Tiền tỷ 'trôi' theo nước

'Trôi' về mô Hai phố núi ơi?

- "Trôi" về mô Hai phố núi ơi?

Một công trình nước sạch tại H. Chư Prông bỏ hoang nhiều năm nay.

Một công trình nước sạch tại H. Chư Prông bỏ hoang nhiều năm nay.

- Ví von thế thôi, Hai phố núi muốn nói đến chuyện hơn 100 tỷ đồng đầu tư lãng phí vào công trình cấp nước ở Gia Lai thôi!

- Gia Lai 2 mùa mưa, khô rõ rệt, mùa mưa nước ăm ắp nhưng mùa khô thì có khi đỏ mắt bói không ra giọt nước nào. Bên cạnh đó, là tỉnh miền núi còn khó khăn nên bà con sử dụng nước sinh hoạt vẫn chưa đảm bảo điều kiện nước sạch. Thế nên, việc cung cấp nguồn nước sinh hoạt, phục vụ sản xuất cấp thiết hơn bao giờ hết ở địa phương này.

- Chính phủ có nhiều chương trình như mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, hợp phần hỗ trợ nước sạch Chương trình 134, 135. Chưa kể sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế... cho tỉnh Gia Lai trong việc xây dựng các hệ thống cấp nước cho bà con mà!

- Đúng là thế, nhưng qua đợt giám sát của HĐND tỉnh Gia Lai mới thấy sự lãng phí! Hiện toàn tỉnh Gia Lai có 313 công trình nước sinh hoạt tập trung với tổng kinh phí đầu tư gần 260 tỷ đồng. Thế nhưng, qua giám sát của HĐND tỉnh Gia Lai, đang có tới 126/313 công trình hoạt động kém hiệu quả và không hoạt động, chiếm trên 40%, tương đương với hơn 106 tỷ đồng bị lãng phí. Chưa kể, các công trình đáng báo động cả về chất lượng các hạng mục công trình, chất lượng nguồn nước cũng như việc quản lý, khai thác và sử dụng.

- Đơn vị được giao quản lý đâu? Sao không khắc phục để có nước cho bà con?

- Khổ lắm! Bà con đành phải trở lại dùng nước "truyền thống" giếng đào, khe suối. Thậm chí, có công trình khởi công xong, bà con chưa kịp vui mừng thì công trình bỏ hoang hoặc hoạt động được dăm ba tháng rồi "im như thóc". Đơn cử, công trình cấp nước sinh hoạt tập trung Đồng Tâm 1, Đồng Tâm 2, Thống Nhất và làng Blang (xã Ia Din, H. Đức Cơ) với tổng vốn đầu tư hơn 1,3 tỷ đồng nhưng chỉ sử dụng được 6 tháng thì bỏ hoang đến nay. Hay như công trình cấp nước sinh hoạt tập trung tại xã Ia Dom (H. Đức Cơ) với vốn đầu tư hơn 375 triệu đồng, công trình cấp nước sinh hoạt tại làng Klũh (xã Ia Lang, H. Đức Cơ) với vốn đầu tư hơn 545 triệu đồng hoàn thành xong rồi bỏ hoang đến nay, chưa hoạt động ngày nào.

- Đâu là nguyên nhân khiến cả trăm tỷ đồng lãng phí?

- Có nhiều lắm Bề Tui ơi, nhưng có thể thấy những yếu kém trong công tác quản lý, chỉ đạo điều hành, kiểm tra, đánh giá hiệu quả sử dụng là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến thực trạng này kéo dài nhiều năm qua.

- Được biết, HĐND tỉnh Gia Lai đã đề nghị UBND tỉnh làm rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân trong việc gây lãng phí nguồn ngân sách nhà nước, đặc biệt là các công trình xây dựng xong rồi bỏ hoang, không đưa vào hoạt động. Bề Tui nghĩ, trước mắt tỉnh Gia Lai cần sửa chữa, khắc phục những công trình đã xây dựng đồng thời có mức giá tiêu thụ nước sinh hoạt đối với vùng nông thôn, đặc biệt bà con vùng đồng bào DTTS. Có như vậy mới tránh nghịch cảnh bà con "khát" bên những công trình nước sạch tiền tỷ.

Bề Tui

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/143_192065_tien-ty-troi-theo-nuoc.aspx