Tiện và lợi cho dân là xong hết

Không có việc gì khó tới mức không có cách giải quyết, đúng không Tư?

- Ðúng vậy đó, anh Ba. Không có việc chi là khó hết mà chỉ là chưa tìm ra phương pháp phù hợp để giải quyết thôi. Nhưng…

- Nhưng sao?

- Kinh nghiệm trường đời đã cho em thấy một thực tế là…

- Là chi?

- Cách giải quyết nào mà hài hòa lợi ích của nhiều phía là kiểu chi cũng thực hiện được.

- Nghe sặc mùi thực dụng, nhưng rất chi có lý bởi trên đời nầy, ai làm việc chi mà không vì lợi ích của mình chớ.

- Chính xác! Ðể Tư tui kể cho anh Ba nghe một chuyện coi như là một thí dụ sinh động từ thực tế.

- Ờ, coi như cho anh Ba mở rộng tầm nhìn chút đi.

- Hồi trước, mỗi lần chở khách đi qua phường Hiệp Bình Chánh ở quận Thủ Ðức, thật không khác chi đánh trận.

- Vì sao?

- Ở đó, mật độ dân tăng nhanh, chợ tự phát mọc lên quá nhiều, án ngữ hết đường đi, nhất là giờ tan tầm. Phường đã nhiều lần tổ chức ra quân dẹp chợ cóc nhưng không khác chi đá ném ao bèo.

- Rồi sao nữa?

- Trước vấn đề khó giải đó, không biết ai đó đã nảy sinh sáng kiến rất chi là hay.

- Hay tới cỡ nào Tư?

- Nghe xong là anh Ba biết cỡ nào thôi mà. Từ sáng kiến đó, phường tổ chức mời một số công ty kinh doanh cửa hàng tiện lợi tên tuổi như Masan, Saigon Co.op, Thế giới di động, Satra Food... đến khảo sát, đầu tư mở cửa hàng.

- Nghe chừng giống kiểu lấy chính quy hiện đại để đè bẹp nhỏ lẻ, tự phát.

- Nhiều nhà mặt tiền được thuê, cải tạo thành siêu thị mi-ni. Chỉ trong thời gian ngắn, cả chục cửa hàng tiện ích mọc lên. Vậy là…

- Sau một thời gian ngắn, chợ tự phát tự dẹp đi trong yên lặng?

- Không dẹp không được vì cạnh tranh sao nổi với các cửa hàng tiện lợi đầy đủ các mặt hàng thiết yếu, giá cả phải chăng lại hợp vệ sinh nữa. Người mua cũng mua nhanh, bán gọn không phiền toái chi hết. Không chỉ tiện mà còn…

- Lợi cho sức khỏe người tiêu dùng vì chất lượng hàng hóa ở các cửa hàng đó được kiểm soát chặt chẽ, chất lượng ổn định. Nhờ vậy mà bữa cơm gia đình sạch, an toàn hơn. Ðúng không Tư?

- Ðúng vậy, anh Ba! Từ câu chuyện nầy mới thấy sáng rõ một chân lý là…

- Không có việc chi khó, chỉ cần làm sao vừa thuận tiện vừa lợi ích cho dân thì việc chi cũng thành!

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/tphcm/item/43378802-tien-va-loi-cho-dan-la-xong-het.html