Tiền vệ Bình Dương đòi ra đi ngay sau trận thắng đậm

Tống Anh Tỷ, tiền vệ sinh năm 1997 của Bình Dương, bất ngờ lên tiếng đòi rời CLB ngay sau khi các đồng đội giành chiến thắng 5-0 trước Hải Phòng ở vòng 4 V.League.

Tối 11/6, Tống Anh Tỷ viết lên trang cá nhân: "Mọi người có thể giới thiệu đội bóng nào hoặc giới thiệu mình với đội bóng nào đó để mình có cơ hội thi đấu nhiều hơn và tôn trọng mình hơn, hạng 2 cũng được. Xin cám ơn".

Ngay trước đó, CLB Bình Dương giành chiến thắng 5-0 trước Hải Phòng, và tiền vệ này không được ra sân dù đội chủ nhà dùng tối đa 5 sự thay đổi người.

 Dòng trạng thái được Anh Tỷ đăng ngay sau khi cuộc đối đầu giữa Bình Dương và Hải Phòng khép lại. Ảnh: Chụp màn hình.

Dòng trạng thái được Anh Tỷ đăng ngay sau khi cuộc đối đầu giữa Bình Dương và Hải Phòng khép lại. Ảnh: Chụp màn hình.

Dưới phần bình luận, nhiều người hâm mộ, bạn bè, gửi lời động viên đến Anh Tỷ, khuyên anh bình tĩnh và kiên nhẫn hơn để tiếp tục cạnh tranh, tìm kiếm cơ hội được thi đấu ở đội bóng đất Thủ. Phóng viên Zing thử liên lạc với tiền vệ này để tìm hiểu sự tình nhưng anh không nhấc máy.

Sau đó, ông Nguyễn Thanh Sơn, HLV trưởng của Bình Dương đã có những chia sẻ với Zing về vấn đề của tiền vệ này.

"Cầu thủ có lúc được chơi, có lúc không được chơi là điều bình thường. Tôi cố gắng thay đổi cầu thủ để nhiều người được thi đấu nhất có thể. Tuy nhiên, tôi cũng không thể đáp ứng việc cả 30 cầu thủ trong đội đều được ra sân.

Trận vừa rồi cậu ấy đá với CLB Sài Gòn, thì trận này người khác được đá. Tuy nhiên, cậu ấy là người trưởng thành từ lò đào tạo của Bình Dương, ra đi hay không là do CLB quyết định", HLV Thanh Sơn nói.

Anh Tỷ là tiền vệ trưởng thành từ lò đào tạo của Bình Dương, cùng lứa với Nguyễn Tiến Linh hay Trần Duy Khánh. Cả 3 cầu thủ này vẫn đang gắn bó với đội chủ sân Gò Đậu. Anh cũng góp mặt trong đội hình U19, U20 Việt Nam của HLV Hoàng Anh Tuấn dự vòng chung kết U19 châu Á 2016 và vòng chung kết U20 World Cup 2017.

Nguyên Khang

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/tien-ve-binh-duong-doi-ra-di-ngay-sau-tran-thang-dam-post1094712.html