'Tiên tri' bất ngờ về vận mệnh thế giới đến năm 2050

Các chuyên gia đưa ra những lời 'tiên tri' gây bất ngờ về tình hình thế giới từ nay cho đến năm 2050. Sẽ có rất nhiều sự kiện quan trọng xảy ra, nổi bật là đến năm 2050, con người sẽ có thể định cư trên sao Hỏa.

Dựa theo những lời tiên tri, tòa tháp Jeddah Tower ở Ả Rập Saudi sẽ trở thành tòa nhà cao nhất hành tinh sau khi hoàn thành quá trình xây dựng vào năm 2020.

Dựa theo những lời tiên tri, tòa tháp Jeddah Tower ở Ả Rập Saudi sẽ trở thành tòa nhà cao nhất hành tinh sau khi hoàn thành quá trình xây dựng vào năm 2020.

Tòa tháp Jeddah Tower cao 1.000m có chi chí xây dựng là 1,23 tỷ USD. Công trình này được đánh giá là niềm tự hào của Ả Rập Saudi.

CEO của Space X, tỷ phú Elon Musk đang thực hiện kế hoạch chinh phục sao Hỏa. Theo kế hoạch của tỷ phú Musk, đến năm 2024, tên lửa khủng BFR do Space X chế tạo sẽ chạm đến bề mặt sao Hỏa.

Không dừng lại ở đó, tỷ phú Musk cũng lên kế hoạch đưa người lên sao Hảo sinh sống.

Tổ chức Liên hợp quốc gây chú ý khi đưa ra dự báo vào năm 2025, dân số thế giới sẽ có khoảng 8 tỷ người.

Đến năm 2050, dân số toàn cầu sẽ tăng lên con số 10 tỷ người. Cũng trong năm này, con người có thể sinh sống và định cư trên sao Hỏa.

Các chuyên gia dự đoán vào năm 2050, mực nước biển dâng cao có thể khiến nhiều thành phố ở các nước trên thế giới biến mất.

Từ nay đến năm 2050, du hành vũ trụ được dự đoán sẽ có bước phát triển đột phá.

Theo đó, không chỉ có cơ quan hàng không vũ trụ và giới siêu giàu, đối tượng có thể thực hiện du hành vũ trụ sẽ ngày càng mở rộng hơn.

Mời quý độc giả xem video: Nguồn gốc lời tiên tri: Trái đất sẽ diệt vong sau 7 năm tính từ 15/10 (nguồn: VTC14)

Tâm Anh (TH)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/tien-tri-bat-ngo-ve-van-menh-the-gioi-den-nam-2050-1129137.html