Tiền triệu một bó hoa hồng nhập ngoại vẫn hút cánh mày râu ngày 20/10

Không chỉ đẹp về mẫu mã mà còn giữ được tươi lâu hơn, đó chính là điểm thu hút đấng mày râu mua hoa hồng nhập ngoại để tặng chị em phụ nữ những ngày này, dù giá bán lên tới hàng vài triệu đồng một bó hoa.

Cứ đến mỗi dịp ngày lễ của phái đẹp, đường phố Hà Nội như được khoác lên mình một diện mạo tươi tắn với nhiều loài hoa được bày bán rong, trong các cửa hàng. Ngày 20/10 năm nay, thời tiết se se lạnh, đôi khi có mưa nhỏ là dịp thuận lợi để các hàng hoa "hốt bạc" những ngày này.

Tại các gian hàng hoa, có lẽ hoa hồng vẫn được nhiều người phái mạnh để ý mua tặng những người phụ nữ mình thương yêu. Trong đó, nổi bật với loài hoa hồng nhập ngoại từ các nước Ecuador, Pháp, Hàn... thu hút được sự quan tâm của đấng mày râu dù giá thành không hề rẻ.

Tại một cửa hàng hoa trên phố Vũ Trọng Phụng, một nữ nhân viên vừa tư vấn cho khách hàng về giá tiền lãng hoa, vừa tư vấn về đặc điểm của những bông hoa hồng nhập ngoại: "Đây là hoa hồng Ohara được nhập khẩu từ Ecuador, loại hoa này tươi lâu hơn so với hoa hồng trồng trong nước mình, thường thì hoa tươi đến 1 tuần", nữ nhân viên nói.

 Một lẵng hoa hồng nhập từ Ecuador có giá 1,5 triệu đồng.

Một lẵng hoa hồng nhập từ Ecuador có giá 1,5 triệu đồng.

Theo nữ nhân viên, loại hoa hồng này có ưu điểm là cánh mỏng và bông nở to hơn so với hoa hồng Đà Lạt, Sapa. Khi cắm lẵng hay bó hoa như vậy, chỉ cần giữ cho hoa có độ ẩm thì hoa vẫn sẽ nở.

"Bó hoa hồng có 15 bông toàn màu đỏ đó, nhà em bán giá 1,5 triệu đồng là rẻ đấy. Anh mà đi cửa hàng hoa khác trên phố thì phải tầm 3 triệu đồng trở lên", nữ nhân viên tư vấn tiếp.

Bảy bông hoa hồng Ohara có giá 800 nghìn đồng.

Theo nhân viên tại cửa hàng hoa ở đây, giá tiền bán hoa những ngày này so với các ngày thường, cửa hàng vẫn giữ đúng giá không tăng lên chút nào. Vì vậy, dù đắt hay rẻ thì người mua hoa vẫn không lo sợ bị chặt chém.

Một vị khách hàng chọn một bó hoa hồng ngoại nhập với giá 500 nghìn đồng.

"Mỗi khi đến ngày của chị em phụ nữ, tôi lại đi mua hoa tặng mẹ, tặng vợ. Dù hoa hồng nhập ngoại có đắt hơn các loại hoa thông thường nhưng để được lâu và tuơi sắc hơn", anh Nguyễn Chí Hiếu, Ba Đình, Hà Nội chia sẻ.

Chia sẻ thêm về loại hoa hồng nhập ngoại, một chủ cửa hàng hoa trên đường Cầu Giấy cho biết, có nhiều loại hoa hồng ngoại nhập được đưa về Việt Nam trong những ngày lễ tết này như hoa của Trung Quốc, Hàn Quốc, Pháp... Trong đó, hoa hồng của Hàn Quốc có giá khá cao so với những loại hoa nhập khẩu còn lại.

"Tuy có giá khá "chất", nhiều bó hoa hồng ngoại nhập có giá vài triệu đồng nhưng vẫn luôn được các đấng mày râu mở hầu bao chi cho chị em phụ nữ", chủ cửa hàng cười nói.

Dọc vỉa hè nhiều tuyến phố, các lẵng, giỏ hoa có giá trung bình từ 200-300 nghìn đồng.

Theo chị Nguyễn Thị Nhung, bán hoa tại vỉa hè phố Lê Văn Lương (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết, những ngày này nhiều loại hoa được kết hợp để trang trí trông lạ mắt, hấp dẫn. Ví dụ như có thể trang trí kết hợp những bông hoa cẩm tú cầu với hoa hồng...

Tuy nhiên, nhiều người vẫn có sở thích chọn hoa hồng. "Ngày hôm qua, tôi bán một lẵng hoa, bó hoa có giá từ 300-400 nghìn đồng. Hôm nay, thì giá bán đã có phần giảm nhiệt hơn", chị Nhung chia sẻ.

Chị Nhung cho biết, tại quầy hàng của chị, vì bán vỉa hè nên không dám đầu tư mạnh như những quầy, cửa hàng có chỗ bán cố định. Vì vậy, những loại hoa hồng chị nhập về bán chủ yếu ở Đà Lạt, Sapa nên giá lãng hoa hay bó đều có giá vừa phải, vừa với túi tiền người người mua hàng.

Mạnh Đoàn

Nguồn VTC: https://vtc.vn/tien-trieu-mot-bo-hoa-hong-nhap-ngoai-van-hut-canh-may-rau-ngay-20-10-d433446.html