Tiến tới hòa bình

Chính phủ Cô-lôm-bi-a và nhóm Quân đội giải phóng quốc gia (ELN), nhóm vũ trang lớn nhất hiện nay ở Cô-lôm-bi-a, vừa đạt thỏa thuận ngừng bắn sau nhiều tháng đàm phán hòa bình. Lệnh ngừng bắn sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1-10 tới, dự kiến sẽ kéo dài trong 102 ngày, tức là tới ngày 12-1-2018. Lệnh ngừng bắn sẽ được gia hạn nếu hai bên tiếp tục đạt được tiến triển trên bàn đàm phán hòa bình.

Thỏa thuận ngừng bắn mới đạt được là minh chứng cho thấy thiện chí của cả hai bên trong việc tiến tới một thỏa thuận hòa bình dài lâu sau hơn 50 năm nội chiến tại Cô-lôm-bi-a.

Việc Chính phủ Cô-lôm-bi-a và ELN đạt thỏa thuận ngừng bắn tạm thời được dư luận quốc tế hoan nghênh và đánh giá cao, coi đây là bước tiến quan trọng trong quá trình đối thoại vì một nền hòa bình dài lâu, bền vững của Cô-lôm-bi-a.

Ðáng chú ý, thỏa thuận này đạt được ngay trước thềm chuyến thăm Cô-lôm-bi-a của Giáo hoàng Phrăng-xít. ELN khẳng định chuyến thăm đã góp phần thúc đẩy hai bên đạt được thỏa thuận ngừng bắn song phương.

Trong thông điệp gửi người dân Cô-lôm-bi-a, Giáo hoàng Phrăng-xít khẳng định, Cô-lôm-bi-a cần một nền hòa bình "dài lâu và ổn định", đồng thời kêu gọi người dân Cô-lôm-bi-a từ bỏ hận thù.

Lúc này, các bên cần nghiêm chỉnh thực thi thỏa thuận, góp phần củng cố lòng tin giữa các bên đối thoại và thúc đẩy quá trình tiến tới thỏa thuận hòa bình, chấm dứt nội chiến ở Cô-lôm-bi-a.

ÐỨC NAM

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/item/33994302-tien-toi-hoa-binh.html