Tiến tới AFF Cup 2018: Tuyển Thái Lan vừa thắng vừa lo

Tuyển Thái Lan vừa có chiến thắng ấn tượng trước đối thủ mạnh đến từ khu vực CONCACAF là Trinidad & Tobago 1-0 (Thitipan Puangchan ghi bàn duy nhất), ở trận giao hữu tối ngày 14.10 trên sân nhà Suphan Buri.

Tuyển Thái Lan có chiến thắng thuyết phục trước Trinidad & Tobago, nhưng chính thức vắng 3 trụ cột tại AFF Cup - Ảnh: FAT

Đây là trận thắng thứ 2 liên tiếp của tuyển Thái Lan sau trận thắng Hong Kong 1-0 hôm 11.10 trên sân khách, trong quá trình chuẩn bị cho kỳ AFF Cup khai diễn vào ngày 8.11 tới.

Ở trận đấu với Trinidad & Tobago dù mang ý nghĩa là cuộc chia tay với thủ môn kỳ cựu Kosin Hathairattanakool. Nhưng HLV Milovan Rajevac của tuyển Thái Lan đã nhắm tới mục đích chính là rà soát đội hình để chuẩn bị cho AFF Cup.

Thủ môn Kosin Hathairattanakool (trái) được vinh danh và thi đấu chừng 15 phút - Ảnh: Bangkok Post

Tuy nhiên, nhà cầm quân này đã sử dụng cả 3 ngôi sao đang chơi bóng ở Nhật Bản là hậu vệ Theerathon Bunmathan, tiền đạo Teerasil Dangda và tiền vệ kiến tạo Chanathip Songkrasin trong phần lớn thời gian trận đấu. Trong khi thủ môn Kosin được vinh danh chỉ chơi chừng 15 phút đầu trận.

Tuyển Thái Lan đưa đội hình mạnh thi đấu với Trinidad & Tobago có cả 3 ngôi sao Bunmathan, Songkrasin và Dangda - Ảnh: FAT

Sau đó, thì ông Rajevac thay Kosin bằng thủ môn chính sẽ chơi ở AFF Cup là Chatchai Budprom. Bên cạnh 3 ngôi sao ở Nhật Bản, thì trận này tuyển Thái Lan tung ra sân đội hình mạnh nhất hiện có trong tay và chơi ngang ngửa với Trinidad & Tobago từng ngáng chân tuyển Mỹ dự VCKK World Cup 2018.

Nhưng cơ bản nhất là sự có mặt của Bunmathan, Songkrasin và Dangda trải đều ở 3 tuyến đã giúp liền lạc tuyển Thái Lan, thi đấu đúng sức mạnh thực sự của đội tuyển được đánh giá là số 1 ở khu vực Đông Nam Á.

Thitipan Puangchan ghi bàn duy nhất cho Thái Lan - Ảnh: FAT

Thế nhưng, sau trận thắng Trinidad & Tobago, chính thức LĐBĐ Thái Lan và HLV Rajevac đều xác nhận không thể giữ chân Bunmathan, Songkrasin và Dangda để thi đấu ở giải AFF Cup dù họ rất muốn và đã tìm mọi cách thuyết phục. Cả 3 cầu thủ này chỉ được các CLB ở giải J-League 1 Nhật Bản là Vissel Kobe, Consadole Sapporo và Sanfrecce Hiroshima cho về tập trung tuyển Thái Lan thi đấu ở Asian Cup đầu năm 2019 mà thôi.

Chính vì vậy, báo chí Thái Lan dù mừng với chiến thắng trước Trinidad & Tobago, nhưng rất e ngại cho đội nhà ở kỳ AFF Cup sắp tới khi không có mặt 3 ngôi sao trên thì rõ ràng sức mạnh đã suy giảm đáng kể, thậm chí là mất đi một nửa sức mạnh.

Lịch thi đấu AFF Cup 2018:

Giang Lao

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/bong-da-quoc-te/tien-toi-aff-cup-2018-tuyen-thai-lan-vua-thang-vua-lo-94669.html