Tiến tới Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VIII-2018: Quảng Ninh đã sẵn sàng

Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VIII sẽ được khai mạc vào tháng 11 năm nay tại Hà Nội. Quảng Ninh đăng ký tranh tài ở 19 môn và đặt mục tiêu đoạt 18 HCV, 10 HCB, 12 HCĐ, đứng trong nhóm 10 địa phương, ngành dẫn đầu đại hội. Để đạt thành tích đó, Quảng Ninh đã tiến hành hội quân khá sớm để luyện tập với quyết tâm cao nhất.

HY VỌNG VÀO CÁC MÔN MŨI NHỌN

Trong số 19 môn thi đấu, Quảng Ninh đặt mục tiêu có vàng cho các đội tuyển: Bắn cung, bắn súng + đĩa bay, điền kinh, nhảy cầu, Pencak Silat, Teakwondo, Wushu, bơi lặn, đua thuyền, đá cầu. Đây đều là những môn thể thao Quảng Ninh đã tăng cường công tác luyện tập cũng như thi đấu cọ xát trong suốt những năm qua và bước đầu đã đoạt được một số thành tích tốt ở giải trẻ, vô địch toàn quốc.

Các VĐV đội tuyển bóng rổ luyện tập.

Đồng chí Đỗ Khánh Tùng, Phó Giám đốc Sở VH-TT, cho biết: “Đại hội TDTT toàn quốc là dịp để các địa phương đánh giá lại công tác huấn luyện thể thao của mình trong 4 năm qua. Tại Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII diễn ra tại tỉnh Thái Bình, đoàn thể thao Quảng Ninh đứng trong tốp 14 nên năm nay chúng tôi mạnh dạn phấn đấu đứng ở tốp 10”.

Tại Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VIII, môn đua thuyền Caneing được giao đoạt 4 HCV, 1 HCB, 1 HCĐ. Đây được xem là mục tiêu cao đối với thầy trò HLV Đỗ Văn Hiệu vì phải cạnh tranh với những đối thủ mạnh như: Hải Phòng, Thái Bình, Đà Nẵng. Môn Pencak Silat được giao đoạt 3 HCV, 1 HCB, 1 HCĐ. Tuy nhiên, môn võ thuật này cũng có tâm lý tự tin khi đang có nhiều nhân tố nổi bật có phong độ thi đấu đỉnh cao như: Nguyễn Thái Linh, Nguyễn Viết Duy...

LỰA CHỌN CÁC MÔN THỂ THAO ĐỂ PHÁT TRIỂN

Bên cạnh việc phấn đấu tại Đại hội TDTT lần này có vàng thì Quảng Ninh cũng mạnh dạn đánh giá lại công tác đào tạo để đầu tư chuyên sâu cho từng bộ môn. Chính vì vậy, trước khi tham gia tranh tài tại Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VIII, Quảng Ninh đã yêu cầu các đội tuyển phải tích cực luyện tập và lựa chọn những nhân tố có tố chất thực sự để đi thi đấu.

Các VĐV của đội tuyển Teakwondo tích cực luyện tập để hoàn thành mục tiêu đoạt 1 HCV ở Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VIII.

Một trong những môn thể thao mũi nhọn của Quảng Ninh đã nhiều năm mang về cho thể thao Vùng mỏ những tấm huy chương vàng quý giá ở các đấu trường trong nước là cờ vua lại có mục tiêu thành tích khá khiêm tốn với 2 HCĐ. Đây được xem là thành tích khá khiêm tốn với những gì mà người hâm mộ thể thao Vùng mỏ kỳ vọng vào đội tuyển cờ vua. Chính vì vậy, thành tích của môn cờ vua tại Đại hội lần này là dịp để HLV đưa ra những giải pháp tích cực nhằm phục hồi môn thể thao trí tuệ này.

Đồng chí Dương Bá Cường, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh, cho biết: “Rất nhiều đội tuyển thể thao sau thời gian dài thi đấu thành công nay đang có phong độ đi xuống, thành tích không được tốt. Tuy nhiên, đây cũng là điều dễ hiểu của thể thao thành tích cao vì sau thời gian có thành tích tốt thì sẽ đến giai đoạn thoái trào, chính vì vậy công tác đào tạo lực lượng kế cận là vô cùng quan trọng. Sau Đại hội, chúng tôi sẽ đánh giá, nhìn nhận lại công tác đào tạo của mình để có trọng tâm, trọng điểm hơn”.

Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VIII sắp được khai mạc và đến thời điểm này công tác chuẩn bị lực lượng để đi thi đấu của Quảng Ninh đã sẵn sàng. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng của mình, thể thao Vùng mỏ sẽ cố gắng đạt được mục tiêu đề ra, từ đó làm động lực để cho các đội tuyển vươn tới những thành tích cao hơn.

Nguyễn Duy

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/the-thao/201810/tien-toi-dai-hoi-tdtt-toan-quoc-lan-thu-viii-2018-quang-ninh-da-san-sang-2404337/