Tiền vệ HAGL lập siêu phẩm, Olympic Việt Nam thua 1-3 trước Hàn Quốc

Trước một đối thủ có đẳng cấp cách biệt, Olympic Việt Nam sớm bị dẫn bàn và lâm vào thế chống đỡ. Chung cuộc, thầy trò HLV Park Hang Seo thua 1-3 và không thể lọt vào trận chung kết, đành chấp nhận chơi trận tranh hạng Ba vào ngày 1/9 tới đây.

Ngay ở phút thứ 7, tận dụng sự lúng túng của hàng phòng ngự Olympic Việt Nam, tiền đạo đang chơi cho CLB Hellas Verona tại Italia, Lee Seung-woo tung cú dứt điểm từ sát vạch 16m50. Cú sút đưa bóng đi vào góc cao khiến thủ môn Bùi Tiến Dũng hoàn toàn bất lực.

Rất đông CĐV Việt Nam có mặt tại Indonesia cổ vũ thầy trò HLV Park Hang Seo. Ảnh: Đức Đồng

Rất đông CĐV Việt Nam có mặt tại Indonesia cổ vũ thầy trò HLV Park Hang Seo. Ảnh: Đức Đồng

Bị dẫn bàn, Olympic Việt Nam vẫn không có được tình huống tấn công có nét nào. Trong khi, Olympic Hàn Quốc tỏ ra rất nguy hiểm trong những pha phối hợp và phá bẫy việt vị.

Phút 28, Hwang Ui-jo thoải mái thoát xuống, đón đường kiến tạo của Son Heung-min trước khi tung cú dứt điểm kỹ thuật vào góc xa đánh bại thủ môn Bùi Tiến Dũng. Tuyến giữa của Olympic Việt Nam tỏ ra lép vế so với đối thủ.

Olympic Việt Nam có 0/1 cú dứt điểm trúng đích, Hàn Quốc có 3/3 cú dứt điểm trúng đích trong hiệp 1. Tỷ lệ kiểm soát bóng trong 45 phút đầu là Việt Nam 44% và Hàn Quốc 56%. Trước khi hiệp 1 kết thúc, Nguyễn Văn Quyết được tung vào sân thay thế Phạm Đức Huy.

Highlights Olympic Việt Nam vs Hàn Quốc. Video: VTC3

Sang hiệp 2, Minh Vương được tung vào sân thay thế Xuân Trường - Tiền vệ thuộc biên chế HAGL có một hiệp đấu không thực sự tốt.

Phút 55, Lee Seung-woo băng vào dứt điểm buộc thủ môn Bùi Tiến Dũng vào lưới nhặt bóng lần thứ ba sau một pha tấn công trung lộ sắc sảo.

Minh Vương ăn mừng bàn thắng đáng nhớ. Ảnh: Đức Đồng

Điểm nhấn đáng chú ý của trận đấu đến ở phút 70. Olympic Việt Nam được hưởng quả đá phạt có góc sút khá đẹp. Tiền vệ Minh Vương thực hiện cú dứt điểm táo bạo, thủ môn Hyon-woo từng thi đấu tại World Cup 2018 bay người hết cỡ nhưng vẫn không thể cản phá. Tỷ số được rút ngắn xuống còn 1-3 cho Olympic Việt Nam.

Những phút sau đó, Công Phượng vào sân thay Anh Đức. Ngay sau khi vào sân, Công Phượng có pha xử lý bình tĩnh trước khi mở cánh cho Văn Thanh nhưng Thanh lại chần chừ không dứt điểm và để cầu thủ Hàn Quốc lùi về phá bóng giải nguy ngay trong chân của mình.

Phút 83 là cơ hội đáng tiếc nhất của Olympic Việt Nam trong hiệp 2. Quả phạt góc bên cánh trái bất ngờ đưa bóng đến vị trí của Xuân Mạnh. Tiếc rằng hậu vệ trái đang chơi cho SLNA lại dứt điểm trong thế bị động bằng đùi chệch cột trong sự tiếc nuối của người hâm mộ.

Chung cuộc, Olympic Việt Nam thua 1-3 trước Hàn Quốc khép lại một trận đấu đầy quả cảm. Thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ tranh HCĐ vào ngày 1/9 tới đây.

THỐNG KÊ TRẬN ĐẤU

Trung Kiên

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/tien-ve-hagl-lap-sieu-pham-olympic-viet-nam-thua-13-truoc-han-quoc-212493.html