Tiến trình ngoại giao Mỹ - Triều có thể sụp đổ vào năm 2020

Trong một hội nghị ở Seoul ngày 6-11, Joel Wit, một chuyên gia cấp cao tại Trung tâm Stimson có trụ sở ở Washington, đã đưa ra nhận định: tiến trình ngoại giao bị đình trệ nhằm thuyết phục Triều Tiên phi hạt nhân hóa cuối cùng có thể bị sụp đổ vào năm 2020, dẫn tới việc Bình Nhưỡng thậm chí còn tái khởi động các vụ thử hạt nhân.

Trong một hội nghị ở Seoul ngày 6-11, Joel Wit, một chuyên gia cấp cao tại Trung tâm Stimson có trụ sở ở Washington, đã đưa ra nhận định: tiến trình ngoại giao bị đình trệ nhằm thuyết phục Triều Tiên phi hạt nhân hóa cuối cùng có thể bị sụp đổ vào năm 2020, dẫn tới việc Bình Nhưỡng thậm chí còn tái khởi động các vụ thử hạt nhân.

Theo ông Wit, cuộc đàm phán cấp chuyên viên mới nhất giữa hai nước ở Stockholm cho thấy một cuộc tranh luận về liệu phi hạt nhân hóa có thể được thúc đẩy tại Triều Tiên hay không. Tuy nhiên, cuộc đàm phán đã tiếp tục thất bại do Bình Nhưỡng cáo buộc Washington không đưa ra đề xuất mới. Nhấn mạnh sự cần thiết phải đưa ra những bước đi quyết liệt nhằm thúc đẩy tiến trình ngoại giao, ông Wit cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump nên đồng ý thăm Bình Nhưỡng để tham dự hội nghị thượng đỉnh với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Một chuyến thăm như vậy sẽ “đủ thu hút mang tính biểu tượng và chính trị để” Triều Tiên thúc đẩy tiến trình phi hạt nhân hóa.

A.BÌNH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_215551_tien-trinh-ngoai-giao-my-trieu-co-the-sup-do-vao-nam-2020.aspx