghiệm tham dự hai kỳ SEA Games trước đây, cầu thủ gốc Hà Nội đã có những lời khuyên và góp ý cho các đồng đội trẻ của tuyển U22 Việt Nam: “Chúng tôi đều được chuyển từ ĐTQG xuống nên vẫn cần thời gian làm quen với đội U22. Thật ra, hệ thống chiến thuật của HLV Park Hang Seo cũng được truyền đạt xuyên suốt từ các đội trên xuống dưới nên việc hòa nhập không quá khó khăn”.

Cuối cùng, Hùng Dũng chia sẻ: “Thái Lan chỉ là một trong những đối thủ tuyển U22 Việt Nam phải đối mặt tại SEA Games. Muốn giành chiến thắng, chúng tôi cần vượt qua tất cả. Chúng tôi tôn trọng mọi đối thủ nhưng không e ngại bất kỳ đội nào”.

Cùng với tinh thần hăng say tập luyện, các cầu thủ đang thể hiện rõ khao khát chinh phục tấm HCV lịch sử mà Việt Nam chưa từng đạt được ở những kỳ SEA Games trước đây.

Kết thúc buổi tập, các thành viên U22 Việt Nam nhanh chóng thu dọn đồ đạc, lên xe về khách sạn để nghỉ ngơi. Theo kế hoạch, 12 giờ 45 ngày mai (24-11), HLV Park Hang Seo sẽ tham dự cuộc họp báo các đội ở bảng B môn bóng đá nam SEA Games 30 tại khách sạn Century Park. Địa điểm khách sạn này cũng gần sân Rizal Memorial, thuận tiện cho việc di chuyển của đội.

MINH PHÚ

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thethao/bong-da-viet-nam/item/42339302-tien-ve-hung-dung-%E2%80%9Cap-luc-cung-chinh-la-dong-luc-voi-u22-viet-nam%E2%80%9D.html