Tiền vệ của Thái Lan nói về trận đối đầu với Việt Nam sắp tới

Các tiền vệ của Thái Lan quyết tâm giành trọn 3 điểm nhằm lấy lại ngôi đầu bảng G từ tay tuyển Việt Nam.

Thất bại trước Malaysia ở lượt đấu trước khiến thầy trò huấn luyện viên Akira Nishino đánh mất ngôi đầu bảng G ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á. Họ đã bị đẩy xuống vị trí thứ 2 bảng với 7 điểm, kém đội dẫn đầu bảng Việt Nam 3 điểm. Chính vì vậy, “Voi chiến” cần giành chiến thắng đối thủ cạnh tranh trực tiếp trên sân Mỹ Đình ngày 19/11 tới để tiếp tục cuộc đua giành vé dự vòng loại cuối cùng.

Chia sẻ trước báo giới Thái Lan, tiền vệ Sivakorn Tiatrakul cho biết: "Hiện tại, chúng tôi chỉ tập trung vào đội của mình. Tất nhiên, làm khách tới Việt Nam không hề dễ dàng. Tuy nhiên, Thái Lan sẽ cố hết sức để giành 3 điểm và tăng cường hiệu số trước Việt Nam. Hy vọng người hâm mộ sẽ tiếp tục ủng hộ để chúng tôi có thể chiến đấu hết mình".

Sivakorn Tiatrakul. (Ảnh: Changsuek).

Sivakorn Tiatrakul. (Ảnh: Changsuek).

Tiền vệ sinh năm 1994 nói thêm: "Tôi nghĩ Thái Lan phải cải thiện sự tập trung và sở hữu bóng. Trước Malaysia, chúng tôi có một số cơ hội để giành bóng, nhưng yếu tố mặt sân đã ảnh hưởng rất nhiều. Tại Bukit Jalil, Thái Lan buộc phải triển khai bóng dài thay vì lối chơi ban bật ngắn quen thuộc".

Sivakorn Tiatrakul cũng khẳng định: "Bóng đá là trò chơi thể thao, nên thắng thua là chuyện thường. Quan trọng nhất là tuyển Thái Lan phải quên đi thất bại để giành 3 điểm trong trận đấu tiếp theo".

Sivakorn là quân bài dự bị chiến lược của HLV Nishino cho vị trí tiền vệ trung tâm. Cầu thủ khoác áo Chiangrai United vào sân từ ghế dự bị ở cả 4 trận đấu của tuyển Thái Lan tại vòng loại thứ hai World Cup 2022 và chơi tổng cộng hơn 90 phút tính đến lúc này.

Trong khi đó tiền vệ 20 tuổi Ekanit Panya cho biết, Tuyển Thái Lan đang gặp khó khăn sau trận thua Malaysia: “Tôi rất tiếc khi đội tuyển Thái Lan đã hứng chịu thất bại trước Malaysia. Dù vậy, chúng tôi đã chiến đấu hết sức. Tôi hy vọng toàn đội có thể cải thiện để giành chiến thắng trong những trận đấu kế tiếp”.

Ekanit Panya tự tin hướng tới trận đối đầu với đội tuyển Việt Nam.

"Chuyến làm khách trên sân Việt Nam không hề dễ dàng chút nào. Họ có phong độ ổn định và rất tiến bộ trong những năm gần đây", Ekanit Panya - người đã có đường chuyền dọn cỗ cho Chanathip ghi bàn mở tỉ số ở phút thứ 7 trong trận Thái Lan thua Malaysia 1-2, đánh giá cao đối thủ Việt Nam.

Về phía đội tuyển Việt Nam, HLV Park Hang-seo cho biết Việt Nam và Thái Lan là kỳ phùng địch thủ của nhau. Nhà cầm quân người Hàn Quốc nói sẽ tiếp tục lối chơi thực dụng để đánh bại người Thái tại Mỹ Đình tối 19/11.

Để chuẩn bị cho cuộc đối đầu với đội tuyển Việt Nam, tờ SMM Sport tiết lộ HLV Akira Nishino sẽ có những thay đổi quan trọng ở hàng phòng ngự của đội tuyển Thái Lan. Trong đó Tristan Do và Jusef Elias Dolah rất có thể phải nhường vị trí cho các đồng nghiệp.

Đội tuyển Thái Lan tập kín trong khách sạn.

Thái Lan đang có sự chuẩn bị rất nghiêm túc cho trận cầu quan trọng. Trước trận đấu, ban huấn luyện và người quản lý đội tuyển nước này đã quyết định thuê sân tập tại Trung tâm bóng đá Viettel (thay vì tập tại Trung tâm đào tạo trẻ do VFF hỗ trợ) để tránh "lộ bài" trước trận đánh lớn.

Vào 20h tối ngày 19/11, đội tuyển Việt Nam gặp đội tuyển Thái Lan trên sân vận động Mỹ Đình. Đây là trận đấu lượt về đầu tiên bảng G trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

Quốc Tiệp (t/h)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/tien-ve-cua-thai-lan-noi-ve-tran-doi-dau-voi-viet-nam-sap-toi-a456646.html