Tiền vệ Hồ Khắc Ngọc - 'viên ngọc quý' mà thầy Park cần tìm

Thi đấu năng nổ, xông xáo trong suốt 90 phút thi đấu với Than Quảng Ninh, tiền vệ Khắc Ngọc của Viettel đã ghi điểm lớn trong mắt HLV Park Hang-seo, chờ đợi ngày được khoác áo ĐTQG.

Tối 11/6, trận đấu giữa Viettel và Than Quảng Ninh thuộc vòng 4 V-League 2020 chính thức diễn ra trên sân Hàng Đẫy.

Tối 11/6, trận đấu giữa Viettel và Than Quảng Ninh thuộc vòng 4 V-League 2020 chính thức diễn ra trên sân Hàng Đẫy.

Trận đấu diễn với nhịp độ chậm, nhưng các cầu thủ của cả hai đội luôn có những pha bóng quyết liệt.

Phút thứ 34 của trận đấu, ngoại binh Lynch của Than Quảng Ninh là người mở tỷ số trận đấu.

Ngay sau bị thủng lưới, Viettel chủ động chơi tấn công và dồn ép đối thủ. Nhưng để có được bàn thắng vào lưới Than Quảng Ninh là điều không hề dễ dàng đối với đội bóng áo lính trong hiệp 1, cũng như phần lớn thời gian hiệp 2.

Các trụ cột của Viettel như Ngọc Hải, Tiến Dũng, Hoàng Đức... đều gặp phải bế tắc với thế trận diễn ra.

Khi mà tưởng chừng Viettel khó có điểm ngay trên sân nhà thì người hùng của đội chủ nhà đã lên tiếng đúng lúc.

Phút thứ 81, cầu thủ Than Quảng Ninh phạm lỗi trước vòng cấm, Viettel được hưởng quả đá phạt. Tiền vệ Khắc Ngọc đã ghi bàn thắng đẹp mắt gỡ hòa hòa cho đội chủ nhà.

Nhìn lại màn thể hiện của tân binh Khắc Ngọc trong màu áo Viettel, chắc chắn rằng người hâm mộ phải giành những lời khen cho cầu thủ người Nghệ An.

Khắc Ngọc chuyển đến Viettel ở đầu mùa giải 2020, sự có mặt của cầu thủ sinh năm 1992 này giúp cho HLV Trương Việt Hoàng có những phương án nơi tuyến giữa của đội bóng.

Với lối chơi xông xáo, nhiệt huyết và có kỹ thuật cùng tư duy trong mỗi trận đấu, Khắc Ngọc được HLV Trương Việt Hoàng tin tưởng ở vị trí tuyến giữa của Viettel. ''Khắc Ngọc chơi tốt khi bản thân là cầu thủ có chuyên môn giỏi. Trước đây cậu ấy cũng từng sút phạt hiệu quả với cự ly như ở trận này. Ngọc là mẫu tiền vệ tấn công toàn diện khi sút, chuyền và phát động bóng tốt'', HLV trưởng Than Quảng Ninh Phan Than Hùng chia sẻ.

Trải qua 4 vòng đấu, Khắc Ngọc đã có 2 bàn thắng cho riêng mình. Trong đó, bàn thắng vào lưới của Nam Định ở vòng 3 đã mở ra chiến thắng trên sân khách Thiên Trường. Đến bàn thắng thứ 2 vào lưới Than Quảng Ninh, Khắc Ngọc đã cứu cho Viettel một trận thua ngay trên sân nhà.

Chắc chắn Khắc Ngọc đã lọt vào mắt xanh và ghi điểm đối với HLV Park Hang-seo. Một suất lên ''ăn cơm tuyển'' đang chờ đợi cầu thủ người Nghệ An này. Nhiều nhận định cho rằng, Khắc ngọc chính là ''viên ngọc quý'' mà thầy Park đang tìm kiếm.

''Tôi sẽ tiến cử Khắc Ngọc lên tuyển. Cậu ấy có khả năng sút phạt tốt. Tiền vệ trung tâm là sở trường của Ngọc nhưng đá cao hơn và hỗ trợ tấn công thì sẽ phát huy được nhiều hơn. Tôi nghĩ tuyển Việt Nam cần nhiều hơn những nhân tố như Ngọc'' - HLV Trương Việt Hoàng nói về học trò của mình. Hiện tại, sau 4 vòng đầu Viettel đang tạm đứng nhất bảng với 8 điểm có được.

Vĩnh Quang

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/anh-tien-ve-ho-khac-ngoc-vien-ngoc-quy-ma-thay-park-can-tim-386911.html